Chữ ký cuối cùng của Sir Alex lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 32 Premier League

11/04/2017 18:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea và Tottenham đã có những chiến thắng dễ dàng ở vòng 32 Premier League nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Đội hình tiêu biểu do Goal bình chọn đã cho thấy sự thăng hoa đến từ cầu thủ hai đội bóng này.

Thủ môn: Fraser Forster (Southampton)


Southampton đã có trận đấu khó khăn trên sân The Hawthorn của West Brom. Họ chỉ giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Jordy Clasie. Tuy nhiên, công sức của thủ môn Forster là rất đáng kể. Thủ thành người Anh đã có 6 tình huống cứu thua để giúp Southampton sạch lưới ở vòng 32.

Hậu vệ phải: Jesus Navas (Man City)


Vốn là tiền vệ chạy cánh phải nhưng Jesus Navas vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được bố trí trong vai trò hậu vệ phải. Ở trận đấu với Hull, Navas thực hiện 46 đường chuyền, tỷ lệ thành công 98%.

Trung vệ: John Stones (Man City)


Sau thất bại 1-2 trước Chelsea, Man City có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Hull. Mặc dù để thua một bàn nhưng John Stones vẫn được đánh giá cao khi có tới 6 tình huống can thiệp phòng ngự thành công.

David Luiz (Chelsea)


Trung vệ người Brazil vẫn đang là trái tim, chốt chặn đáng tin cậy của hàng phòng ngự 3 người của Chelsea. Đối đầu với Bournermouth, David Luiz có 3 tình huống can thiệp phòng ngự thành công và 3 lần phá bóng giải nguy.

Hậu vệ trái: Arthur Masuaku (West Ham)


West Ham tiếp đón Swansea trên sân nhà Olympic. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu dễ dàng gì với đội bóng của HLV Slaven Bilic. Trong chiến thắng 1-0 của West Ham, đáng kể nhất phải tới khả năng phòng ngự của hậu vệ Masuaku. Một mình cầu thủ này đã có tới 5 pha tắc bóng thành công.

Tiền vệ phòng ngự: Eric Dier (Tottenham)


Eric Dier đóng góp vào chiến thắng 4-0 của Tottenham trước Watford một bàn thắng ở phút 39. Cùng với đó, anh có 7 tình huống đoạt bóng thành công từ chân đối phương.

Tiền vệ phải: Wifried Zaha (Crystal Palace)


Cựu cầu thủ Man United tiếp tục có một trận đấu thăng hoa khi gặp đối thủ mạnh. Trong lần gặp Chelsea ở vòng 30, Zaha đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Chạm trán Arsenal, cầu thủ 24 tuổi có 2 đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn.

Tiền vệ trung tâm: Dele Alli (Tottenham)


Tầm ảnh hưởng của Dele Alli với Tottenham là rất lớn. Đối đầu với Watford, tiền vệ 21 tuổi đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số giúp đội chủ sân White Hart Lane khai thông thế bế tắc. Cùng với đó, anh cũng có 2 đường chuyền tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Tiếc rằng cả hai lần đó, các cầu thủ Tottenham đều không tận dụng được.

Son Heung-min (Tottenham)


Nỗi nhớ Harry Kane trong CĐV Tottenham vơi đi phần nào nhờ vào sự tỏa sáng của Son Heung-min trong thời gian gần đây. Trong chiến thắng 4-0 trước Watford, cầu thủ người Hàn Quốc đã lập một cú đúp.

Tiền vệ trái: Eden Hazard (Chelsea)


Khi mà Diego Costa không còn duy trì được phong độ bùng nổ nữa thì Eden Hazard vẫn đang tỏa sáng rựa rỡ. Anh ghi 1 bàn giúp Chelsea giành chiến thắng 3-1 trước Bournemouth. Cùng với đó, tiền vệ người Bỉ còn tạo ra 5 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội.

Tiền đạo: Romelu Lukaku (Everton)


Everton và Leicester đã cùng tạo ra một trận đấu kịch tính khi có tới 6 bàn thắng được ghi trong cả trận. Tiền đạo Lukaku là người rực sáng nhất với hai bàn thắng giúp Toffee thắng 4-2 trước "Bầy cáo".

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm