Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Đừng ngã vì những kẻ thù giấu mặt

23/05/2021 21:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Paris St Germain có thể mất chức vô địch Ligue 1 vào tay Lille, Juventus đối diện nguy cơ chơi ở Europa League mùa tới, và Chelsea cùng Liverpool cũng ở tình cảnh tương tự nếu như bi kịch xảy đến với họ và phép màu dành cho Leicester City.

Trực tiếp cuộc đua top 4 bóng đá Anh: Liverpool vs Crystal Palace. Leicester vs Tottenham

Trực tiếp cuộc đua top 4 bóng đá Anh: Liverpool vs Crystal Palace. Leicester vs Tottenham

Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 38: Liverpool vs Crystal Palace. Leicester vs Tottenham

 

Chú thích ảnh

Đó là những điều mà người ta ít tính đến nhất đã xảy ra khắp cựu lục địa, nhưng trái bóng công bằng với tất cả các bên, và nếu chúng ta đã nói đến phép màu thì có nghĩa đội bóng của Brendan Rodgers có rất ít cơ may để tham dự Champions League ở vị trí hiện tại và đã giao toàn bộ số phận của mình cho các đối thủ xếp trên.

Cờ trong tay Liverpool

Logic là Liverpool và Chelsea nắm trong tay quyền tự quyết giành tấm vé tham dự Champions League, nhưng cánh cửa tới đấu trường danh giá này không đóng hoàn toàn với nhà tân vô địch Cúp FA Leicester City, những người vừa bị The Blues chỉ dạy cách ăn mừng chiến công đúng mực là như thế nào ở Stamford Bridge, vì nhiệm vụ của tất cả những câu lạc bộ này như nhau: Họ đều phải giành chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng.

Lý thuyết luôn là kẻ thù giấu mặt trên sân cỏ. Liverpool không thể tin chắc rằng, họ sẽ khuất phục được Crystal Palace tại Anfield, dù cho điều đó gần như là hiển nhiên ở thời điểm mà họ có rất nhiều cách để kết thúc mùa bóng trong Top 4.

Bạn sẽ không tin điều điên rồ này sẽ xảy ra tại Anfield ở vòng 38, nhưng ai mà biết được chuyện gì đã diễn ra với các ngôi sao của Jurgen Klopp vào cái đêm mà Aston Villa trở thành cơn ác mộng tồi tệ của Liverpool như thế nào.

"Nếu như giành chiến thắng vào ngày Chủ nhật, chúng tôi sẽ có vé chơi ở Champions League. Thật điên rồ khi chúng tôi vẫn chưa làm được điều đó nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình cho mục tiêu này", chiến lược gia người Đức nghiêm túc thật sự khi nói về việc nhà cựu vô địch phải đi tới trận đấu thứ 38 mới xác định rõ tương lai.

Sau cùng thì không một ai lại cố đặt mình vào một cuộc chiến ngốc nghếch như thế chỉ vì họ không thể đánh bại một đối thủ đã không còn gì để chiến đấu và khiến nhiệm vụ của Leicester ở đầu bên kia với Tottenham trở nên nhẹ nhàng hơn. HLV Jurgen Klopp có tất cả những gì cần thiết để thực hiện phần việc sẽ trở nên tàn nhẫn với các cổ động viên của Leicester City, những người mà chỉ mới đây thôi đã có được chiếc Cúp FA đầu tiên trong lịch sử.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Cuộc đua Top 4, Chelsea, Liverpool
Cuộc đua tam mã giữa Chelsea, Liverpool, và Leicester hấp dẫn đến phút cuối

Nhưng nếu có thể Klopp hãy bắt đầu trận đấu của mình với một kịch bản: Đội bóng của Brendan Rodgers đã đánh bại Tottenham với tỉ số 5-0, và Liverpool thì đang bị Crystal Palace dẫn trước một bàn.

Vận mệnh của Chelsea

Bạn không cần phải biểu quyết hoặc tham gia vào một cuộc thăm dò nào đó để biết Chelsea có bị loại khỏi Top 4 hay không. Kinh nghiệm và sự hiểu biết của bạn đã quyết định cho điều đó trước khi được hỏi.

Làm sao một đội bóng đã từng bỏ túi Manchester City đến hai lần trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã giải mã DNA Champions League của Real Madrid sau hai lượt trận, đã buộc Liverpool phải ôm hận và đã làm tất cả những gì hay nhất để có mặt ở hai trận chung kết từ đống hỗn độn của niềm tin lại bị nghi ngờ về khả năng có mặt trong Top 4?

Nhưng những chuyện như thế luôn xảy ra ở mùa bóng này, chính The Blues cũng tạo ra sự hoài nghi đó bằng thất bại không hoàn toàn là ngẫu nhiên trước Leicester City ở Cúp FA và Aston Villa, đối thủ của đội bóng thủ đô London cũng không phải là kiểu sẽ chìa tay ra cùng nụ cười thân thiện.

Phần việc của Thomas Tuchel chỉ kết thúc khi Chelsea có 3 điểm ở Villa Park, ngay cả khi không thắng thì họ vẫn có hơn một quyền lựa chọn khác từ những trận đấu của Liverpool và Leicester City.

Và nếu tất cả những ngăn kéo chứa tấm vé tới Champions League ở Ngoại hạng Anh không điền tên thày trò chiến lược gia người Đức, thì ơn Chúa, họ vẫn có thể sửa sai ở trận đấu với Man City tại Porto vào ngày 29 tháng này.

Nhưng quá nhiều lựa chọn cũng là một cái bẫy và thay vì giao vận mệnh cho các đối thủ, cách tốt nhất là hãy tự định đoạt như họ đã làm một cách gãy gọn trong trận đấu với Leicester City ở vòng 37.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm