Chấn thương của Matic sẽ khiến Mourinho như ngồi trên lửa

29/11/2017 11:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho xác nhận Nemanja Matic đã đề nghị được thay ra đầu hiệp 2 trận gặp Watford và ông lo ngại tiền vệ Serbia có thể dính chấn thương cơ, phải nghỉ đấu dài ngày.

“Matic xin được thay ra. Nếu không phải vì chấn thương đến mức không thể tiếp tục thi đấu được thì anh ta đã không làm vậy”. Chấn thương của Matic phủ bóng lên chiến thắng 4-2 của M.U trước Watford. Quỷ Đỏ đá tới 10 trận ở các giải trong tháng 12 sắp tới và chỉ 10 ngày nữa họ đấu với Man City.

Chú thích ảnh

Mourinho đang vô cùng lo lắng không biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Matic dính phải như thế nào. Trước mắt, Matic có nguy cơ bỏ lỡ trận gặp Arsenal sau đây 3 ngày và chưa biết có kịp bình phục cho đại chiến với Man City hay không.

Matic là một trong những cầu thủ quan trọng nhất và chơi tốt nhất của M.U từ đầu mùa. Anh là nhân tố không thể thiếu ở trung tuyến bởi khả năng đánh chặn tốt nhất trong số các tiền vệ trung tâm Mourinho hiện có cùng khả năng chuyền bóng và phát động tấn công tốt.

Mourinho: ‘Lẽ ra M.U đã được hút xì gà ở Watford. Young đang đá hay hơn bao giờ hết'

Mourinho: ‘Lẽ ra M.U đã được hút xì gà ở Watford. Young đang đá hay hơn bao giờ hết'

HLV Jose Mourinho cho rằng lẽ ra M.U của ông đã có thể thảnh thơi hút xì gà trước khi Watford bất ngờ vùng lên dữ dội để buộc “Quỷ đỏ” phải chiến đấu cho tới phút cuối tại Vicarage Road.

Nếu Matic phải nghỉ đấu dài ngày thì đúng là thảm họa cho M.U bởi Mourinho không có phương án thay thế đáng tin cậy. Fellani cũng đang chấn thương và phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận gặp Arsenal. Ander Herrera, Paul Pogba đều không phải những tiền vệ đánh chặn thực thụ và giỏi công hơn thủ. Carrick đã quá già yếu.

Mourinho bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho Matic nhanh chóng bình phục để ra sân ngay trận gặp Arsenal. Cặp trung vệ số 1 của M.U Phil Jones – Bailly cũng đang chấn thương, chưa biết có kịp trở lại sớm hay không còn tuyến trên Ibrahimovic vẫn đang phải tìm lại bản năng săn bàn còn Lukaku tiếp tục tỏ ra kém hiệu quả.

Trong lúc M.U gặp vấn đề nhân sự ở cả 3 tuyến thì Man City lực lượng hùng hậu, đa số cầu thủ có phong độ tốt và không gặp ca chấn thương nghiêm trọng nào của các trụ cột. Man City đang hơn M.U 5 điểm tính tới trước trận gặp Southampton trong khi M.U cũng chưa thể “cắt đuôi” ĐKVĐ Chelsea, đội sẽ gặp Swansea đêm nay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm