Conte lo lắng điều gì trước đại chiến với Liverpool?

31/01/2017 08:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Conte đã có những phát biểu thận trọng trước chuyến hành quân của Chelsea tới vùng Merseyside vào ngày mai.


The Blues đang độc tôn với ngôi đầu ở Premier League với 8 điểm nhiều hơn đội xếp sau là Arsenal. Hai chướng ngại tiếp theo của Chelsea trong tuần này sẽ tương đối khó lường. Ngày mai, đội bóng của HLV Conte hành quân đến Liverpool trước khi chạm trán Arsenal tại Stamford Bridge vào cuối tuần.

“Tuần này, chúng tôi phải đối mặt với 2 đối thủ lớn. Trận đấu ngày mai với Liverpool sẽ rất khó khăn. Họ đang có một chuỗi kết quả không được như ý và chúng ta phải cẩn trọng bởi vì Liverpool thực sự là một đội bóng mạnh. Họ là một trong sáu đội có thể cạnh tranh danh hiệu và lọt vào top 4”.


Conte tỏ ra thận trọng trước tuần đấu đầy chông gai

“Hai trận đấu trước mắt là rất quan trọng, nhưng sau khi kết thúc tuần này, Chelsea vẫn còn 14 trận ở phía trước. Giải đấu không kết thúc chỉ sau 2 vòng đấu, vì vậy đừng nhắc tới vô địch vội”.

“Chelsea đã khác rất nhiều sau trận lượt đi (thua Liverpool). Lần chạm trán trước, mọi người đã hy vọng vào một trận cầu căng thẳng, nhưng thời điểm đó Chelsea chơi không giống một tập thể. Thật khó tin, sau khi để thua Arsenal và Liverpool thì Chelsea đã tìm lại được chính mình để leo lên ngôi đầu bảng. Tôi hài lòng với các cầu thủ của tôi, họ xứng đáng với điều này”.

Liverpool chỉ thắng duy nhất 1 trận trong 8 trận đấu mà họ thi đấu từ khi bước vào năm 2017. Conte đã trả lời sau khi được phóng viên đặt câu hỏi vễ chuỗi phong độ kém cỏi của đối thủ: “Rất khó để giải thích. Tôi đã xem một vài trận đấu của họ. Tôi nghĩ rằng một số trận đấu họ đã thiếu may mắn. Ngày mai sẽ là một bài kiểm tra đầy khó khăn của chúng tôi”.

“Kết quả là quan trọng, nhưng nó không quyết định thành bại của cả mùa giải của Liverpool hoặc Chelsea”.


Gordon nhiều khả năng sẽ cập bến Chelsea trong ngày mai

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông chỉ còn vài chục tiếng nữa là đóng cửa. Ivanovic và Begovic nhiều khả năng sẽ rời khỏi Chelsea trong những giờ cuối cùng. Điểm đến mới của Ivanovic sẽ là Zenit. Begovic sẽ được chuyển tới Bournemouth để bắt chính nếu Chelsea kịp tìm ra một phương án dự phòng mới. Lúc này, đội bóng của Conte đang đàm phán với Craig Gordon thuộc biên chế của Celtic.

“Thành thật mà nói tôi không nói chuyện với Ivanovic về quyết định này. Tôi biết cậu ấy đang đàm phán với một CLB khác, chi tiết đến đâu thì tôi không rõ. Điều quan trọng là phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Cũng dễ hiểu khi Ivanovic không được ra sân thường xuyên”.

“Khi bắt đầu mùa giải, tôi sẽ xem xét từng cá nhân một và đưa đến quyết định ai sẽ góp mặt trong đội hình ra sân. Tôi xin lỗi nếu như cầu thủ nào muốn ra đi, bởi điều đó chắc chắn có liên quan tới tôi. Tương tự là Oscar hay Mikel, họ cũng không được ra sân thi đấu nhiều. Tuy vậy, đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống”.

“Còn về Begovic, cho tới giờ tôi cũng chưa nhận được tin tức gì. Asmir muốn ra sân, cậu ấy muốn bắt chính ở mọi trận đấu. Tôi nghĩ chúng ta phải chờ đến ngày mai, khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa mới có thể khẳng định được. Tôi sẽ để cậu ấy ra đi khi tìm được sự thay thế xứng đáng”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm