Arsenal: Hãy giải thoát cho Rosicky...

12/06/2015 06:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Vào cuối mùa giải 2014-15, HLV Arsene Wenger bày tỏ sự tự hào vì mọi cầu thủ Arsenal đều muốn ở lại CLB trong mùa tiếp theo. Tuy nhiên, những tin tức mới đây từ Cộng hòa Czech cho thấy có vẻ như không phải tất cả các Pháo thủ đều sẵn lòng tiếp tục cống hiến cho Emirates.

Mặc dù đã gia hạn hợp đồng với Arsenal thêm một năm nữa, Tomas Rosicky đã bày tỏ sự thất vọng của anh với tình trạng hiện giờ tại CLB áo đỏ-trắng. “Kể từ khi Arsene Wenger kích hoạt điều khoản lựa chọn trong hợp đồng của tôi (cho phép Arsenal giữ lại Rosicky thêm một mùa nữa), tôi thậm chí còn không được ngồi dự bị”, Rosicky nói.

Vai trò khiêm tốn trên sân

Những dích dắc đằng sau hợp đồng của Rosicky là rất phức tạp. Có vẻ như Arsenal có quyền chọn gia hạn hợp đồng với anh bất cứ khi nào mà họ muốn, dù tuyển thủ Czech có đồng ý hay không. Điều đó phần nào giải thích sự không hài lòng của Rosicky. Nếu anh được quyền quyết định, tiền vệ tài hoa này hẳn đã muốn tiếp tục sự nghiệp ở một nơi khác, nơi anh có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Mùa giải vừa rồi, ảnh hưởng của Rosicky ở Arsenal là rất khiêm tốn do Wenger hầu như không sử dụng tới anh. 9 phút ở trận áp chót của Premier League mùa vừa rồi là lần đầu tiên Rosicky được ra sân kể từ ngày 21/3. Tổng cộng, anh chỉ đá chính 8 trận mùa 2014-15. Để so sánh, con số đó chỉ nhiều hơn 1 trận so với Gabriel Paulista, trung vệ tới Emirates vào giữa mùa giải. Trong niềm vui và cuộc ăn mừng hoành tráng cho một chiếc Cúp FA nữa, Rosicky vẫn không giấu được sự bực dọc và buồn phiền: Anh lại bị phớt lờ ở trận đấu lớn nhất mùa giải của Arsenal.

Vai trò mờ nhạt của Rosicky trong đội hình Pháo thủ hiện giờ đặt ra nhiều câu hỏi về lý do tại sao Wenger muốn gia hạn hợp đồng với anh. Mesut Oezil giờ đang chiếm giữ vị trí số 10. Aaron Ramsey, Jack Wilshere và Santi Cazorla thay phiên nhau đá tiền vệ công. Arsenal rõ ràng không cần lão tướng số 7 của họ nữa. Wenger cũng còn trong tay rất nhiều cầu thủ trẻ mà ông sẽ muốn trao thêm cơ hội ra sân, như Alex Oxlade-Chamberlain và Serge Gnabry, cả hai đều ít nhiều đá vị trí gần giống Rosicky.

Vì sao Arsenal quyết giữ Rosicky?

Xét tất cả những điều đó, có khả năng quyết định của Wenger thuần túy là vì lý do tài chính. HLV người Pháp nổi tiếng là “vắt cổ chày ra nước” và việc buộc Rosicky ở lại thêm một năm nữa có thể chỉ là chiêu trò để Arsenal có thể kiếm chác chút ít từ việc bán anh đi mùa Hè này. Nhưng cách hành xử như thế lại đặt ra nhiều câu hỏi khác.

Ở tuổi 34, Rosicky sẽ chẳng đáng giá là bao. Với sự giàu có của Arsenal, khoản phí chuyển nhượng họ thu về từ việc bán đi tiền vệ này là không đáng kể. Bản thân Rosicky cũng khó lòng tìm được một đội bóng mới, bởi ngoài tuổi tác, anh còn rất dễ chấn thương. Nếu anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do thì may ra còn có đội chấp nhận rủi ro.

Tuy nhiên, có thể vẫn còn một lý do khác: Wenger đánh giá cao những đóng góp của Rosicky cho Arsenal, ngay cả khi những đóng góp đó được không thể hiện trực tiếp trên sân. Chiến lược gia người Pháp từng gọi tuyển thủ Czech là “thủ lĩnh về kỹ thuật” của đội bóng, là một tấm gương tuyệt vời về sự nỗ lực trong cả tập luyện và thi đấu, để trui rèn tài năng bẩm sinh để có thể trở thành một cầu thủ đã giỏi còn giỏi hơn.

Trong quá khứ, Wenger cũng từng để một số cầu thủ nhiều kinh nghiệm ra đi quá sớm, như Robert Pires, Thierry Henry hay Patrick Vieira và trong phần lớn trường hợp, dù không nói ra, ông hẳn đã hối hận vì quyết định của mình.

Chỉ có điều, nếu Rosicky thật sự muốn ra đi, sau tất cả những gì anh đã cống hiến cho Arsenal, lẽ ra đội bóng áo đỏ-trắng nên tạo điều kiện cho vụ chuyển nhượng có thể là cuối cùng của anh.

243 Tổng số trận của Rosicky cho Arsenal trong 9 mùa giải, từ 2006-07.

28 Tổng số bàn thắng của Rosicky cho Arsenal.

575 Với 575 phút ra sân ở Premier League, mùa trước Rosicky chỉ đá nhiều hơn Arteta và Walcott, 2 người dính những chấn thương nhiều tháng, và Paulista, tới Arsenal từ giữa mùa giải.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm