Chelsea: 97 triệu bảng cho Lukaku có phí phạm?

24/02/2022 16:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè vừa qua, Chelsea cắn răng chi ra tới 97 triệu bảng để đem Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge. Cho đến lúc này, có quá sớm để nói nhà ĐKVĐ Champions League đã phí phạm với thương vụ đắt đỏ này?

ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-0 Lille: Người hùng Havertz, hàng thủ là điểm tựa

ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-0 Lille: Người hùng Havertz, hàng thủ là điểm tựa

Không cần một trận đấu hoành tráng, Chelsea giành lợi thế quan trọng nhờ hai bàn thắng của Kai Havertz và Christian Pulisic, trong ngày Romelu Lukaku chỉ hiện diện trên băng ghế dự bị. Một màn tập dượt quan trọng cho chung kết Cúp Liên Đoàn.

1. Việc HLV Thomas Tuchel đẩy Romelu Lukaku lên băng ghế dự bị ở trận thắng Lille đêm thứ Ba có thể là một quyết định gây ngạc nhiên, nhưng không làm nhiều người bất ngờ. 7 pha chạm bóng ở trận thắng Crystal Palace rõ ràng là một con số không thể chấp nhận ở một tiền đạo hàng đầu như anh.

Điều này mang đến cơ hội để Kai Havertz trở lại vị trí đá trung phong thân quen, thay vì phải hy sinh bằng việc dạt cánh trên sân Selhurst Park cuối tuần trước. Bên cạnh anh là bộ đôi tiền đạo cánh thân quen Christian Pulisic-Hakim Ziyech. Havertz đã không làm bất cứ cổ động viên Chelsea nào thất vọng với màn trình diễn của mình. Ngoài việc là tác giả bàn mở tỷ số với một cú đánh đầu chất lượng sau quả phạt góc, cầu thủ 22 tuổi này còn gây áp lực đủ lớn khi chạm bóng đến 46 lần và chỉ mất đến lần chạm bóng thứ 5 để lập công.

Đáng nói hơn cả, Havertz không ngần ngại hiện diện ở mọi vị trí trên sân để nhận bóng, bất luận trong vòng cấm đối phương, lùi sâu hay dạt cánh. Những pha di chuyển cường độ cao cũng như khả năng xử lý bóng trong chân ấn tượng giúp tuyển thủ Đức trở thành mối đe dọa thường trực cho hàng thủ Lille. Điều này giúp các cầu thủ tấn công khác của The Blues cảm thấy tự tin mỗi khi cầm bóng và sẵn sàng chơi trực diện thay vì phải thực hiện những đường chuyền qua lại để tìm kiếm khoảng trống.

2. Nhìn Havertz thể hiện sự năng động và hiệu quả trên sân, không biết tâm trạng của Lukaku sẽ như thế nào? HLV Tuchel không hề sử dụng tiền đạo 28 tuổi này một phút nào ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, kể cả là vào sân thay người. Timo Werner mới là người được trao cơ hội khi ông cần làm mới hàng công những phút cuối trong bối cảnh Chelsea đã bỏ túi lợi thế dẫn trước hai bàn. Sẽ không sai nếu ai đó nghĩ rằng chiến lược gia người Đức muốn giảm áp lực cho Lukaku, người rõ ràng đang hứng chịu những lời chỉ trích về phong độ làm bàn cũng như dấu ấn để lại trên sân. Nhưng nếu nhìn cách bộ ba Havertz-Pulisic-Ziyech khuấy đảo hàng thủ Lille ra sao, tất cả có quyền tự hỏi tiền đạo nguời Bỉ đang ở đâu trong suy nghĩ về cách vận hành lối chơi của HLV Tuchel.

Chú thích ảnh
Giữa Lukaku và Chelsea của HLV Tuchel đang có những độ vênh nhất định về sự tương thích

Cơ hội để Lukaku hiện diện ở trận chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật với Liverpool vẫn chưa hề khép lại, nhưng HLV Tuchel sẽ cảm thấy khó xử khi chứng kiến Havertz tỏa sáng khi được trả lại đá trung phong. Kết hợp cả hai liệu có tạo ra thêm một thảm họa nữa như những gì đã thấy trên sân Selhurst Park cuối tuần qua?

3. Trên tất cả, nhiều cổ động viên Chelsea đang cảm thấy nghi ngờ về số tiền 97 triệu bảng đội bóng áo xanh bỏ ra để mang Lukaku trở lại Stamford Bridge sau một mùa giải ấn tượng trong màu áo Inter Milan. Khó có thể nói tiền đạo người Bỉ xa lạ với Premier League nếu nhìn vào bản lý lịch anh đã từng chơi bóng dưới màu áo Everton lẫn MU trong quá khứ.

Vấn đề có thể dễ dàng nhìn thấy là Lukaku đang không tương thích với thứ bóng đá Tuchel mong muốn. Chính cựu tiền đạo Thierry Henry đã chia sẻ suy nghĩ này khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS. Tiền đạo người Bỉ dễ dàng tỏa sáng nếu Chelsea chơi bóng trong giai đoạn Jose Mourinho cầm quân, thứ bóng đá nặng chất phòng ngự phản công sử dụng những tiền đạo to cao để tận dụng sức lực và khả năng dứt điểm thượng hạng trong vòng cấm, những vũ khí mạnh nhất của chân sút 28 tuổi.

Tuchel lại là một nhà cầm quân có suy nghĩ không tương đồng như thế. Ông luôn đòi hỏi các vị trí trên sân phải sẵn sàng áp sát đối thủ, kể cả người chơi cao nhất trên hàng công. Thực tế, chiến lược gia người Đức đành hài lòng với Lukaku khi những phương án ông mong muốn như Erling Haaland không thể thành hiện thực. Việc Chelsea chơi tốt trước Lille với một tiền đạo thân hình không dày người nhưng nhanh nhẹn như Havertz cho thấy tuyển thủ người Đức mới là mẫu trung phong phù hợp với kỳ vọng từ HLV Tuchel.

Nếu không muốn Lukaku sa vào vết xe đổ của những tiền đạo đắt giá gây thất vọng như Fernando Torres, Andriy Shevchenko hay Alvaro Morata, Chelsea của Tuchel sẽ phải điều chỉnh thứ bóng đá để phát huy hết năng lực của tiền đạo người Bỉ. Không hề đơn giản một chút nào!

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm