Chuyển nhượng MU: Vì Pogba, De Ligt hết cửa đến Old Trafford

27/06/2019 19:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Người đại diện Mino Raiola đã đưa Matthijs de Ligt tới Juventus thay vì MU. Nguyên nhân xuất phát từ Paul Pogba.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Brazil đấu với Paraguay. Lịch bóng đá ngày 27/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Brazil đấu với Paraguay. Lịch bóng đá ngày 27/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Paraguay. Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp bán kết U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 27/6.

Hè này, De Ligt được liên hệ bởi một loạt CLB lớn như Barcelona, PSG, Juventus, MU, Man City... Được quan tâm nhiều không đồng nghĩa là đã nhận được nhiều đề nghị. Theo nhà báo David Ornstein của đài BBC, MU và Juventus là 2 đội bóng thực sự ra đề nghị cụ thể cho De Ligt. Tuy nhiên, khả năng MU thua trong cuộc cạnh tranh này đã hiện rõ.

Sky Sport Italia mới đây loan tin Juventus đã đạt thỏa thuận mua De Ligt từ Ajax với giá 62 triệu bảng. Người đại diện Mino Raiola sẽ nhận được phí lót tay 10,7 triệu bảng. Tới Juve, De Ligt sẽ ký hợp đồng 5 năm, nhận lương cao thứ 2 CLB chỉ sau Cristiano Ronaldo.

Nhận định về thương vụ này trên đài BBC, cựu cầu thủ Charlie Adam cho rằng lý do MU không thể mua được De Ligt là vì Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp đã công khai ý định rời MU nhưng phía Quỷ đỏ không muốn bán. Để ngăn các đội bóng tiếp cận Pogba, MU đã hét giá tiền vệ sinh năm 1993 lên tới 150 triệu bảng. Mâu thuẫn giữa MU và Raiola vì thế nảy sinh.

“Ronaldo đã giúp Juve một tay khi thì thầm vào tai De Ligt rằng ‘Chúng tôi muốn cậu tới Juve’. Điều quan trọng hơn nữa là Mino Raiola làm người đại diện De Ligt. Hiện Raiola đang đối đầu với MU vì Pogba muốn ra đi. Liệu trong tình cảnh đó, Raiola có ưu tiên MU mua De Ligt? Chắc chắn là không”.

 

Chú thích ảnh
Mino Raiola không muốn bán De Ligt cho MU

  

Việc MU không mua được De Ligt theo Charlie Adam là một sự nuối tiếc lớn: “Nếu bạn trả 75 triệu bảng cho Maguire, tôi thích trả 75 triệu bảng cho De Ligt hơn. Tôi chẳng muốn nói đến sự so sánh giữa 2 người. Thực sự đáng xấu hổ bởi cậu ấy là tài năng trẻ mà ai cũng muốn có”.

MU đang tiến gần với bản hợp đồng thứ 2 của mùa Hè, Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Hai bên được cho đã đạt thỏa thuận 50 triệu bảng với 45 triệu bảng trả trước, 5 triệu bảng phụ phí. Cựu cầu thủ Liverpool cho rằng HLV Ole Solskjaer cần mua sắm nhiều hơn. “Nhìn vào đội hình MU hiện tại tôi nghĩ họ cần ít nhất 7-8 tân binh Hè này. Họ cần mua sắm lớn, họ cần thay máu hàng thủ”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm