Chelsea vs Man City: Pep Guardiola cần làm gì để phục hận Thomas Tuchel?

25/09/2021 15:23 GMT+7 | Man City

Tự hào là một trong những đội bóng ưu tú của bóng đá châu Âu, nhưng Man City của Pep Guardiola lại khá rời rạc khi gặp Chelsea của Thomas Tuchel và thua cả ba lần đối đầu ở mùa giải trước.

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Man City, Ngoại hạng Anh (18h30, 25/9)

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Man City, Ngoại hạng Anh (18h30, 25/9)

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Man City, Ngoại hạng Anh (18h30, 25/9). Xem bóng đá trực tiếp Chelsea vs Man City. K+, K+PM trực tiếp bóng đá hôm nay.

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

Ngoại hạng Anh vòng 6:

* 18h30, 25/9: Chelsea vs Man City (K+PM)

Soi kèo nhận định Chelsea vs Man City

Trực tiếp Chelsea vs Man City

* 18h30, 25/9: MU vs Aston Villa (K+PC)

Soi kèo nhận định MU vs Aston Villa

Trực tiếp MU vs Aston Villa

* 21h00, 25/9: Everton vs Norwich (K+PC)

Soi kèo nhận định Everton vs Norwich

Trực tiếp Everton vs Norwich

* 21h00, 25/9: Leicester vs Burnley (K+PM)

Soi kèo, nhận định Leicester vs Burnley

Trực tiếp Leicester vs Burnley

* 21h00, 25/9: Leeds vs West Ham (K+NS)

Soi kèo, nhận định Leeds vs West Ham

Trực tiếp Leeds vs West Ham

* 21h00, 25/9: Watford vs Newcastle (K+1)

Soi kèo, nhận định Watford vs Newcastle

* 23h30, 25/9: Brentford vs Liverpool (K+PM)

Soi kèo, nhận định Brentford vs Liverpool

Trực tiếp Brentford vs Liverpool

* 20h00, 26/9: Southampton vs Wolves (K+PM)

Soi kèo, nhận định Southampton vs Wolves

* 22h30, 26/9: Arsenal vs Tottenham (K+PM)

* 02h00, 28/9: Crystal Palace vs Brighton (K+PM)

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

 

Chelsea vs Man City, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Chelsea vs Man City, nhận định bóng đá, keo nha cai, nhan dinh bong da, Chelsea, Man City, kèo bóng đá, Ngoại hạng Anh

 

Bắt đầu bằng trận thua ở bán kết FA Cup trên sân Wembley, tiếp theo là trận thua trên sân nhà khiến Man City chưa thể đăng quang ngôi vô địch Premier League sớm, và cuối cùng là trận thua đau lòng ở chung kết Champions League.

HLV Guardiola đã thử một số đội hình và chiến thuật khác nhau hòng đánh bại đồng nghiệp người Đức, nhưng không có ý tưởng nào của ông trở thành giải pháp và hầu hết đều phản tác dụng. Rất ít HLV trên thế giới có thể khiến Guardiola phải đau đầu đến vậy. Trước trận chung kết Champions League mùa trước, chính Guardiola thừa nhận rằng ông đã bị hệ thống chiến thuật của Tuchel ở Chelsea buộc phải đưa ra những thay đổi táo bạo.

Cơn đau đầu của Guardiola sẽ trở lại vào đêm nay khi Man City làm khách tới sân của Chelsea trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh 2021-22. Đây là cuộc đụng độ giữa 2 đội được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Premier League mùa này. Điều đó càng gia tăng thêm áp lực cho Guardiola khi ông phải tìm cách phá vỡ hệ thống chiến thuật của Tuchel. Vậy, Guardiola nên làm gì để có thể đánh bại nhà cầm quân trẻ tuổi ở Premier League? Trang Daily Mail đã phân tích và đưa ra những lựa chọn dành cho Guardiola trước chuyến đi đến Stamford Bridge.

Dùng Fernandinho hoặc Rodri

“Tôi chọn sai rồi. Tôi hoàn toàn sai. Đó là một mớ hỗn độn. Điều tệ hại nhất trong cuộc đời tôi với tư cách là một huấn luyện viên.”

Đây là những lời Guardiola thốt ra với tư cách là HLV của Bayern Munich- được xuất bản trong cuốn sách có tên “Pep Confidential”, sau khi ông bố trí 4 cầu thủ tấn công trong trận bán kết Champions League với Real Madrid mùa giải 2013-14.

Người ta tự hỏi liệu Guardiola có thốt ra những lời tương tự nếu được hỏi về quyết định không sử dụng tiền vệ trụ trong đội hình đá chính của trận chung kết Champions League 2020- 21 hay không?

Trong hành trình vào đến chung kết, Fernandinho hoặc Rodri đã đá chính trong 59/60 trận của Man City. Lần duy nhất Guardilla không sử dụng cầu thủ người Brazil hay cầu thủ người Tây Ban Nha là trận gặp Olympiacos ở vòng bảng. Do đó, quyết định tung ra đội hình mà không có tiền vệ trụ ở trận chung kết là một điều đầy bất ngờ. Dù Ilkay Gundogan từng chơi ở vị trí tương tự ở Borussia Dortmund, nhưng những gì diễn ra ở Porto cho thấy lựa chọn đó chống lại Man City hơn là có lợi cho họ.

Trước Chelsea, Man City đã không thể hiện được khả năng kiểm soát mà họ đã có ở các trận đấu quốc nội, đấu trường chứng kiến họ vô địch lần thứ 3 trong vòng 4 năm. Trong phần lớn thời gian, Man City phải vật lộn do kém cỏi trong tranh chấp ở khu vực giữa sân.

“Tôi đã đưa ra quyết định, tung ra những cầu thủ chất lượng”, Guardiola nói. “Gundogan đã chơi nhiều năm ở vị trí này. Để có tốc độ, phải tìm những cầu thủ nhỏ con, chất lượng, những cầu thủ xuất sắc, ở tuyến giữa và giữa các tuyến. Đó là quyết định”.

Nhưng Gundogan đã không xuất sắc ở vị trí đó trong suốt mùa giải, anh có xu hướng giành được bóng nếu chơi cao hơn thay vì phải lùi sâu, giống như phân tích của Jamie O'Hara trên talkSPORT sau trận đấu.

“Bạn có thể thấy ngay rằng Chelsea đang bị bỏ túi. Gundogan muốn gây sức ép nhưng cậu ấy không phải là một tiền vệ tổ chức. Cầu thủ quan trọng nhất trong đội của bạn là tiền vệ mỏ neo - người gắn kết tất cả với nhau, kẻ độc tài, đó là lý do tại sao họ ký hợp đồng với Rodri. Fernandinho là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Man City vì cậu ấy là một hòn đá tảng trong đội hình đó”.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Rodri và Fernandinho tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình Man City. Cho tới thời điểm này, ít nhất một trong hai cầu thủ đã chơi hầu hết các trận đấu của Man City, chỉ ngoại trừ trận thắng trước Wycombe ở vòng 3 Carabao Cup hồi giữa tuần. Mặc dù không sở hữu chất lượng như đối thủ thành London nhưng Man City luôn mạnh hơn với một trong hai cầu thủ nói trên trong đội hình.

Họ bảo vệ cho mối quan hệ đối tác trung vệ vững chắc của Ruben Dias và John Stones – vốn bị O'Hara chỉ trích đã có “trận đấu tồi tệ nhất trong mùa giải” ở Porto, và tạo cơ hội cho Gundogan và Kevin De Bruyne có thể gây ảnh hưởng ở khu vực nguy hiểm hơn.

Guardiola hiếm khi tạo nên những bất ngờ sớm vào đầu mùa giải, nhưng ông ấy phải đảm bảo một trong hai tiền vệ cầm trịch của Man City phải đá chính ở Stamford Bridge.

Chú thích ảnh

  

Sử dụng Jack Grealish để tạo khoảng trống trung lộ

Đánh giá của Guardiola về chiến thuật của mình sau trận chung kết Champions League cũng nêu bật kế hoạch của ông là cố gắng phá vỡ khu trung tuyến của Chelsea. Và đó không phải lần đầu tiên Guardiola cố gắng sử dụng chiến thuật đột phá vào khu vực trung lộ trước Chelsea, để rồi nhận về kết quả thất vọng.

“Chúng tôi không tìm thấy những cầu thủ quan trọng”, HLV người Catalunya nói trong cuộc họp báo sau trận khi chứng kiến ​​đội bóng của ông thua 1-0 tại Wembley trong trận bán kết FA Cup. “Chúng tôi đã không tạo ra nhiều cơ hội. Chelsea mạnh mẽ, được tổ chức tốt với 7 cầu thủ ở tuyến giữa, giàu kinh nghiệm.”

Man City có sức sáng tạo dồi dào ở khu vực trung tâm, với De Bruyne và Gundogan chỉ là hai trong số những lựa chọn dành cho Guardiola. Tuy nhiên, giải pháp có thể đến từ các khu vực rộng lớn hơn. Man City đã ký hợp đồng với Jack Grealish giá 100 triệu bảng từ Aston Villa trong mùa Hè này, sau một mùa giải mà tiền vệ người Anh là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League.

Trong cả hai cuộc phỏng vấn nói trên, Guardiola đều ám chỉ rằng các cầu thủ của ông phải vật lộn để tìm khoảng trống ở những khu vực quan trọng do hệ thống 3 trung vệ và 2 hậu vệ cánh mà Tuchel triển khai ở Chelsea. Bên cạnh đó là sự hợp tác tiền vệ trung tâm tuyệt vời, với N'Golo Kante thường xuyên làm việc không mệt mỏi bên cạnh Mateo Kovacic hoặc Jorginho để che chắn cho một hàng thủ vốn đã đáng gờm.

Nhưng Grealish là một cầu thủ có thể kéo các hậu vệ phải di chuyển khỏi vị trí họ nắm giữ và phạm lỗi khi họ phải tranh chấp bóng với anh. HLV Guardiola sẽ kỳ vọng khả năng đột phá và hút sự quan tâm của cầu thủ đối phương của Grealish sẽ tạo ra khoảng trống để Man City có thể khai thác.

Grealish đã giành được 167 quả đá phạt với tỷ lệ gần 5 quả phạt mỗi trận trong giai đoạn 2020-21. Trong mùa giải này, chỉ Ismaila Sarr và Wilfried Zaha là bị phạm lỗi nhiều hơn ngôi sao của Man City. Nếu Grealish có thể lặp lại tỷ lệ đó ở Stamford Bridge, nó sẽ cho phép các đồng đội của anh được giải phóng và có khả năng tạo ra nguy hiểm từ các tình huống cố định.

 

Chú thích ảnh

  

Tấn công ở cả hai cánh

“Chúng tôi có cơ hội để giành chiến thắng, chúng tôi phải tấn công, chúng tôi phải phòng ngự, nhưng cũng phải tấn công”, Guardiola nói với BT Sport trước trận chung kết Champions League hồi tháng 5/2021. “Chelsea chơi với hệ thống 5 cầu thủ ở phía sau, chúng tôi cần những cầu thủ cụ thể trong khu vực đó và chúng tôi đã quyết định chọn cậu ấy”.

“Cậu ấy” mà Guardiola nhắc đến là Raheem Sterling, cầu thủ xuất phát bên cánh trái của hàng công Man City trong trận chung kết Champions League, dù không chơi thường xuyên chơi cho Man City trong hành trình tới Porto.

“Reece James đã bỏ túi Sterling. Tôi không thể tin rằng Sterling có thể đá chính với phong độ mà cậu ấy đang có”, O'Hara bình luận sau trận.

Ngôi sao người Anh chỉ ghi được 14 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước - một con số nhỏ nếu so sánh với 31 bàn thắng mà anh đã ghi được trong mùa giải 2019-20. Như đánh giá của O’Hara, mối đe dọa của Sterling đã bị James của Chelsea vô hiệu hóa hoàn toàn. Sterling chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút trong trận chung kết Champions League, gồm 2 tình huống bị hậu vệ đối phương chặn ngay khi bóng vừa rời chân. Sterling cũng không thực hiện một quả tạt hay tạo ra một cơ hội nào cho Man City, ngoại trừ một đường chuyền vào vòng cấm Chelsea trong suốt cả trận.

Guardiola rõ ràng đã chọn Sterling vì ông muốn cầu thủ này tạo tác động to lớn tới trận đấu. Mức độ của điều đó có thể được thể hiện qua sự chủ động tấn công của Man City ở cánh trái. Ở Porto, gần 45% các cuộc tấn công của Man City là ở cánh trái, trong khi chưa đến 28% là ở cánh đối diện. Ở trận đấu thuộc Premier League trên sân Etihad, con số là hơn 48% ở cánh trái và dưới 24% ở cánh phải.

Mùa này, Chelsea tiếp tục cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Họ nâng thành tích sạch lưới dưới thời HLV Tuchel lên 15/24 trận. Do đó, có lẽ hy vọng tốt nhất của Man City trong việc tìm kiếm một lỗ hổng trong hàng phòng ngự Chelsea ở trung lộ- như Guardiola mong muốn - là kéo đội hình của đối phương bằng cách tấn công đều ở cả hai cánh.

 

Chú thích ảnh

  

Đừng phức tạp hóa đội hình hoặc vị trí

Chiến thuật của Guardiola đã biến ​​ông trở thành một trong những nhà cầm quân xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Nhưng đội hình ông sử dụng để đối đầu với Chelsea của Tuchel mùa trước thực sự đã làm phức tạp thêm vấn đề.

Trong trận thua tại Premier League hồi tháng 5 trên sân nhà, Man City đã xếp đội hình 5-1-3-1 khá lạ và cố gắng đưa bóng lên phía trước càng nhanh càng tốt.

Thay vì sơ đồ 4-3-3 thông thường- lối chơi dựa trên sự kiên nhẫn và kiểm soát bóng, đội hình mới chứng kiến ​​những cầu thủ như Benjamin Mendy và Ferran Torres đóng vai trò trung tâm phía sau Gabriel Jesus và Sergio Aguero. Phần lớn trong số họ không thể bùng nổ ngoại trừ Sterling với bàn thắng mở tỷ số trước khi Aguero bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi thử đá phạt đền bằng phong cách panelka.

Nhưng cuối cùng, sơ đồ của Guardiola đã tỏ ra kém hiệu quả khi Hakim Ziyech ghi bàn gỡ hòa trước khi Alonso ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Ở trận bán kết FA Cup, Guardiola thực hiện tới 8 sự thay đổi người. Ruben Dias, Rodri và Kevin De Bruyne là những cầu thủ được giữ lại so với đội hình đã đánh bại Dortmund ở Champions League trước đó vài ngày. Nhưng lựa chọn khó hiểu nhất của Guardiola có lẽ là ở trận chung kết Champions League. Giống như những thất bại khác, Guardiola đã triển khai các cầu thủ ở những vai trò khó hiểu. Gundogan, Phil Foden hoạt động ở vị trí tiền vệ trung tâm, Sterling đá chính ở cánh trái hàng công…

Aguero giờ đã rời Man City, Sterling đang thất sủng, Guardiola giờ đây phải cân nhắc việc bố trí đội hình mới đấu Chelsea. Hy vọng rằng quyết định lần này không gây ra sự khó hiểu nào khác, cầu thủ không bị đưa vào những vị trí mà họ không cảm thấy thoải mái khi chơi.

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm