Bão chấn thương tàn phá Man United quá kinh khủng

30/04/2017 21:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã không thể đánh bại Swansea ở vòng 35 Premier League. Cùng với đó, họ còn chịu tổn thất lực lượng khi mất tới hai hậu vệ. Bây giờ, Quỷ đỏ thiếu thốn đến mức không có nổi một trung vệ đích thực.

Man United có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 1 do công của Wayne Rooney trên chấm phạt đền. Tới phút 80, “Quỷ đỏ” đã để đội khách Swansea tìm được bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, Man United kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Chỉ giành được 1 điểm, Man United đang gặp bất lợi trong cuộc đua Top 4.

Cùng với đó, tình hình nhân sự của họ cũng gặp nhiều vấn đề khi Eric Bailly và Luke Shaw đã gia nhập vào danh sách chấn thương của đội bóng. Ngay ở phút thứ 9, Luke Shaw đã phải rời sân ở nhường chỗ cho Antonio Valencia. Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, Eric Bailly đã tự làm đau mình sau tình huống va chạm với Llorente ở giữa sân.


Man United nhận liền 2 tin chấn thương của Luke Shaw và Bailly

Trước trận đấu, HLV Jose Mourinho đã mất tới 6 cầu vì chấn thương gồm Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo và Timothy Fosu-Mensah. Với chấn thương của Bailly và Luke Shaw, lúc này Man United chỉ còn duy nhất 2 hậu vệ lành lặn là Daley Blind và Darmian. Hai cầu thủ này thậm chí còn phải thi đấu trong vai trò trung vệ ở trận đấu với Swansea vừa qua. Còn đá cánh là Valencia và Young, những người xuất thân là tiền vệ.


Chấn thương của bộ đôi này chắc chắn sẽ khiến HLV Mourinho đau đầu

Tình cảnh này thực sự trớ trêu với Man United nếu mọi người còn nhớ ở trận gặp Middlesbrough hôm 19/3, Mourinho đã sử dụng đội hình 6-2-2 trong những phút cuối trận. Họ thi đấu với 4 trung vệ gồm Phil Jones, Chris Smalling, Eric Bailly, Marcos Rojo và 2 cầu thủ chạy gồm Antonio Valencia và Young. Giờ đây, hai vị trí chạy cánh của họ vẫn là hai cái tên đó nhưng không trung vệ nào của Man United hiện tại lành lặn.


Có trận đấu Man United ra sân với cả 4 trung vệ

Không kể cuộc đua Top 4 tại Premier League, Man United còn hai lượt trận bán kết với Celta Vigo ở Europa League. Với tình hình hiện tại, HLV Mourinho chắc chắn rất đau đầu trong việc lựa chọn đội hình ra sân.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm