Chuyện hàng thủ ở derby Manchester: Chờ hiệu ứng tân binh

09/09/2016 06:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby thành Manchester không chỉ nóng bỏng ở hàng công, mà còn là cuộc đấu trí của hai hàng thủ được đánh giá có tính tổ chức tốt nhất tại Premier League tính đến thời điểm này.

Cả hai đội bóng đều đã chi ra số tiền không nhỏ để nâng cấp hàng thủ. Man United chiêu mộ trung vệ Eric Bailly, còn Man City cũng đem về John Stones, một hậu vệ giàu tiềm năng của bóng đá Anh. Dưới đây là những so sánh cụ thể về từng vị trí nơi hàng thủ của hai đội.

Thủ môn

David De Gea (Man United): Đây là một trong số những thủ môn hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Sau khi thương vụ chuyển đến Real Madrid bất thành, De Gea nhanh chóng trở thành nhân vật không thể thiếu ở sân Old Trafford. Ba mùa liên tiếp thủ thành này đạt danh hiệu cầu thủ hay nhất của Man United.

Claudio Bravo (Man City): Bravo hội tụ đủ những yếu tố mà mọi HLV cần ở một thủ môn, điều khiến Guardiola phải chi ra một số tiền đáng kể để chiêu mộ anh. Trước khi đến Man City, thủ thành người Chile đã gặt hái rất nhiều vinh quang ở Barcelona. Đáng chú ý, Bravo thắng 2, thua 2 trong 4 trận Kinh điển ở La Liga, để lọt lưới 6 bàn và một lần giữ sạch lưới.

Hậu vệ phải

Antonio Valencia (Man United): Valencia không phải là lựa chọn nhiều CĐV Man United mong muốn cho vị trí hậu vệ phải, và khả năng cầu thủ người Ecuador giữ được vị trí này vẫn là một dấu hỏi lớn. Valencia tung ra nhiều đường căng ngang nhất trong số các cầu thủ Man United (18 lần), với tỷ lệ thành công đạt 28%.

Bacary Sagna (Man City): Sagna đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Man City và chưa ai thấy dấu hiệu suy giảm phong độ của hậu vệ 33 tuổi này. Là mẫu cầu thủ ổn định và đủ sức thích nghi với cuộc sống dưới triều đại Pep Guardiola. Có một thống kê đáng chú ý về anh: Sagna mới chỉ 2 lần thắng trong 16 lần những đội bóng anh khoác áo đối đầu Man United trên tất cả các đấu trường.

Trung vệ

Eric Bailly (Man United): Mourinho từng cảnh báo rằng Bailly chưa phải là một trung vệ hoàn hảo nhưng màn trình diễn ở ba trận mở màn khiến cho trung vệ người Bờ Biển Ngà nhanh chóng được CĐV Man United yêu thích. Tính đến thời điểm này, Bailly đã tung ra 16 pha cản phá, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Man United.

John Stones (Man City): Sau những nghi ngờ về phong độ trong màu áo Everton mùa trước, Stones cho thấy anh là lựa chọn lý tưởng ở vị trí trung vệ của Guardiola. Đã cho thấy sự trưởng thành ở độ tuổi 22 và anh còn có khả năng phát triển năng lực thêm nữa. Stones là hậu vệ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất trong số những hậu vệ thi đấu từ 25 trận trở lên ở Premier League mùa trước, đạt 88,7%.

Daley Blind (Man United): Blind đang làm câm lặng những lời chỉ trích, cũng như khiến Chris Smalling chưa thể trở lại đội hình chính thức. Mùa trước, tuyển thủ người Hà Lan đá chính 55 trong 56 lần ra sân cho Man United.

Nicolas Otamendi (Man City): Dù không thể ra sân ở trận mở màn mùa giải gặp Sunderland, Otamendi vẫn sở hữu số pha cản phá nhiều nhất trong số các cầu thủ Man City (17 lần).

Hậu vệ trái

Luke Shaw (Man United): Việc phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương không làm giảm sự tự tin của Shaw. Tính đến thời điểm này, cựu cầu thủ Southampton đã tạo ra 4 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội.

Aleksandar Kolarov (Man City): Guardiola từng nói rằng ông thán phục những kỹ năng của Kolarov. Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha chọn anh cho cả vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Kể từ khi gia nhập Man City năm 2010, Kolarov đá chính 3 trong 12 trận derby Manchester ở Premier League.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm