Chelsea mới của Tuchel đang thành hình

02/03/2021 17:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những thay đổi về con người cùng với một triết lý bóng đá mới, Thomas Tuchel đang giúp Chelsea tìm lại sự ổn định cần thiết trong giai đoạn cuối của mùa bóng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Wolves, Juventus vs Spezia. K+PM, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs Wolves, Juventus vs Spezia. K+PM, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Man City vs Wolves. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: trực tiếp Juventus vs vs Spezia. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Đức. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 2/3, sáng 3/3.

1. Khi Tuchel đến với Chelsea, vấn đề ông lo ngại nhất nằm ở hàng thủ. Với những người đang có, Frank Lampard đã thất bại trong việc tìm ra một bộ khung hoàn chỉnh trước khung thành của Mendy. Do ưu tiên khía cạnh tấn công, Lampard sử dụng James và Chilwell, những hậu vệ cánh giỏi tấn công hơn là phòng ngự. Chelsea chơi tấn công tốt, nhưng họ lại tỏ ra yếu kém trong phòng thủ. Vì thế, Chelsea thời của Lampard thường phải nhận nhiều những bàn thua không đáng có.

Tuchel ý thức được điều đó nên ở những trận đầu tiên dưới triều đại mới, Chelsea dần có những thay đổi ở hàng thủ, đặc biệt là hai vị trí hậu vệ biên. Thay vì tiếp tục dùng James và Chilwell, HLV người Đức chọn phương án là Alonso và Azpilicueta, người đá trung vệ lệch phải nhưng rất tích cực lên tham gia tấn công. Những lựa chọn này mang lại hiệu quả ngay lập tức. Lỗ hổng hàng thủ được vá lại. Không những thế, ở trận đấu với Burnley, hai hậu vệ này còn trực tiếp ghi bàn, giúp Chelsea có chiến thắng 2-0.

Ngoài việc thay cặp hậu vệ cánh, Tuchel cũng đưa Rudiger trở lại đội hình xuất phát. Trung vệ người Đức đá cặp với Thiago Silva ở trung tâm hàng thủ. Khi cầu thủ người Brazil chấn thương, anh được chọn đá cùng với Christensen. Những điều chỉnh này đã mang lại hiệu quả, khi Chelsea không còn chơi phòng ngự chệch choạc nữa. Họ bất bại 7 trận ở Ngoại hạng Anh, trong đó có 5 trận giữ sạch lưới. Ở 2 trận còn lại, Chelsea cũng chỉ lọt lưới mỗi trận 1 bàn. Một con số ấn tượng khi mà trước đó Chelsea đã thủng lưới 23 bàn trong 19 trận dưới thời của Lampard.

2. Tất nhiên, Tuchel đã không cứng nhắc trong việc sử dụng nguyên một khung cho hàng thủ. Ông luôn có những hoán đổi nhất định về nhân sự, đặc biệt ở hai vị trí hậu vệ cánh. Điều đó thể hiện rõ nhất ở trận đấu với MU. Tuchel không dùng Alonso mà quay trở lại với phương án là Chiwell. Bên cánh đối diện, ông dùng Callum Hudson-Odoi. Đến khi số 7 của Chelsea chấn thương, Tuchel đưa James vào thay thế. Cặp đôi này chơi tốt, nhiều lần tạo ra được những đường chuyền gây đột biến cao. Đáng nói hơn, nhờ sự cơ động của họ, các phương án tấn công biên của MU đã không phát huy hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tròn một tháng kể từ ngày đến Stamford Bridge, Tuchel đang dần hoàn chỉnh bộ khung của Chelsea

Việc Chelsea chơi phòng ngự hiệu quả cũng có vai trò của các tiền vệ phòng ngự. Trước MU, người chơi nổi bật nhất bên phía Chelsea là Kante. Tiền vệ người Pháp đã có một trận đấu hoàn hảo khi đảm nhiệm được vị trí mỏ neo ở hàng thủ. Với Kante, Chelsea thiết lập được bức tường phòng ngự hiệu quả bên phần sân nhà. Trong cuộc chiến tay đôi, Kante cũng đã khóa được Bruno Fernandes, ngòi nổi quan trọng nhất của MU. Điều này giải thích vì sao tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tỏ ra bất lực trong suốt 90 phút ở sân Stamford Bridge.

3. Hàng thủ đã chơi tốt, tuyến giữa cũng thể hiện được sự hiệu quả, với Tuchel lúc này còn một bài toán nữa là hàng công. 7 trận gần đây ở Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ ghi 8 bàn thắng. Nhưng điều đáng nói, chỉ có 2 lần các tiền đạo của họ ghi bàn với các pha lập công của Werner và Giroud trong chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Trong các pha lập công còn lại, có 3 bàn từ chấm 11m và có 2 lần các hậu vệ nổ súng.

Với một hàng công đã được đầu tư rất nhiều tiền trong mùa Hè vừa qua, những con số này khó có thể chấp nhận được. Chelsea có Werner, có Kai Harvetz, Hakim Ziyech, 3 tân binh đắt giá được đưa về trong mùa Hè. Họ còn có Pulisic và Abraham, những người đã chơi cực tốt trong mùa giải trước đó. Nhưng thật trớ trêu, cầu thủ ghi nhiều bàn trong thời gian qua lại là Giroud, một lão tướng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Đó là điều khiến cho Tuchel phải thay đổi.

Những tín hiệu lạc quan từ Werner cũng như Ziyech ở các trận đấu gần đây đáng để Tuchel hy vọng. Nếu ông giải được bài toán hàng công, cũng có nghĩa Chelsea có một bộ khung chất lượng, sẵn sàng cạnh tranh những mục tiêu họ đang phấn đấu trong mùa giải này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm