Chuyển nhượng M.U: Giá mà Mourinho có cặp trung vệ của Milan

25/07/2018 14:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa muôn vàn những điều tệ hại ở Milan hiện tại, ít nhất các milanista cũng có một lý do để hy vọng về một mùa giải mới tươi sáng hơn. Đó là sự chắc chắn của cặp trung vệ nội “xịn” Leonardo Bonucci và Alessio Romagnoli.

Trái lại, M.U dù Hè nào cũng mua trung vệ mới vài mùa trở lại đây nhưng cho tới lúc này Jose Mourinho vẫn chưa biết cặp trung vệ số 1 của ông là ai.

Một cặp trung vệ lý tưởng

Dù đã chỉ ra gần 200 triệu euro để tăng cường lực lượng mùa trước, Milan cũng chỉ giành vé dự Europa League và đó là một thất bại nặng nề cho tham vọng trở lại của Rossoneri. Nếu có điều gì mà Gennaro Gattuso có thể tự hào về quãng thời gian ông dẫn dắt Milan nửa sau mùa trước thì đó chính là cặp trung vệ Bonucci-Romagnoli.

Bộ đôi này đã khởi đầu cực tệ hồi đầu mùa lúc được dẫn dắt bởi Vincenzo Montella. Hai trung vệ hàng đầu Italy này không phối hợp được với nhau bởi Bonucci đã quá quen với hệ thống 3 trung vệ ở đội bóng cũ Juventus. Họ thường giẫm chân nhau và hay mắc những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn. Tuy nhiên, sau khi Gennaro Gattuso lên thay Montella, cặp trung vệ này đã hoàn toàn lột xác.

Thực ra Bonucci và Romagnoli đều thuộc dạng xuất sắc bậc nhất Serie A, và việc Gattuso cần làm chỉ là kết hợp họ đúng cách mà thôi. Trong khi Bonucci hay dâng cao và thể hiện khả năng phán đoán, phát động tấn công thì Romagnoli là người bọc lót. Họ đã kết hợp với nhau một cách hoàn hảo theo cách như vậy để giúp Milan thăng hoa trong giai đoạn đầu của triều đại Gattuso. Có thời điểm Milan trải qua chuỗi 8 trận chỉ để thủng lưới 1 bàn (pha phản lưới kém may mắn của Bonucci).

Milan của Gattuso đã sa sút vào giai đoạn cuối mùa và không thể cạnh tranh Top 4 nhưng cặp Bonucci-Romagnoli vẫn là điểm sáng của họ. Nếu Bonucci ở lại Milan Hè này (đang được liên hệ trở lại Juventus), cặp Bonucci-Romagnoli vẫn sẽ là điểm tựa lớn nhất cho tham vọng của Rossoneri.

Lợi thế lớn cho Milan là Bonucci-Romagnoli cũng đang là cặp trung vệ hàng đầu của đội tuyển Italy nên họ ngày càng ăn ý với nhau hơn.

Giấc mơ của Mourinho

Không phải ngẫu nhiên mà cả Bonucci lẫn Romagnoli được nhiều đội bóng lớn “tăm tia” trong mùa Hè này khi mà đẳng cấp của họ đã được khẳng định. Bonucci đã nằm trong tầm ngắm của M.U, PSG và thậm chí là đội bóng cũ Juventus, trong khi Milan đã từ chối mọi đề nghị dành cho Romagnoli (Chelsea và M.U đều thèm muốn) bởi họ xác định trung vệ 23 tuổi này là tương lai của đội bóng.

M.U thậm chí còn được cho là đã hỏi mua cả cặp Bonucci lẫn Romagnoli để cạnh tranh cho chức vô địch mùa tới. Động thái này của M.U nói lên nhiều điều về hàng thủ của họ hiện tại. Trong hai mùa Hè gần nhất, mỗi mùa M.U đều chiêu mộ một trung vệ có giá cao là Eric Bailly (30 triệu bảng) và Victor Lindelof (31 triệu bảng).

Bailly và Lindelof được coi là cặp trung vệ lý tưởng của M.U mùa trước nhưng không phải như vậy. Lindelof không thể hòa nhập với M.U trong khi Bailly gặp vấn đề về chấn thương lẫn phong độ, khiến Mourinho chủ yếu phải sử dụng cặp Chris Smalling – Phil Jones.

Ngoài 4 trung vệ nói trên, Mourinho còn có Marcos Rojo có thể đá trung vệ nhưng cho tới lúc này, người hâm mộ M.U có lẽ vẫn đang mơ hồ về trung tâm hàng thủ của họ mùa tới. Mourinho chưa có phương án nào thực sự yên tâm nên nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục lắp ghép các trung vệ mùa tới để tìm ra phương án tối ưu. Sự thiếu ổn định ở hàng thủ là lý do khiến M.U của Mourinho chơi rất thận trọng 2 mùa qua, và đây là điều mà người hâm mộ của họ không hề mong muốn.

Trung tâm hàng thủ của M.U sẽ còn xáo trộn nữa khi họ đang ngắm nghía hàng loạt trung vệ để đưa về ít nhất một tên tuổi đẳng cấp nữa, dù Mourinho đang có trong tay 5 trung vệ. Toby Alderweireld, Harry Maguire, Jerome Boateng và chính Bonucci của Milan đều đang được M.U theo dõi và họ sẽ cố gắng mua một trong số họ, dù không dễ dàng.

4 việc Jose Mourinho cần làm để M.U bớt đơn điệu và nhàm chán

4 việc Jose Mourinho cần làm để M.U bớt đơn điệu và nhàm chán

M.U của HLV Jose Mourinho đã thi đấu bất ổn và rất nhàm chán ở mùa giải vừa qua. Do đó, M.U phải ngay lập tức thay đổi nếu muốn lật đổ Man City và thoát khỏi viễn cảnh trắng tay. Giới chuyên môn đã đưa ra 4 vấn đề mà M.U phải giải quyết trước ngày khởi tranh Premier League 2018/19.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm