Arsene Wenger thừa nhận sai lầm với Alexis Sanchez

10/12/2016 09:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã thừa nhận rằng ông từng sai khi nghĩ Alexis Sanchez không thể đá được ở vị trí tiền đạo cắm.

Alexis Sanchez đã tỏa sáng ở vị trí tiền đạo cắm ở mùa giải này và buộc Olivier Giroud phải ngồi ghế dự bị. Cầu thủ người Chile đã ghi 5 bàn trong 2 lần ra sân gần nhất tại Premier League, bao gồm 1 hat-trick vào lưới West Ham. HLV Wenger cho biết ông luôn muốn chuyển Sanchez sang đá ở vị trí tiền đạo cắm như từng làm với Thierry Henry trong quá khứ, kể từ khi chân sút người Chile gia nhập Arsenal từ Barca vào năm 2014.

Tuy nhiên HLV người Pháp đã phải gác lại ý tưởng trên ở trận gặp Everton tại Goodison Park vào tháng 8/2014, khi ông thay Sanchez ở lúc nghỉ giải lao do đội bóng của mình bị dẫn trước 2 bàn. Giroud đã vào sân từ ghế dự bị để thế chỗ Sanchez và sau đó, Arsenal đã gỡ hòa 2-2. Thế nhưng mọi chuyện đã khác với Sanchez ở mùa này. 


HLV Wenger từng nghĩ Sanchez không thể đá được ở vị trí tiền đạo cắm

Sanchez hài lòng với việc đá dạt cánh. Cậu ấy nghĩ bản thân là một cầu thủ đá cánh. Song khi tôi kéo Sanchez vào trung lộ, cậu ấy đã chấp nhận chơi ở vị trí đó. Trước đây, tôi cũng từng phải thuyết phục Henry như vậy và tôi không biết đó có phải là thành tựu lớn nhất của mình không. Bạn đã thấy Henry ghi nhiều bàn khi đá cánh và thậm chí, cậu ấy còn ghi nhiều bàn hơn khi đá tiền đạo cắm. Tôi luôn nhìn thấy điều tương tự ở Sanchez. Nhưng thành thực mà nói, tôi từng sai lầm khi nghĩ rằng Sanchez không thể đá ở vị trí đó. Số lần ngắn ngủi về việc dùng Sanchez ở trung lộ không đem lại kết quả có sức thuyết phục nên khiến tôi có suy nghĩ như vậy. Thậm chí tôi còn thay cậu ấy ra ở giờ nghỉ giải lao trong trận gặp Everton. Nhưng ở mùa giải này Sanchez đã bắt nhịp rất nhanh”, HLV Wenger phát biểu.

HLV Wenger đang có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Tân binh Lucas Perez đã lập hat-trick ở Champions League và tiền đạo khác của Arsenal là Danny Welbeck đã tập luyện trở lại. Olivier Giroud đã ghi 3 bàn trong 7 lần ra sân ở mùa giải này. Tiền đạo người Pháp còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2018. “Tôi muốn Giroud gia hạn hợp đồng. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của Arsenal cả ở trong và ngoài sân cỏ. Nhưng Giroud phải chấp nhận với tình cảnh hiện tại. Chúng tôi vẫn còn Lucas Perez và Welbeck đang trở lại”, HLV Wenger khẳng định.

Sanchez - 50 bàn thắng đầu tiên cho Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm