Chuyển nhượng Man United: Động cơ nào khiến Mourinho mua Nani?

11/06/2016 07:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một diễn biến bất ngờ ở sân Old Trafford khi Man United chuẩn bị tái hợp với Nani, tiền vệ từng bị đội bóng này tống khứ sang Fenerbahce. Động cơ thương vụ này đến từ đâu, và vai trò của Mourinho trong đó ra sao?

Nani là một cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, nhưng lại hay lạm dụng nó khiến lối chơi của anh bị coi là màu mè. Mà Jose Mourinho, người vốn có thói quen đề cao tinh thần tập thể, lại không hề thích những mẫu cầu thủ như thế.

Mourinho không ưa những người màu mè

Hồi còn ở Inter, ông thẳng tay loại người đồng hương Ricardo Quaresma ra khỏi danh sách tham dự Champions League vì lối chơi của anh không phù hợp. Hay như trong nhiệm kỳ hai tại Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đẩy đi Juan Mata, cầu thủ xuất sắc nhất đội chủ sân Stamford Bridge hai năm liên tiếp, chỉ vì tiền vệ người Tây Ban Nha không tích cực tham gia vào lối chơi chung.

Tất nhiên, đây cũng không phải là một thương vụ quá tồi của Man United. Mùa vừa qua, Nani đã ghi được 12 bàn trong 46 lần ra sân cho Fenerbahce. Số tiền đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra để tái hợp với tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ không quá lớn, khoảng 6,2 triệu bảng, đúng bằng số tiền phá vỡ hợp đồng của anh với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Với động thái này, Man United nhiều khả năng sẽ thanh lý một trong số những cầu thủ chạy cánh hiện tại trong đội hình của mình. Memphis Depay được cho là có khả năng ra đi lớn nhất sau một mùa giải đáng thất vọng cũng như tương lai không rõ ràng dưới triều đại Mourinho.

Thói quen dùng người cũ

Trong nhiệm kỳ hai dẫn dắt Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mang Nemanja Matic trở về với mức giá 21 triệu bảng hồi tháng 1/2014. Matic khoác áo Chelsea ở giai đoạn đầu tiên từ năm 2009, nhưng anh chỉ trụ lại đúng 2 năm trước khi bị đẩy sang Benfica. Nhờ sự xuất hiện của tiền vệ người Serbia, Chelsea của Mourinho đã giành lại vinh quang tại Premier League. Hiện Matic đang rất muốn tái hợp với người thầy cũ tại Man United sau khi đề đạt nguyện vọng ra đi lên ban lãnh đạo Chelsea.

Xa hơn, chúng ta nhớ lại một trong những thói quen của Mourinho: Luôn muốn làm việc với những cầu thủ mà ông từng biết mặt. Trong mùa đầu tiên ở nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, ông mang theo hai học trò cưng từ Porto: Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira, những người đã cùng Mourinho vô địch Champions League ở Porto mùa 2003-04. Carvalho sau đó tiếp tục tái ngộ Mourinho ở Real Madrid trong mùa 2010-11, mùa đầu tiên ông làm việc tại sân Bernabeu. Michael Essien chuyển đến Real Madrid mùa 2012-13 dưới dạng cho mượn để tái ngộ với Mourinho. Trong nhiệm kỳ hai tại Chelsea, ngoài trường hợp của Matic, Mourinho còn tái ngộ Didier Drogba, chân sút trụ cột trong nhiệm kỳ đầu của ông, sau khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà kết thúc hợp đồng với Galatasaray.

Nhiều người tin rằng với thương vụ Nani, Mourinho muốn tạo ra một đội ngũ trung thành nào đó với mình ở Man United, giống như những gì ông vẫn thường làm tại các đội bóng khác như Chelsea hay Real Madrid. Mặt khác, theo cây bút Jason Burt của trang Telegraph, phương pháp huấn luyện của Mourinho được cho là có một vài điểm hơi cứng nhắc và nó phù hợp với những cầu thủ thân quen với ông hơn cả.

Thế nên, nếu như Mourinho nhận ra người đồng hương Nani là một cái tên tạo ra sự an toàn cho bản thân tại Man United, thì thương vụ này cũng chẳng có gì bất ngờ.

Ibrahimovic chưa được phép gia nhập Man United

Những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Ibrahimovic và Man United cứ mỗi ngày lại nhiều lên nhưng Ibrahimovic thì vẫn chưa quyết định tương lai. Mới đây, HLV Erik Hamren của Thụy Điển đã “đe” tiền đạo 34 tuổi rằng anh không được phép gia nhập Man United trong suốt thời gian VCK EURO 2016 diễn ra.

“Cầu thủ nào cũng có thời gian nghỉ ngơi trong thời gian biểu của mình. Họ có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn mà tôi không được phép ngăn cản. Nhưng sẽ là điều không hay ho gì nếu Zlatan bay tới Manchester. Tôi chắc chắn 100% những tin đồn sẽ không ảnh hưởng gì tới Zlatan. Cậu ấy sẽ giải quyết nó một cách ổn thỏa”, HLV Hamren chia sẻ.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm