Chelsea mua lại Lukaku thì đúng là bi hài

22/04/2016 20:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè này, Chelsea chắc chắn sẽ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng trong nỗ lực phục hưng dưới triều đại Antonio Conte. Liệu họ có mua lại Romelu Lukaku từ Everton như những lời đồn đoán của báo chí Anh?

Có một thống kê đáng quan tâm: Kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản Chelsea, đã có tổng cộng 104 cầu thủ chuyển đến sân Stamford Bridge với tổng chi phí lên tới 995 triệu bảng, trong khi có 139 người ra đi hoặc được thanh lý hợp đồng với số tiền thu được chỉ đạt 391 triệu bảng.

Tốn quá nhiều tiền mua sắm

Tất cả những HLV chính thức, gồm 6 người, riêng Mourinho có hai lần dẫn dắt Chelsea, được nhận khoản tiền đền bù hậu hĩnh sau khi bị sa thải, với số tiền tổng cộng vượt ngưỡng 80 triệu bảng. Antonio Conte, cái tên tiếp theo chuẩn bị trở thành HLV Chelsea, sẽ được hưởng mức lương 5 triệu bảng mỗi mùa trong một bản hợp đồng có thời hạn ba năm. Việc chiến lược gia người Italy thành công tới đâu ở sân Stamford Bridge vẫn còn để ngỏ.

Mặt khác, quyết định bổ nhiệm Conte cũng đem đến sự hồi hộp khi người ta tò mò muốn biết những tân binh nào tới Chelsea cũng như đâu là danh sách các cầu thủ phải rời đi. Một gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây đó là Romelu Lukaku, với viễn cảnh tiền đạo người Bỉ sẽ tái hợp đội bóng cũ.

Câu chuyện của Lukaku là ví dụ sinh động nhất để minh họa cho những vấn đề trong cách chuyển nhượng của Chelsea ở kỷ nguyên Abramovich. Tiền đạo người Bỉ đến sân Stamford Bridge với mức giá 18 triệu bảng hồi tháng Tám năm 2011. Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Lukaku tỏ ra rất tự hào: “Tôi mơ được chơi bóng ở đây từ khi mình mới 10 tuổi”.

Chelsea dưới thời Conte: Sẽ có đủ Cavani, Lukaku hay Nainggolan...

Chelsea dưới thời Conte: Sẽ có đủ Cavani, Lukaku hay Nainggolan...

Gói thỏa thuận của Conte với Chelsea bao gồm mức lương 6,5 triệu bảng/mùa kèm theo mức thưởng 5 triệu bảng cho chức vô địch Champions League. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên của Conte là đưa Chelsea thoát khỏi một mùa giải tồi tệ.

Người có công đem Lukaku về Chelsea là Michael Emanelo, hiện đang là Giám đốc kỹ thuật của đội bóng áo xanh thành London. Sau khi Mourinho bị sa thải hồi tháng Mười Hai, Emanelo trở thành đề tài cho những ý kiến trái chiều khi ông mang về quá nhiều những bản hợp đồng gây thất vọng ở mùa giải này.

Bị ruồng bỏ rồi lại mong tái hợp

Vào thời điểm Lukaku đến Chelsea, HLV Andre Villas-Boas đã gọi chân sút này là một tài năng trẻ đáng quan tâm. Lúc đó hàng công đội chủ sân Stamford Bridge có quá nhiều lựa chọn chất lượng gồm Didier Drogba, Fernando Torres, Nicolas Anelka, Daniel Sturridge và Salomon Kalou. Lukaku chỉ được đá chính 4 lần trong mùa 2011-12.

Đến khi Roberto Di Matteo trở thành HLV chính thức sau vài tháng tạm quyền với chức vô địch Cúp FA và Champions League, Lukaku thậm chí còn ít được ra sân hơn. Đầu mùa 2012-13, anh được đem cho West Brom mượn và ghi được 17 bàn trong 35 lần ra sân cho đội bóng này.

Nhiều người chờ đợi Lukaku sẽ được trọng dụng nhiều hơn khi Mourinho trở lại Chelsea, trong bối cảnh Fernando Torres thi đấu kém cỏi. Mourinho khao khát một tiền đạo mới, nhưng ông lại bỏ qua những gì Lukaku đạt được. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha quan tâm tới Wayne Rooney, trước khi vội vã chữa cháy bằng Samuel Eto’o, lúc này đã 32 tuổi. Lukaku lại được cho mượn, lần này là trong màu áo Everton, và ghi được 16 bàn trong 33 lần ra sân, trước khi Everton mua đứt với giá 28 triệu bảng.

Thế rồi sau khi Mourinho trở lại và Diego Costa tỏ ra chẳng còn thiết tha với Chelsea nữa, những tin đồn về khả năng tái hợp Lukaku lại rộ lên. Tiền đạo 22 tuổi này được cho là vẫn còn những kế hoạch dang dở ở sân Stamford Bridge, và Conte tỏ ra hứng thú với khả năng đem anh trở lại Chelsea.

Cái giá để tái hợp Lukaku không hề rẻ chút nào, có thể lên đến 50 triệu bảng. Chelsea từng mua lại Nemanja Matic nên khả năng Lukaku trở lại Stamford Bridge không hề thấp. Nhưng rõ ràng, chính sách chuyển nhượng của Chelsea đang thực sự có vấn đề.

995 Chelsea đã ngốn đến hơn 995 triệu bảng để mua về 104 cầu thủ dưới kỷ nguyên Abramovich.

18 Lukaku chuyển đến Chelsea vào mùa hè năm 2011 với mức giá lên tới 18 triệu bảng.

28 Chỉ 4 năm sau, Lukaku bị bán đứt cho Everton với giá 28 triệu bảng, sau khi cầu thủ này khoác áo Everton mùa 2013-14 dưới dạng cho mượn.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm