Chuyển nhượng ở Arsenal thất bại liên tục, Wenger 'cầu cứu' Welbeck

19/08/2016 07:03 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger cho biết Danny Welbeck có thể trở lại thi đấu vào khoảng thời gian Giáng sinh khi mà tốc độ phục hồi chấn thương của tiền đạo này diễn ra nhanh hơn mong đợi.

Danny Welbeck đã phải tiến hành phẫu thuật chấn thương đầu gối vào tháng 5 vừa qua. Theo chẩn đoán của bác sỹ, tiền đạo người Anh sẽ phải rời khỏi sân bóng 9 tháng. Nghĩa là Welbeck sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 2 năm sau. Vào tuần trước, các bác sỹ đã tiến hành kiểm tra tình hình phục hồi chấn thương của Welbeck. Và tin vui đã đến với Arsenal và HLV Wenger.

“Nếu tình trạng phục hồi diễn ra không tốt, Welbeck có thể phải nghỉ tới tháng 4 năm sau. Nhưng rất may là mọi thứ đang diễn ra rất tuyệt vời. Cậu ấy sẽ trở lại vào dịp Giáng sinh”, HLV Wenger cho biết.


Welbeck mang tin vui tới cho HLV Wenger

Đây có thể coi là một chút ánh sáng trong chuỗi ngày u ám của HLV Wenger tại đầu mùa giải Premier League năm nay. Lúc này, tình hình chấn thương của Arsenal đang khiến HLV người Pháp rất đau đầu. Trung vệ Per Mertesacker và Gabriel Paulista đã phải nghỉ dài hạn sau những chấn thương gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Thiệt hại ở hàng thủ đã khiến Arsenal phải nhận thất bại 3-4 trước Liverpool trong ngày mở màn Premier League 2016-17. Đau khổ hơn thế, “Pháo thủ” còn mất luôn cả sự phục vụ của Aaron Ramsey và Alex Iwobi vì những chấn thương khác nhau.

“Welbeck là một tin vui của tuần trước. Thực tế, đó là tin vui duy nhất. Điều ấy mang lại rất nhiều ý nghĩa tích cực”, HLV Wenger chia sẻ.

Những chấn thương đã buộc Arsenal phải tìm kiếm rất nhiều giải pháp thay thế ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. Ở cả hàng thủ lẫn hàng tấn công. Tuy nhiên, cho tới giờ, “Giáo sư” vẫn chưa thể mang về một bản hợp đồng nào khiến các CĐV cảm thấy an tâm.

Trong trận gặp Liverpool, HLV Wenger đã phải sử dụng cầu thủ trẻ 20 tuổi Rob Holding cho vị trí trung vệ. Tân binh 2 triệu bảng này chưa từng thi đấu ở Premier League. Sau những phút đầu thi đấu hứng khởi, Rob Holding nhanh chóng gặp khó khăn với việc hòa nhập với tốc độ chơi của Premier League. Bên cạnh Holding là Calum Chambers. Cầu thủ 21 tuổi chuyển tới Arsenal từ Southampton từ 2 mùa giải trước nhưng vẫn chưa thể chiếm được một vị trí thi đấu thường xuyên trong đội hình của “Pháo thủ”.


Holding và Chambers chưa thể đem lại sự tin tưởng cho các CĐV Arsenal

“Tôi đã gọi điện cho tất cả những người bạn của mình để tìm kiếm những trung vệ đẳng cấp nhưng họ chẳng thể tìm được ai. Trung vệ là một vị trí rất khó để tìm kiếm, nhất là ở những CLB lớn. Đó là lý do tại sao tôi chiêu mộ những cầu thủ trẻ để phát triển họ”, HLV Wenger cho biết.

Mặc dù vậy, HLV Wenger vẫn rất tự tin rằng đội bóng sẽ chiêu mộ được một trung vệ giỏi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Hiện “Pháo thủ” đang trong quá trình đàm phán chiêu mộ trung vệ Shkodran Mustafi của Valencia. Bên cạnh đó, HLV người Pháp cũng cho biết, ông có thể sẽ chiêu mộ một trung vệ lớn tuổi nếu cảm thấy cần thiết. Chính vì thế trong tuần này đã xuất hiện tin đồn Arsenal đang quan tâm tới trung vệ 32 tuổi Jose Fonte của Southampton.

“Chúng tôi không có giới hạn về tuổi tác. Nếu một cầu thủ 32 tuổi nhưng vẫn có phong độ cao thì chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán”, HLV Wenger chia sẻ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm