Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Kịch tính tới đỉnh điểm. Sắp vào giờ phán quyết

15/04/2019 14:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City lên, Livepool xuống rồi Liverpool lên, Man City lại xuống. Cứ thế, cứ thế cuộc đua vô địch Premier League giữa họ càng lúc càng trở nên cuốn hút và kịch tính hơn.

Cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh: Căng thẳng tột độ, kết cục khó lường

Cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh: Căng thẳng tột độ, kết cục khó lường

Thất bại của Arsenal trước Everton cùng chiến thắng của Chelsea trước West Ham khiến cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh gay cấn hơn bao giờ hết khi có tới 4 đội Chelsea, Tottenham, MU và Arsenal tranh 2 vé dự Champions League mùa sau.

Liverpool lợi thế về lịch đấu

So với Man City, lịch đấu của Liverpool trong chặng nước rút còn lại của mùa giải nhẹ nhàng hơn hẳn. The Kop đã đánh bại Chelsea ở vòng 34 và đó được coi là thử thách lớn cuối cùng của họ và họ đã xuất sắc vượt qua.

Giờ đây The Kop chỉ còn phải gặp Cardiff (sắp xuống hạng, thủng lưới nhiều thứ 3 giải đấu), Huddersfield (đã xuống hạng), Newcastle (sắp chắc chắn trụ hạng thành công), Wolves (vị trí an toàn, hết mục tiêu phấn đấu). Trong khi đó, Man City phải đấu với Tottenham (cạnh tranh quyết liệt cho top 4), MU (cạnh tranh quyết liệt cho top 4), Burnley, Leicester và Brighton.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Liverpool 2-0 Chelsea, vòng 34 Premier League 2018/19

So với City thì lịch đấu của Liverpool dễ hơn đáng kể. Cạm bẫy lớn nhất với The Kop có lẽ là chuyến làm khách ở Newcastle nơi chính Man City đã tay trắng ra về. Nhưng trận đấu ấy diễn ra ở vòng áp chót mùa giải và rất có thể khi ấy Newcastle cũng đã chắc chắn trụ hạng nên chưa chắc Liverpool đã gặp thử thách.

Chú thích ảnh
Liverpool đánh bại Chelsea ở vòng 34 Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, Man City đứng trước thời khắc phán quyết của mùa giải ngay ở vòng 35 khi họ phải đá hai trận khó chỉ trong ít ngày với Tottenham và MU. Hai đối thủ của City đều rất khát điểm để củng cố hi vọng giành quyền dự Champions League mùa sau nên đương nhiên họ sẽ chơi những trận sinh tử với đội quân của Pep Guardiola. City đá sân nhà với Tottenham nhưng trận đó diễn ra chỉ 2 ngày sau khi họ phải đá một trận sống còn khác với chính Spurs ở tứ kết lượt về Champions League.

Có vượt qua được Spurs thì City hẳn cũng sẽ rất mệt mỏi và họ sẽ phải tiếp tục đá một trận sinh tử khác với MU ở Old Trafford. Trong lúc đó, Liverpool không phải bận tâm nhiều đến trận tứ kết lượt về Champions League gặp Porto do đã thắng đội bóng Bồ Đào Nha 2-0 ở lượt đi nên họ có thể tập trung cao độ cho trận gặp Cardiff. Nút thắt của cuộc đua vô địch giữa City và Liverpool có thể được mở sau vòng 35. Vòng đấu được coi là mang tính quyết định đối với cơ hội đăng quang của mỗi đội mùa này.

Chú thích ảnh
BXH Ngoại hạng Anh mới nhất

Man City nắm quyền tự quyết

Nếu Liverpool có lịch đấu nhẹ nhàng hơn hẳn thì Man City lại nắm quyền tự quyết chức vô địch, ít nhất là cho tới hết vòng 34. Dù Liverpool đã chiếm lại ngôi đầu bảng nhưng nếu City thắng tất cả cả 5 trận còn lại của mùa giải thì họ sẽ đăng quang mà không cần bận tâm đến kết quả của đối thủ. Đó là bởi City dù kém Liverpool 2 điểm nhưng đang đá ít hơn 1 trận.

Giờ phán quyết với City có thể coi là diễn ra ở vòng 35 khi họ đá với Tottenham và MU. Trên lí thuyết thì cả Liverpool lẫn City đều còn cơ hội vô địch bất luận kết quả của họ ở vòng 35 ra sao nhưng thực tế thì vòng đấu này mang tính quyết định rất cao tới cơ hội vô địch của mỗi đội.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Crystal Palace 1-3 Man City, vòng 34 Premier League 2018/19

Nếu City thắng cả Tottenham lẫn MU thì cửa vô địch của họ mở ra cực rộng dù Liverpool không để mất điểm nào trong các trận còn lại. Khi đó, chúng ta có thể nói là Man City rộng cửa vô địch hơn Liverpool.

Ngược lại, nếu City không thể giành 6 điểm tối đa ở vòng 35 thì cửa vô địch của Liverpool lại rộng hơn City rất nhiều vì khi đó The Kop sẽ hơn đối thủ của họ ít nhất 1 điểm mà số trận của hai đội lại bằng nhau.

Vì đây là chặng nước rút của cuộc đua vô địch nên chắc chắn đội nào tạo được lợi thế rõ ràng so với đối thủ thì sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo toàn lợi thế ấy đến cùng để giành chức vô địch.

Câu hỏi bây giờ là lợi thế lịch đấu của Liverpool và lợi thế về quyền tự quyết của Man City thì lợi thế nào đáng giá hơn, dễ mang lại cơ hội vô địch hơn cho đội này hay đội kia?

Chỉ khoảng chưa đầy 2 tuần nữa chúng ta sẽ có câu trả lời đầy đủ và chính xác. Và quãng thời gian từ nay đến đó là lúc mà tất cả người hâm mộ hồi hộp trông ngóng mọi tin tức, diễn biến liên quan tới nội tình của Liverpool và City.

Vòng 35: Cardiff – Liverpool. Man City – Tottenham, MU – Man City

Vòng 36: Liverpool - Huddersfield, Burnley - Man City

Vòng 37: Newcastle - Liverpool, Man City – Leicester

Vòng 38: Liverpool - Wolves, Brighton – Man City

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm