Arsenal: Hãy trả Monreal về cánh trái

06/02/2015 06:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Những tên tuổi lớn nhất trong một đội bóng luôn được hưởng nhiều tràng pháo tay nhất, được công nhận và tung hô nhiều nhất. Arsenal cũng vậy. Mùa giải này, Alexis Sanchez là nhân vật chính. Và trong những tuần gần đây, Mesut Oezil hay Theo Walcott đã trở lại trong tiếng reo hò.

Olivier Giroud thường xuyên ghi bàn. Những tài năng trẻ thú vị như Francis Coquelin và Hector Bellerin nhanh chóng tạo được thương hiệu. Thủ môn người Colombia, David Ospina 4 lần giữ sạch lưới trong tháng Một. Bộ đôi Per Mertesacker và Laurent Koscielny đã chơi tốt trở lại, giúp Arsene Wenger gia tăng hiệu quả hàng phòng thủ.

Nhưng Nacho Monreal lại đang chịu nhiều bất công. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có một quãng thời gian thực sự khó khăn trong mùa giải này và gánh chịu nhiều chỉ trích.

Chuyện bắt đầu từ khi Monreal được xếp đá trung vệ, chỉ vì Arsenal không có sự lựa chọn nào khác. Họ thiếu đầu tư vào mùa Hè và bối rối khi Koscielny chấn thương. “Số 18” bị thúc ép, buộc phải thích nghi trong một vai trò hoàn toàn xa lạ. Nhưng chính vị trí mới đã khiến Monreal trở thành một hậu vệ toàn diện hơn. Anh tích cực hơn, đọc trận đấu tốt hơn, chọn vị trí tốt hơn và luôn chơi với tâm thế đây là một cơ hội không dễ dàng có được trong suốt thời gian ở Arsenal.

Nếu hỏi sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ trái khi Arsenal bắt đầu mùa giải là ai? Phần lớn câu trả lời sẽ là Kieran Gibbs. Nhưng chỗ của hậu vệ người Anh hiện tại ở đâu? Trên băng ghế dự bị, vì phong độ cao của Monreal khi anh được trở lại hành lang này trong những tuần gần đây. Điều đó khẳng định vị trí xứng đáng của anh trong đội.

Những con số thống kê chỉ rõ điều đó. Theo Squawka, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Monreal là 87%, so với 82% của Gibbs. Anh có 42 lần thắng tranh chấp trên không (so với Gibbs 21), đánh chặn 47 lần (34); dẫn đầu số lần giải nguy với 73 lần (40). Mùa này, cả hai cùng có 17 trận tổng cộng tại Premier League, nhưng Monreal chơi nhiều hơn 31 phút.

Trên tất cả các mặt trận, mùa này Monreal có 25 trận cho Arsenal, và đội nhà chỉ 2 lần thua cuộc. Thật khó để những thống kê cá nhân nói bất cứ điều gì khi bóng đá là một trò chơi đồng đội. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, mà không thể nói Monreal là một thảm họa ở trung tâm hàng phòng ngự. Những con số chỉ ra: Cả khi phải đá trung vệ, anh vẫn chơi hợp lý và chắc chắn. Điều đáng nói là Arsenal phải có một lựa chọn tốt hơn. Chứ không phải cố gắng để ý, săm soi Monreal đã chơi thế nào. Đó có phải vị trí sở trường đâu?

Mỗi đội bóng đều sở hữu những cá nhân nổi trội. Nhưng trước khi trông chờ những cá nhân đó tỏa sáng, không thể thiếu những người đảm đương tốt việc ‘làm nền’, và hoàn thành những điều cơ bản. Monreal là một trong số đó.

Hoài Thuận (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm