Butland và Joe Hart: Khi kinh nghiệm đỉnh cao là khác biệt

26/03/2016 18:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Neuer, nhà vô địch World Cup và Champions League, có một sự nghiệp khá bằng phẳng. Anh trưởng thành từ đội trẻ Schalke, và lên chơi ở đội một trước khi sang Bayern Munich. Tại Allianz Arena, Neuer chiếm vị trí thủ môn số một từ đó tới tận bây giờ.

Con đường của Jack Butland chông gai hơn nhiều. Anh vô địch U17 châu Âu năm 2010 và được bầu vào đội hình xuất sắc nhất giải. Nhưng anh từng 2 lần bị đem cho CLB hạng 4 Cheltenham Town mượn. Tháng 1/2013, Stoke chiêu mộ Butland từ Birmingham City với giá 4 triệu bảng. Nhưng sau đó, họ lại đem Butland cho một loạt các CLB hạng dưới như Birmingham City, Barnsley, Leeds United và Derby County mượn.

Đến mùa này, Butland mới giành được vị trí chính thức ở Stoke, sau khi Asmir Begovic ra đi. Thủ môn 23 tuổi đã gây ấn tượng khi giữ sạch lưới 10 trận trong 31 lần ra sân ở Premier League và ngay lập tức được HLV Roy Hodgson gọi vào đội tuyển Anh.

Nhiều cầu thủ Anh khác cũng bị đẩy khỏi CLB chủ quản để chứng minh tài năng ở những giải đấu thấp. Harry Kane là một minh chứng. Anh đã bùng nổ ở hai mùa gần đây, nhưng chỉ được trao cơ hội ở Tottenham, sau quãng thời gian bị cho mượn đến Leyton Orient, Millwall, Norwich City và Leicester City.

Theo thống kê của Guardian, từ 23 cầu thủ được Roy Hodgson triệu tập vào đội tuyển Anh, tổng số lần cho mượn của các cầu thủ này là 55, còn tổng số lần chuyển nhượng lên tới 89. Họ đã phải trui rèn ở tổng cộng 53 CLB khác nhau, trước khi có cơ hội thi đấu ở CLB chủ quản của mình.

Trong khi đó, 27 cầu thủ ở đội tuyển Đức hiện tại chỉ phải học việc ở 39 CLB, có 50 lần chuyển nhượng và 5 vụ cho mượn. Các số liệu trên cho thấy cách làm bóng đá của người Đức khác rất nhiều so với người Anh.

Bundesliga là giải đấu mà những tài năng trẻ được tạo nhiều cơ hội, bởi số cầu thủ nước ngoài ở giải này ít hơn rất nhiều so với Premier League. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ ở Anh phải nỗ lực ở những giải đấu cấp thấp và cạnh tranh gay gắt với những ngoại binh để giành cơ hội ra sân tại Premier League. Nếu Begovic không sang Chelsea, Butland có lẽ vẫn phải học việc ở một CLB nào đó. Còn Harry Kane sẽ không tỏa sáng ở Premier League, nếu HLV Mauricio Pochettino không mạnh dạn trao cơ hội.

Trận giao hữu đêm nay có thể sẽ cho thấy chênh lệch lớn về đẳng cấp giữa các cầu thủ Đức và Anh. Và điều đó bắt nguồn từ chính những khác biệt về cách làm bóng đá ở hai giải đấu hàng đầu châu Âu.

Sơn Tùng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm