Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU quá ổn định. Cuộc chiến ‘tay tư’ cực khó lường

11/04/2021 15:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City coi như cầm chắc một vé dự cúp C1 mùa tới. MU cũng gần như vậy. Nhưng cuộc chiến giành 2 suất còn lại dự cúp C1 vô cùng khốc liệt khi có tới 4 đội cạnh tranh gay gắt.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City thua trận, MU sẽ thu hẹp khoảng cách?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City thua trận, MU sẽ thu hẹp khoảng cách?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 31. BXH bóng đá Anh mới nhất. Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 31: Man City 1-2 Leeds, Liverpool vs Aston Villa.  Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 31. 

Man City, MU quá chắc suất

Dù vừa để thua Leeds 1-2, Man City vẫn coi như cầm chắc vé dự cúp C1 mùa tới và ngay cả ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này cũng khó tuột khỏi tay họ. Đang hơn MU nhì bảng tới 14 điểm (dù đá nhiều hơn 2 trận), Man City vẫn chiếm lợi thế lớn đến mức không có lí do gì để nghi ngờ họ có thể bị lật đổ vào phút chót.

Thất bại trước Leeds có thể hiểu là cuộc “giải lao” tạm thời để chuẩn bị sức lực và tâm trí cho trận tứ kết lượt về cúp C1 với Dortmund mà City phải đá với hơn 100% nỗ lực do chi thắng 2-1 ở lượt đi.

Top 4 Ngoại hạng Anh, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, MU, West Ham, Chelsea, Liverpool, Leicester City, kết quả Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh
Man City cầm chắc một suất trong top 4 cuối mùa

Với MU, một suất trong top 4 cuối mùa cũng vô cùng chắc chắn khi họ (60 điểm sau 30 trận) đang tạo được cách biệt điểm số khá tốt trước những đối thủ bám đuổi và quan trọng hơn là phong độ của các học trò Ole Gunnar Solskjaer vẫn rất ổn định.

Lịch đấu các trận còn lại của MU mùa này cũng chỉ còn 3 trận thực sự khó, gặp Tottenham, Liverpool và Leicester nhưng Spurs lâu nay không còn phòng ngự thực sự chắc chắn trong khi MU được đá với Liverpool và Leicester trên sân nhà.

Chelsea, Liverpool, Leicester, West Ham cạnh tranh dữ dội

4 đội này dự kiến cạnh tranh 2 suất còn lại trong top 4 cuối mùa và cuộc chiến đến thời điểm này vẫn diễn ra hết sức cam go. West Ham của David Moyes tạo ra bất ngờ thú vị khi chen chân vào nhóm tranh vé dự cúp C1 mùa tới.

Cựu HLV MU đang biến The Hammers thành “cái gai” trong mắt nhiều đối thủ lớn khi West Ham tỏ ra rất khó bị đánh bại. Tuy đang xếp hạng 6 nhưng West Ham bằng điểm Liverpool hạng 5 và chỉ kém Chelsea hạng 4 đúng 2 điểm nhưng đều đá ít hơn 2 đội này 1 trận. Trong các trận còn lại của mùa giải, West Ham còn 2 trận khó nhất là gặp Leicester và Chelsea thì họ đều được đá trên sân nhà.

Top 4 Ngoại hạng Anh, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, MU, West Ham, Chelsea, Liverpool, Leicester City, kết quả Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh
Chelsea vẫn chưa chắc suất trong top 4 Ngoại hạng Anh

Nếu The Hammers có điểm ở những trận này, họ không chỉ tràn trề cơ hội dự Europa League mà thậm chí có cơ hội vào top 4 cuối mùa. Nên nhớ, West Ham từng thắng đậm Leicester 3-0 ngay trên sân khách ở lượt đi, từng hạ Spurs, hạ Everton và cầm hòa cả Man City đầu bảng.

Liverpool có dấu hiệu cải thiện phong độ đáng kể và có lịch đấu có lẽ là “dễ chịu” nhất trong các đội cạnh tranh top 4 còn lại với chỉ một trận được coi là “khó” là chuyến làm khách của MU. Nhưng Liverpool lại không có quyền “tự quyết” vào lúc này. The Kop cần các đối thủ cạnh tranh với họ xảy chân còn họ phải tiếp tục giữ vững phong độ hiện tại mới chen chân vào được top 4 cuối mùa.

Chiến thắng trước Palace cho thấy Chelsea vẫn đang có phong độ cao và thất bại 2-5 trước Wolves có lẽ chỉ là “tai nạn”. Nhưng The Blues còn ít nhất 3 trận khó trong thời gian còn lại của mùa giải, gặp West Ham, Man City và Leicester.

Họ cũng chỉ hơn Liverpool (thứ 5) và West Ham (thứ 6) 2 điểm nhưng đá nhiều hơn West Ham 1 trận. The Blues vẫn phải chơi tất cả các trận còn lại của họ với tinh thần của các trận “chung kết” và họ không được phép xảy chân thêm nữa mới có nhiều hi vọng kết thúc mùa giải trong top 4.

Cuối cùng, Leicester (56 điểm) đang có lợi thế điểm số so với Chelsea (54), Liverpool và West Ham (đều 52) và họ đá ít hơn Liverpool, Chelsea 1 trận. Nhưng lịch đấu các trận còn lại của The Foxes khá khó nhằn khi họ còn 3 trận sân khách gặp West Ham, Chelsea, MU và tiếp Spurs trên sân nhà. Nguy cơ mất điểm của Leicester là không nhỏ nên họ vẫn chưa quá chắc suất trong top 4 cuối mùa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm