Các CLB Premier League thất bại dù bỏ ra 760 triệu bảng cho TTCN

11/05/2014 14:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tờ Telegraph, các CLB ở Premier League bỏ ra khoảng 760 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ ở mùa giải 2013-14. Đó là con số kỉ lục bởi trước đó chưa bao giờ những CLB ở xứ Sương mù bỏ ra nhiều tiên như vậy. Nhưng không có tân binh nào lọt vào Đội hình tiêu biểu của PFA mùa này cả.

Điểm chung giữa Petr Cech, Luke Shaw, Gary Cahill, Vincent Kompany, Seamus Coleman, Adam Lallana, Yaya Toure, Steven Gerrard, Eden Hazard, Luis Suarez và Daniel Sturridge là gì? Họ là những cầu thủ nằm trong danh sách Đội hình tiêu biểu của năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề) nhưng điều đáng chú ý nhất là họ đã chơi bóng ở Premier League từ những mùa trước.

Nói cách khác, không có một tân binh nào lọt vào Đội hình tiêu biểu của năm của PFA. Đây là lần thứ hai trong một thập kỉ qua, không có tân bình nào được bầu vào Đội hình tiêu biểu của năm của PFA. Như vậy, dù đã chi ra số tiền kỉ lục 760 triệu bảng, Premier League đã có bước lùi trong việc tìm kiếm những tài năng tốt nhất.

Đội hình tiêu biểu của năm của PFA mùa này

Vậy số tiền 760 triệu bảng đã chảy vào đâu? Khoảng 250 triệu bảng trong số đó được dùng để chiêu mộ 8 cầu thủ là Oezil, Juan Mata, Fernandinho, Willian, Fellaini, Soldado, Erik Lamela và Stevan Jovetic. Những cầu thủ này có điểm chung là được mua với giá hơn 25 triệu bảng. Mùa giải này đánh dấu lần đầu tiên Premier League có 8 cầu thủ được mua với mức giá trên. Nhưng thực tiễn đã cho thấy số tiền trên không thể đem lại thành công. Luis Suarez, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League mùa này, ghi nhiều bàn hơn tổng số bàn thắng của 8 cầu thủ kia.

Trong số 8 cầu thủ trên, chỉ có Willian và Fernandinho là gần như đáp ứng được sự kì vọng và tỏ ra đáng giá với mức phí chuyển nhượng của mình. Fernandinho ghi 5 bàn thắng và thực hiện 3 quả kiến tạo cho Man City. Tuy nhiên các thống kê đó không thể hiện chính xác những đóng góp của Fernandinho cho Man City.

Cầu thủ người Brazil thi đấu ở tuyến giữa của Man City và bẻ gãy những cuộc tấn công của đối phương. Bên cạnh đó, anh còn là cầu thủ phát động những cuộc tấn công của Man City. Fernandinho là cầu thủ quan trọng giúp Man City chạm tay vào chức vô địch Premier League mùa này.

Fernandinho đã chơi khá tốt trong mùa giải đầu tiên ở Man City

Oezil, Juan Mata và Willian cho thấy dấu hiệu về chất lượng của họ, đủ để người hâm mộ giữ được sự quan tâm với 3 cầu thủ này đến mùa giải sau. Tuy nhiên Oezil, Juan Mata và Willian vẫn phải chứng minh họ đáng giá với số tiền mà CLB chủ quản của họ đã bỏ ra. Ba cầu thủ này có thể lấy Yaya Toure, David Silva và David Luiz làm gương cho mình. Họ đều được mua với giá trên 25 triệu bảng và đã phải vật lộn ở mùa giải đầu tiên tại Premier League. Tuy nhiên cả ba đã trở thành những cầu thủ hay nhất ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù.

Nhưng sẽ không có sự đảm bảo nào. Mourinho có thể gạt Willian ra ngoài để trọng dụng Oscar, Hazard, Andre Schurrle, Mohamed Salah hoặc bất cứ tiền vệ tấn công nào mà ông thích. HLV Louis van Gaal có thể xây dựng đội bóng chung quanh Juan Mata. Vị chiến lược gia người Hà Lan có thể xem anh là một sự phung phí tiền bạc và xem xét việc trọng dụng những ngôi sao khác.

Arsenal lập kỉ lục chuyển nhượng vì Oezil nhưng cuối cùng vẫn phải cạnh tranh để lọt vào top 4 chứ không thể giành chức vô địch

Năm ngoái, chỉ có 3 tân binh của Premier League có giá trên 25 triệu bảng. Eden Hazard, về Chelsea với giá 32 triệu bảng (ghi 14 bàn, 10 pha kiến tạo), đã lọt vào Đội hình tiểu biểu của năm của PFA. Năm trước đó (cũng chỉ có 3 cầu thủ trên 25 triệu bảng) có Sergio Aguero (ghi 23 bàn) và Juan Mata (về Chelsea, ghi 6 bàn và thực hiện 16 pha kiến tạo).

Không chỉ có những CLB lớn mới bạo chi ở mùa giải này. Những đội bóng nhỏ ở Premier League cũng đầu tư không ít trong TTCN nhưng cũng không thu được thành công. Norwich City, đội đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”, đã bỏ ra 7 triệu bảng để mua Ricky van Wolfswinkel. West Ham bỏ ra gấp đôi con số trên để mua đứt Andy Carroll. Southampton bỏ ra 15 triệu bảng để mua Dani Osvaldo nhưng cầu thủ này đã chuyển tới Juventus theo dạng cho mượn vào tháng Giêng năm nay.

Có lẽ ở mùa giải sau, những tân binh trên sẽ thi đấu nổi bật. Nhưng với những người đứng đầu các CLB lớn ở Premier League như Daniel Levy (chủ tịch Tottenham), Ivan Gazidis (CEO của Arsenal) thì họ không thể thu về được thành công ngay ở mùa giải này với các tân binh đắt giá như Soldado, Oezil. Mùa giải này là một bài học cho các CLB ở Premier League. Họ có thể bạo chi nhưng Đội hình tiêu biểu của năm của PFA cho thấy những cầu thủ hay nhất lại đang nằm trong chính CLB của họ chứ không phải những tân binh đắt giá kia.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm