CHUYỂN NHƯỢNG M.U 27/1: Nhận tin vui từ Philippe Coutinho. Muốn bổ nhiệm Diego Simeone

27/01/2019 15:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U nhận tin vui từ Philippe Coutinho. M.U muốn bổ nhiệm Diego Simeone. HLV Max Allegri nói về khả năng Paul Pogba trở lại Juventus... là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của M.U trong ngày 27/1.

CẬP NHẬT sáng 27/1: Man City thắng hủy diệt ở FA Cup. Ole Solskjaer đặt thử thách cho Alexis Sanchez

CẬP NHẬT sáng 27/1: Man City thắng hủy diệt ở FA Cup. Ole Solskjaer đặt thử thách cho Alexis Sanchez

Man City thắng hủy diệt ở FA Cup. HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt thử thách cho Alexis Sanchez. Arsenal đưa ra đề nghị sốc với Ivan Perisic... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong sáng 27/1.

M.U nhận tin vui từ Philippe Coutinho

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Mirror, Barcelona muốn bán Philippe Coutinho cho M.U hơn là Paris Saint-Germain. Trong thời gian vừa qua, M.U đã đàm phán với đội chủ sân Camp Nou để qua đó có thể chiêu mộ cầu thủ người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019.

Ở mùa giải năm nay, Philippe Coutinho đã sa sút phong độ và dần mất vị trí chính thức trong đội hình của HLV Ernesto Valverde. Tuy nhiên tiền vệ 26 tuổi đã quyết định ở lại Barcelona và sẽ chỉ ra đi vào cuối mùa giải năm nay nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra không suôn sẻ tại Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tờ Mundo Deportivo cho rằng Barcelona sẽ đồng ý bán Philippe Coutinho khi nhận được lời đề nghị 150 triệu euro. Nếu quyết định trở lại Premier League, cầu thủ người Brazil sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho mỗi lần đối đầu với CLB cũ Liverpool.

Đánh giá về thương vụ này, nhà báo Guillermo Amor chia sẻ: "Philippe Coutinho là 1 cầu thủ giàu kinh nghiệm và cũng là một trong những ngôi sao bóng đá hay nhất châu Âu hiện nay. Cậu ta là 1 cầu thủ luôn đặt lợi ích CLB lên trên bản thân và sẵn sàng chơi dù 5 phút hay 90 phút. Không còn nghi ngờ gì về việc Philippe Coutinho là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới vào thời điểm này. Philippe Coutinho vẫn còn hợp đồng dài hạn với Barcelona và cậu ấy vẫn còn có thể cống hiến cho đội bóng xứ Catalan".

M.U muốn bổ nhiệm Diego Simeone

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Mirror, M.U đang có động thái muốn bổ nhiệm Diego Simeone vào vị trí HLV trưởng trong mùa Hè 2019 – thời điểm Ole Gunnar Solskjaer hết thời hạn làm HLV tạm quyền. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford chấp nhận đáp ứng cho chiến lược gia người Argentina mức lương từ 10 đến 12 triệu bảng/mùa.

Hợp đồng hiện tại của HLV Diego Simeone với Atletico Madrid còn 18 tháng. Tuy nhiên ông vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Wanda Metropolitano và đang ưu tiên dẫn dắt Inter Milan vào mùa giải năm sau.

Trong thời gian vừa qua, M.U cũng đang tìm mọi cách để chiêu mộ HLV Mauricio Pochettino. Tờ Telegraph cho biết M.U sẽ sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng 5 năm của chiến lược gia 46 tuổi với Tottenham.

HLV Max Allegri nói về khả năng Paul Pogba trở lại Juventus

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Italia đã khẳng định rằng Paul Pogba khó có thể trở lại Juventus trong tương lai.

"Trong quá khứ cậu ấy từng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Juventus, cậu ấy vẫn còn tình yêu với CLB" - HLV Max Allegri chia sẻ. "Các CĐV Juventus cũng luôn dành cho Paul Pogba một thứ tình cảm đặc biệt, tuy nhiên khả năng cậu ấy trở lại là không cao".

"Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến một vụ chuyển nhượng, đó là số tiền chuyển nhượng, mức lương... Số tiền để có được sự phục vụ của Paul Pogba đang là rất lớn, mức lương mà cậu ấy yêu cầu cũng rất cao. Tôi nghĩ rằng Juventus không có khả năng mua lại Paul Pogba".

Fiorentina từ chối bán Nikola Milenkovic cho M.U

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Gazzetta dello Sport mới đây, đích thân GĐĐH Pantaleo Corvino của Fiorentina đã tuyên bố từ chối bán Nikola Milenkovic cho M.U.

"Chúng tôi đã từ chối những lời đề nghị tuyệt vời dành cho Milenkovic ở Hè 2018, tôi xác nhận rằng Lyon, Marseille và Atletico Madrid đã gửi những lời đề nghị cho cậu ấy ở Hè năm ngoái, song chúng tôi đã từ chối" - GĐĐH Pantaleo Corvino khẳng định.

"Mới nhất, chúng tôi nhận được lời đề nghị từ phía M.U, song Fiorentina không bán Nikola Milenkovic. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của chúng tôi, cậu ấy là tương lai của đội bóng. Cậu ấy không phải để bán, dù có nhận được thêm những lời đề nghị khác nữa thì chúng tôi vẫn sẽ từ chối".

Theo nguồn tin Gazzetta dello Sport, M.U chỉ có thể chiêu mộ trung vệ 21 tuổi người Serbia trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019, và sẽ phải chi ra ít nhất 50 triệu euro cho thương vụ này.

Mehdi Benatia bỏ qua M.U để tới Qatar thi đấu

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin của phóng viên Di Marzio, Mehdi Benatia đã quyết định rời Juventus, đồng thời từ chối M.U để chuyển sang khoác áo CLB Al Duhail ở Qatar. Thương vụ này sẽ sớm được công bố khi Juventus đang chuẩn bị ký hợp đồng chính thức với Martin Caceres từ Lazio.

Được biết Juventus chỉ thu về 10 triệu euro từ việc bán cầu thủ người Morocco cho Al Duhail, chấp nhận chịu lỗ gần một nửa so với số tiền đã dùng để mua đứt trung vệ 31 tuổi này từ Bayern Munich vào mùa Hè 2017. Đây cũng là khoản phí chuyển nhượng tương đối rẻ so với sự khan hiếm trung vệ chất lượng trên TTCN ở châu Âu. Trong khi đó, Mehdi Benatia sẽ nhận lương 5 triệu euro/mùa tại Al Duhail.

Ở một diễn biến khác, tờ Independent cho biết M.U đang theo đuổi 2 trung vệ khác đang thi đấu tại Serie A là Milan Skriniar và Kalidou Koulibaly. Đây là những mục tiêu chính của đội chủ sân Old Trafford từ khi HLV Jose Mourinho chưa bị sa thải. Hiện tại, Milan Skriniar vẫn chưa ký hợp đồng mới với Inter. Trong khi đó, M.U cũng sẵn sàng chi 100 triệu euro để chiêu mộ Kalidou Koulibaly.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm