Cẩn thận, Chelsea có thể hụt tiếp Bakayoko vì Man United

10/07/2017 06:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi để lọt Romelu Lukaku vào tay Man United, Chelsea cần phải chú ý tới các thương vụ khác, bao gồm Tiemoue Bakayoko. Tiền vệ người Pháp vẫn chưa thể đến sân Stamford Bridge, dù mọi chuyện tưởng như đã xuôi chèo mát mái.

Lúc này, Chelsea có những gì? Willy Caballero, một thủ môn không mất phí sau khi Man City không gia hạn hợp đồng. Antonio Rudiger, người đã đến khi hoàn tất thương vụ trị giá 31 triệu bảng từ Roma.

Thế còn Bakayoko thì sao? Thương vụ này được nhắc đến trước cả Caballero lẫn Rudiger. Nhưng rồi mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, dù cho tuyển thủ 22 tuổi này được cho là hoàn thành xong việc kiểm tra y tế, và hai đội bóng đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng. Monaco đang tỏ ra mất kiên nhẫn với sự chậm chạp của đội chủ sân Stamford Bridge.

Matic chắc gì đã kém Bakayoko

Matic chắc gì đã kém Bakayoko

Cảm giác chung của các fan Man United khi Nemanja Matic chuẩn bị cập bến Man United là đôi chút hẫng hụt. Cầu thủ người Serbia chỉ được xem là lựa chọn thứ ba trong danh sách tiền vệ trung tâm mà HLV Jose Mourinho đòi hỏi.

Nguyên nhân khiến thương vụ Bakayoko bị đình lại nằm ở chính vụ Lukaku. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng việc Lukaku không chuyển đến Chelsea như dự kiến, mà lại đến Man United theo tiếng gọi của Mourinho đã làm đảo lộn kế hoạch chuyển nhượng của nhà ĐKVĐ Premier League. Có thể, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ ngăn cản Man United chiêu mộ Nemanja Matic, một người cũ của Mourinho, như một đòn trả đũa cho việc đội bóng này nẵng tay trên Lukaku.

Mà vụ Matic lại trở thành chìa khóa để Chelsea chiêu mộ Bakayoko từ Monaco. Khó có thể hình dung nhà ĐKVĐ Premier League vừa mua Bakayoko, vừa giữ Matic bởi họ vẫn còn đó N’Golo Kante, Cesc Fabregas và Nathaniel Chalobah. Nói cách khác, thương vụ Bakayoko đang ở chế độ chờ, bởi Chelsea lúc này vẫn chưa rõ sẽ xử lý ra sao với Matic.

Nhưng càng để lâu vụ Bakayoko, Chelsea lại càng đối mặt với nhiều rủi ro. Monaco có thể mất kiên nhẫn và sẽ tuyên bố hủy thương vụ này, đồng nghĩa Bakayoko ít nhất phải ở lại nước Pháp mùa này. Hoặc kịch bản đau buồn hơn nữa, Chelsea lại để cho Man United hoặc một đội bóng nào khác nẫng Bakayoko.

Man United lúc này vẫn đang cần thêm một lựa chọn chất lượng cho tuyến giữa nhằm giúp cho Paul Pogba phát huy hết khả năng. Bakayoko thật ra không phải một lựa chọn tồi, dù độ tinh tế của cầu thủ này không bằng Matic, học trò cũ của Mourinho ở Chelsea. Tuyển thủ người Pháp mới 22 tuổi, kém xa Matic, và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Trong trường hợp không thể mua Matic vì sự thiếu cởi mở của Chelsea, Man United có thể tính đến việc cướp một mục tiêu khác của nhà ĐKVĐ Premier League, đó chính là Bakayoko. Chưa kể tuyển thủ người Pháp có thể nhận được những lời mời gọi từ các đội bóng khác nếu như Man United không mặn mà với Bakayoko.

Cú hụt Lukaku là quá đủ, và Chelsea cần dứt khoát với thương vụ Bakayoko.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm