Cuộc đua top 4 Premier League: M.U tràn trề hi vọng. Chelsea còn cơ hội. Tottenham lâm nguy

28/02/2019 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua top 4 Premier League càng lúc càng gay cấn khi 5/6 đội dẫn đầu đều chiến thắng, duy nhất Tottenham thất bại ở vòng 28. M.U tràn trề hi vọng nhảy bậc trong khi Spurs lâm nguy còn Chelsea vẫn chưa hết cơ hội vào top 4.

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U trở lại, lợi hại muôn phần

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U trở lại, lợi hại muôn phần

Premier League mùa giải 2018-19 đã qua 2/3 chặng đường và cuộc đua top 4 hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa khi các đội chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút.

M.U “thương binh” nhưng vẫn đầy hiệu quả

Trước Crystal Palace, Ole Gunnar Solskjaer phải tung ra sân đội hình thi đấu với “thương tích đầy mình” khi tất cả những Phil Jones, Darmian, Valencia, Ander Herrera, Matic, Jesse Lingard, Martial, Juan Mata đều vắng mặt do chấn thương trong khi Marcus Rashford cũng chỉ vào sân trong hơn 10 phút cuối vì cũng chưa lấy lại 100% thể lực.

Nhưng đúng lúc khó khăn, Lukaku tỏa sáng với một cú đúp còn Pogba đóng góp 1 kiến tạo để đưa Quỷ Đỏ tới chiến thắng. Thậm chí những gì M.U thu về sau trận đấu này còn hơn là 3 điểm khi niềm tin của các cầu thủ được củng cố và gia tăng gấp bội.

Chú thích ảnh

Dù tổn thất cực lớn về lực lượng, M.U vẫn xuất sắc vượt khó để tiếp tục áp sát top 4 với đúng 1 điểm ít hơn Arsenal. Nếu lực lượng sứt mẻ như vậy mà đội bóng này vẫn biết cách chiến thắng thì không khó khăn, trở ngại nào phía trước họ lại không thể vượt qua.

Sự trở lại của Rashford cùng phong độ cao được tìm lại của Lukaku chỉ càng giúp M.U mạnh thêm và tự tin hơn nữa trong chặng nước rút của mùa giải. Cơ hội để họ nhanh chóng vào lại top 4 có thể đến sau đây chỉ ít ngày khi tiếp Southampton trên sân nhà còn Arsenal phải làm khách của một Spurs đang khát thắng. Sau đó, M.U có thể “cắt đuôi” Arsenal bằng cách đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp này trong cuộc đối đầu giữa hai đội ở vòng tiếp sau đó.

Đấy là những kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra và top 4 đang trong tầm với của Quỷ Đỏ. Thậm chí, họ nhiều khả năng có thể lật đổ Tottenham để chiếm vị trí thứ 3 khi M.U giờ chỉ kém Spurs 5 điểm và Spurs còn phải làm khách của cả Liverpool lẫn Man City.

Chelsea còn cơ hội, Tottenham lâm nguy

Sự trở lại của Harry Kane vào giai đoạn nước rút của mùa giải tưởng như sẽ giúp Tottenham mạnh hơn và có thể tham chiến trong cuộc đua vô địch nhưng thật khó tin là họ lại để thua hai trận liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Những thất bại trước Burnley và Chelsea khiến Tottenham bị Liverpool đầu bảng bỏ cách tới 9 điểm, bị Man City xếp thứ hai bỏ cách 8 điểm và coi như đã hết hi vọng tranh vô địch khi giải còn 10 vòng.

Chú thích ảnh

Không dừng ở đó, sự trở lại của Kane lại làm Heung Min Son không còn “đất” diễn như trước đó khiến ngôi sao Hàn Quốc chơi kém hiệu quả hơn trong khi cặp Dele Alli – Eriksen vẫn không bùng nổ trở lại. Tất cả khiến cho chặng đường còn lại của Spurs trở nên gian nan hơn khi họ không chỉ có nguy cơ mất vị trí số 3 vào tay M.U và còn bị Chelsea, Arsenal đe dọa đẩy ra khỏi top 4.

Khoảng cách 4 điểm hơn Arsenal và nhất là 7 điểm hơn Chelsea (nhưng Chelsea đá ít hơn 1 trận) không quá lớn và điều đó cũng có nghĩa Spurs không quá chắc suất trong top 4 cuối mùa.

Ngược lại, cơ hội cạnh tranh giành vé dự Champions League mùa tới lại được nhen nhóm với Chelsea sau khi đánh bại chính Spurs. Nội tình The Blues vẫn bất ổn. Chiến thuật của ông Maurizio Sarri vẫn đáng lo ngại.

Nhưng nếu cầu thủ Chelsea kịp xốc lại tình đoàn kết và chiến đấu hết mình trong chặng nước rút này, cơ hội vào lại top 4 cuối mùa vẫn chưa hết với họ vì chất lượng cầu thủ của đội bóng này vẫn tốt. Các ngôi sao của The Blues chỉ cần nỗ lực cống hiến và Sarri bớt bảo thủ đi thì tình thế vẫn chưa tuyệt vọng với Chelsea.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm