Bóng đá châu Âu điêu đứng vì dịch bệnh: Kẻ phán quyết mang tên… Covid-19

13/03/2020 16:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Daniele Rugani dương tính với Covid 19, toàn bộ đội hình của Juventus và Inter Milan, sau trận đấu giữa hai đội vào giữa tuần, bị cách li. Đó chỉ là một trong số những tin tức gây sốc với bóng đá châu Âu những ngày qua.

 

UEFA tạm hủy các trận cúp C1 và C2. Liga hoãn 2 tuần vì Covid-19

UEFA tạm hủy các trận cúp C1 và C2. Liga hoãn 2 tuần vì Covid-19

Covid-19 vẫn đang lây lan khắp Châu Âu và để hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát dữ dội hơn, UEFA dự kiến hoãn các trận đấu cúp C1 và Europa League chưa diễn ra trong khi Liga quyết định hoãn đấu trong 2 tuần.

 

Những trận đấu bị hủy bỏ, những khán đài trống rỗng và các cầu thủ phải chịu đựng những thử thách tâm lý khác thường khi bị “nhốt” trong một chiếc hộp kín như bưng, không có một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng chạm bóng, tiếng còi của trọng tài và tiếng la hét từ chính họ. Bóng đá không còn là bóng đá khi không có cổ động viên, nhưng điều tệ hơn cả là mùa giải này có thể sẽ phải chấm dứt ngay từ bây giờ vì Covid-19.

Mong ước của Liverpool

HLV Juergen Klopp nổi điên quát tháo một cổ động viên là đồ chết tiệt khi cố gắng chạm tay ông lúc bước ra đường hầm của sân Anfield trong thất bại trước Atletico Madrid, virus corona đang gây ra sự sợ hãi theo cách này hay cách khác, dù nó không thể ngăn được dòng người đổ tới các sân vận động để cổ vũ cho đội nhà.

Đó có thể là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về HLV người Đức trong phần còn lại của mùa bóng, vì một kịch bản mà ông và các học trò không muốn xảy ra, sau khi bị loại cay đắng ở Champions League, đó là Premier League bị hủy bỏ vì sự lây lan của Covid-19, và họ thì không chắc được trao danh hiệu vô địch bất chấp việc đứng đầu bảng xếp hạng.

Đó chắc chắn sẽ là một bi kịch lớn với đội bóng đã chờ đợi 30 năm để được tận hưởng cảm giác vinh quang tột độ của một nhà vô địch nước Anh, các CĐV lớn tuổi của họ còn tuyệt vọng hơn thế, họ có quyền được kết thúc câu chuyện dài lê thê này một cách trọn vẹn và bùng nổ nhất.

Đóng cửa sân vận động chỉ là một lựa chọn yếu thế, hoãn các trận đấu là giải pháp tình thế, kết thúc mùa bóng ngay thời điểm này ở xứ sở sương mù chắc chắn cũng không mang lại tác dụng và thiếu công bằng cho tất cả, đặc biệt là với Liverpool. Họ muốn được ăn mừng danh hiệu quý giá và đầy khát khao này cùng với các CĐV trong ngày cuối cùng của mùa giải theo cách trọn vẹn nhất.

“Ban tổ chức không có kế hoạch trao cúp vô địch sớm cho Liverpool, dù về mặt số học, họ đã đủ số điểm cần thiết để vô địch trong trường hợp Premier League bị dừng lại, nhưng ý tưởng này có thể sẽ trở nên hiện thực hơn vì nó phụ thuộc vào sự lây lan của virus corona và những phản ứng cần thiết được đưa ra”, kí giả David Conn tiết lộ trên Guardian.

Bong da, Bong da hom nay, Bóng đá châu Âu, Đại dịch Covid-19, Virus Corona Covid-19, dịch Covid-19, Ngoại hạng Anh, Liverpool, La Liga, Serie A, Rugani, Juventus, Arteta
Liverpool chưa biết bao giờ có thể chính thức đăng quang Premier League

Ngay cả khi được trao danh hiệu sớm thì ý nghĩa của chức vô địch này cũng bị giảm đi đôi chút, Liverpool không được thể hiện thứ bóng đá tuyệt vời xuyên suốt mùa giải trước khi giương cao danh hiệu dường như đã được lên lịch sẵn vào tháng 3 này.

Cả châu Âu điêu đứng

“Bóng đá sẽ vô nghĩa nếu không có khán giả”, HLV Pep Guardiola than thở khi trận đấu giữa Man City và Arsenal bị tạm hoãn, “Công việc của chúng tôi là mang lại niềm vui cho mọi người và tôi chẳng thích thú gì việc chơi bóng ở Premier League, ở Champions League hoặc cúp FA mà không có cổ động viên”.

Thật tệ khi nghĩ đến điều đó, nhưng có vẻ như HLV người Santpedor tiếp tục sẽ phải gánh chịu thêm một sự thật đau lòng khác vì trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City và Real Madrid tại Etihad vào tuần tới đã chính thức bị hoãn, vì một cầu thủ bóng rổ của Real Madrid dương tính với Covid 19. Trong khi La Liga bị tạm hoãn hai vòng đấu sắp tới.

Và vì UEFA đã quyết định hoãn tất cả các trận đấu tại Champions League và Europa League trong ít nhất hai tuần. Thậm chí, giải vô địch quốc gia châu Âu EURO có khả năng cũng bị hoãn tới mùa Hè 2021, điều đó cũng tác động tới lịch thi đấu của UEFA Nations League.

Cùng lúc đó, thì ban tổ chức 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu là Tây Ban Nha, Anh, Ý, Đức và Pháp vẫn đang họp với ông Giorgio Marchetti, Giám đốc điều hành các giải đấu của UEFA nhằm tìm ra giải pháp để ngăn chặn sự sụp đổ dây chuyển ở các giải đấu.

Nhưng ở xứ đấu bò, người ta đã tính đến khả năng ai sẽ là người ra quyết định trao danh hiệu vô địch nếu như La Liga được dừng lại thời điểm này, đó có thể là một ủy ban hỗn hợp ra quyết định, hoặc chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, và cuối cùng là ban tổ chức La Liga ra quyết định với sự đồng ý của Liên đoàn.

Trong khi tại nước Ý, đội đầu bảng Juventus chưa chắc đã được trao danh hiệu Scudetto vì có thể họ sẽ phải đá một trận play-off, hoặc ban tổ chức Serie A sẽ không trao danh hiệu này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm