Báo Anh tiết lộ lý do Conte không cho Costa rời sân trận Chelsea 3-0 Leicester

18/10/2016 10:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận thắng 3-0 trước Leicester cuối tuần qua, tại phút thứ 71, tiền đạo Diego Costa đã xin được rời sân, song đã không được sự đồng ý của HLV Antonio Conte. Tưởng chừng như đó là một động thái an toàn của chân sút người Tây Ban Nha khi trước đó anh đã phải lãnh một thẻ vàng, nhưng sự thực thì không phải như vậy.

Sau chuỗi trận đấu bế tắc trong vòng một tháng trở lại đây, Chelsea cuối cùng cũng đã được hưởng niềm vui chiến thắng khi đánh bại đương kim vô địch Premier League Leicester trên Sân Stamford Bridge. Tuy vậy, niềm vui ấy sẽ chỉ thực sự trọn vẹn nếu như không có “xích mích” từ phía tiền đạo Diego Costa và HLV Antonio Conte ở phút thứ 71.


Diego Costa xin ra sân, nhưng HLV Conte không đồng ý

Tại thời điểm đó, khi đang dẫn trước đội khách 2-0, Costa đã muốn được rời sân, nhưng yêu cầu của anh đã không được vị HLV người Italy chấp thuận. Do vậy, chân sút 28 tuổi đã tỏ ra bất mãn. Conte khẳng định, ông mới là người quyết định về mặt nhân sự trên sân. Sau trận đấu, người hâm mộ cho rằng ý định xin thay người của Costa là hoàn toàn có cơ sở, bởi trước đó, anh đã phải lãnh một thẻ vàng, và nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thêm nữa, anh sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với Man United cuối tuần sau.


Sau đó, Costa đã tỏ thái độ bất mãn

Tuy nhiên, mới đây, trang Mirror Sport đã tìm ra được sự thật sâu xa đằng sau sự việc này. Cụ thể, Costa và HLV Conte đã có xích mích với nhau từ trước. Mặc dù là cây săn bàn hàng đầu Premier League, nhưng Costa luôn bị nhà cầm quân người Italy đã liên tục chỉ trích về phong độ và hiệu suất, kể từ khi ông tiếp quản đội bóng áo xanh hè này. Có lẽ bởi thế, Costa phải đá hết trận và bước vào đường hầm mà không bắt tay Conte.

Một lý do khác nữa, đó là HLV Conte cũng muốn “thể hiện quyền lực” của mình trước các học trò, đặc biệt là Costa. Nhớ lại vào cuối năm ngoái, cựu HLV Jose Mourinho cũng từng cho Costa phải ngồi trên băng ghế dự bị trong nhiều trận đấu vì sự ngang bướng của mình.


HLV Conte luôn đứng ngoài đường biên trong suốt trận đấu

HLV Conte nổi tiếng với sự nhiệt tình, khi ông dường như không ngồi một giây phút nào trong suốt trận đấu. Ông thường đi lại dọc đường biên và chỉ đạo các học trò. Giải thích về điều này, ông cho biết: “Tôi hiểu, trong bóng đá, ngay cả khi đang dẫn trước 2 bàn thắng, nhưng chỉ với 10 hoặc 15 phút, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì vậy, tôi luôn luôn ở lại bên cạnh các học trò, cố gắng duy trì sự tập trung cho họ”.


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm