CHÍNH THỨC: Arsenal có thủ môn mới từ Bundesliga, Wilshere thông báo ra đi

20/06/2018 07:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đã công bố việc chiêu mộ thành công thủ môn Bernd Leno với giá 20 triệu bảng từ CLB Bayer Leverkusen. Ngoài ra, đội bóng chủ sân Emirates còn chia tay với tiền vệ Jack Wilshere do đáo hạn hợp đồng.

Thủ môn người Đức, Bernd Leno đã gia nhập Arsenal từ CLB Bayer Leverkusen với giá 20 triệu bảng. Thông tin này đã được công bố vào tối hôm thứ Ba tuần này.

Bayer Leverkusen đã xác nhận vụ chuyển nhượng này trên trang Twitter chính thức của mình: “Bern Leno đang hoàn tất các thủ tục để gia nhập Arsenal. Vụ chuyển nhượng này sắp hoàn thành. Xin cảm ơn Bern Leno vì sự tận tâm và những đóng góp của anh trong suốt thời gian qua. Chúng tôi chúc anh sẽ gặp những điều tốt đẹp nhất trong chương tiếp theo của sự nghiệp”.

Arsenal cũng thông báo về vụ chuyển nhượng này trên các trang mạng xã hội kèm theo bức ảnh về thủ môn này đã mặc áo đấu của “Pháo thủ”.

Chú thích ảnh
Thủ môn Leno đã chính thức gia nhập Arsenal - Ảnh: facebook.com/Arsenal

Thủ môn 26 tuổi người Đức đã kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal. HLV của Arsenal, Unai Emery đánh giá rất cao Bern Leno: “Bern là thủ môn có tài năng và kinh nghiệm. Trong 7 năm qua, Bern Leno luôn là thủ môn số 1 và là cầu thủ hàng đầu của Leverkusen tại Bundesliga. Chúng tôi rất vui mừng vì Bern đã gia nhập Arsenal. Tôi rất mong chờ được làm việc với cậu ấy trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới”.

Với việc Bern Leno gia nhập Arsenal, tương lai của thủ môn Petr Cech (36 tuổi) bị đặt dấu hỏi. Thủ môn người CH Czech đã bắt chính ở Arsenal sau khi anh chuyển đến từ Chelsea, tuy nhiên Leno đang được kỳ vọng sẽ trở thành thủ thành số 1 của “Pháo thủ” ở mùa giải sau.

Lịch Premier League mùa 2018-19: Arsenal gặp Man City ngay vòng đầu, M.U khởi đầu nhẹ nhàng

Lịch Premier League mùa 2018-19: Arsenal gặp Man City ngay vòng đầu, M.U khởi đầu nhẹ nhàng

Ban tổ chức Premier League đã chính thức công bố lịch thi đấu cho mùa giải sau. Arsenal sẽ có khởi đầu đầy khó khăn khi gặp Man City ở ngay vòng đấu đầu tiên. 

CLB Napoli muốn mượn Cech nhưng họ có những mục tiêu ưu tiên khác trên TTCN. Cech chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Arsenal và người ta không biết HLV Unai Emery có muốn anh tiếp tục ở lại đội bóng hay không.

Leno gia nhập Leverkusen vào năm 2011 từ Stuttgart. Tháng 9/2011, anh trở thành thủ môn trẻ tuổi nhất ra sân tại Champions League (19 tuổi 193 ngày) ở trận gặp Chelsea.

Leno chỉ bỏ lỡ 5 trận đấu trong 7 mùa giải thi đấu cho Leverkusen. Anh đã thi đấu 304 trận cho CLB này trước khi gia nhập Arsenal. Leno còn có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Đức, tuy nhiên anh đã không được gọi vào đội tuyển tham dự World Cup 2018. HLV Joachim Loew đã để Leno ở nhà khi triệu tập 3 thủ môn là Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen và Kevin Trapp.

Chú thích ảnh
Bern Leno có thể là thủ môn số 1 của Arsenal ở mùa giải sau - Ảnh: facebook.com/Arsenal

Trong khi đó, tiền vệ Jack Wilshere thông báo anh sẽ rời Arsenal vào cuối tháng này, khi hợp đồng của anh với “Pháo thủ” đáo hạn. Trước khi Arsenal thông báo tin tức này bằng một đoạn clip được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của CLB, Wilshere đã công bố việc anh rời sân Emirates trên trang Instagram của mình.

Wilshere cho biết anh sẵn sàng giảm lương để ở lại Arsenal, tuy nhiên tiền vệ này đã chấp nhận ra đi sau khi HLV Unai Emery thừa nhận rằng ông không thể đảm bảo vị trí cho anh ở đội bóng.

“Tôi muốn thông báo rằng mình sẽ rời Arsenal khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào cuối tháng này. Tôi cảm thấy rằng mình phải rời CLB do có ít lựa chọn và tôi đưa ra quyết định này là vì lí do về bóng đá, sau khi đã đàm phán với CLB và gặp HLV Emery”, Wilshere chia sẻ.

Chú thích ảnh
Wilshere sẽ rời Arsenal - Ảnh: Getty

“Tôi đã rất muốn ở lại Arsenal và thực tế là tôi đã đồng ý giảm lương để tiếp tục gắn bó với CLB. Tuy nhiên sau khi gặp HLV mới, tôi biết dù mình đã chấp nhận giảm lương, nhưng thời gian ra sân ở Arsenal sẽ là rất ít nếu tôi tiếp tục ở lại. Tôi chắc rằng mọi người đều hiểu là ở thời điểm này trong sự nghiệp, tôi cần thi đấu thường xuyên ở đội một. Thế nhưng sau cuộc gặp với HLV, tôi cảm thấy rằng sẽ rất khó để mình ra sân thường xuyên”.

Wilshere đã gắn bó 17 năm với Arsenal, tuy nhiên sự nghiệp của anh đã bị chấn thương tàn phá. Do vậy, Wilshere đã không thể thi đấu thường xuyên cho “Pháo thủ”.

Anh đã thi đấu tổng cộng 197 trận cho Arsenal và ghi được 38 bàn thắng. Ở mùa giải trước, anh đã ra sân 38 lần trên mọi mặt trận. Tiền vệ này đã gửi lời cám ơn tới HLV Arsene Wenger và các CĐV của đội bóng: “Tôi muốn gửi lời cám ơn tới mọi người vì tất cả mọi thứ trong 17 năm qua, đặc biệt là HLV Arsene Wenger và các trợ lý của ông ấy. Tôi cũng muốn cám ơn các đồng đội, mọi người ở lò đào tạo trẻ của Arsenal vì đã giúp tôi thực hiện được giấc mơ. Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn các CĐV. Tôi sẽ không bao giờ có thể đáp trả lại tình yêu và niềm tin mà các CĐV dành cho mình”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm