Arsene Wenger: 'Một tuần lễ hoàn hảo. Thật khó tin Arsenal đang dẫn đầu bảng'

25/10/2015 07:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng 2-1 trước Everton vào thứ Bảy, Arsenal hiện đang đứng đầu BXH Premier League. HLV Arsene Wenger đã hết lời ca ngợi các học trò và tỏ ra vô cùng hạnh phúc với một tuần thi đấu hoàn hảo của các Pháo thủ.

Hai bàn thắng chỉ trong 2 phút cuối hiệp một của Olivier Giroud và Laurent Koscielny đã giúp Arsenal có được lợi thế lớn trước Everton. Mặc dù Everton gần như ngay lập tức có được bàn rút ngắn tỉ số, tuy nhiên thắng lợi chung cuộc vẫn thuộc về thầy trò Arsene Wenger.

Vào giữa tuần, các Pháo thủ đã hạ gục Bayern Munich và tự mở ra cơ hội lọt vào vòng knock-out Champions League. Giờ đây, Arsenal lại nắm trong tay lợi thế khi đang đứng đầu BXH Premier League, và hai đội bóng cạnh tranh với họ là Man United và Man City phải chạm trán trong trận Super Sunday.

Mặc dù vẫn thận trọng khi cho rằng mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước, Wenger không giấu nổi sự hài lòng khi mọi thứ đều đang đi đúng hướng với Arsenal.

“Đây là một tuần thi đấu hoàn hảo của chúng tôi và không dễ để làm được điều đó”, HLV người Pháp phát biểu sau trận đấu.

“Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu chắc chắn và giữ vững khát khao chiến thắng. Cả đội đã thi đấu tập trung, đoàn kết và có nhiều tiến bộ trong tấn công. Chúng tôi biết rằng mình có thể tạo ra cơ hội ghi bàn mỗi khi có bóng”.

“Chúng tôi đã tới Watford và đánh bại họ 3-0, tiếp đến là thắng lợi 2-0 trước Bayern Munich và giành 3 điểm từ Everton vào tối nay. Tất cả chỉ diễn ra trong một tuần, một tuần thật tuyệt vời. Không dễ để tái hiện lại những gì chúng tôi đã làm được”.

“Điểm trừ duy nhất là chúng tôi đang không có được đội hình mạnh nhất do chấn thương, và tôi sẽ phải cho một vài cầu thủ nghỉ ngơi trong trận đấu với Sheffield (Wednesday) vào thứ Ba (trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh). Nhiều cầu thủ đã rất mệt mỏi và thi đấu tiếp trận này sẽ là quá sức với họ”.


Với chiến thắng 2-1 trước Everton, Arsenal sẽ độc chiếm ngôi đầu Premier League ít nhất cho đến lúc trận derby Manchester diễn ra

Wenger cũng thừa nhận rằng ông chưa từng hy vọng Arsenal có thể đứng đầu BXH vào thời điểm này, sau chuỗi trận đầu mùa đáng thất vọng:

“Thật sự tôi không nghĩ Arsenal có thể vươn lên đầu BXH sau 10 vòng đấu. Tôi nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn thế bởi Manchester City đã toàn thắng cả 5 trận đầu mùa. Không ai tin chúng tôi có thể vượt lên trên họ, tuy nhiên chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác”.

“Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường và đạt được những thành quả nhất định. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục thi đấu đoàn kết và cố gắng hết sức trong các trận đấu tiếp theo. Còn quá sớm để nói bất cứ điều gì, tuy nhiên chúng tôi hạnh phúc với vị trí hiện tại của mình”.

Cùng ý kiến với Wenger, HLV Everton Roberto Martinez tin tưởng các Pháo thủ sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này:

“Arsenal đang có phong độ rất cao. Nếu bạn để họ thoải mái vận hành lối chơi ưa thích thì họ sẽ thống trị giải đấu này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mọi thứ đã an bài từ tháng Mười. Giải đấu diễn ra trong thời gian dài và còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón các đội bóng”.

Duy Hải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm