Arsenal: Emery không thể chỉ dựa vào Oezil

15/08/2018 18:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Anh có thể chia tay đội tuyển Đức để tập trung cho sự nghiệp ở Arsenal, thế nhưng, Unai Emery có lẽ cũng biết rõ ông cần nhiều hơn một Mesut Oezil.

Thiếu ổn định

Không cầu thủ nào lớn hơn CLB, đặc biệt với một CLB lớn như Arsenal, có điều, Oezil quan trọng với Arsenal giống như Harry Kane quan trọng với Tottenham. Họ là người mà tất cả đều trông chờ trong thời điểm đội bóng khủng hoảng. Khác biệt lớn nhất giữa họ là Kane luôn chơi tốt để mang lại một niềm tin chắc chắn cho Tottenham, còn Oezil thường xuyên gây thất vọng.

Bằng chứng là bất chấp những thống kê ấn tượng mà Opta đưa ra về màn trình diễn của anh tại World Cup 2018, dù Đức bị loại ở vòng bảng, Oezil đã mở màn mùa giải mới bằng phong độ không lấy làm gì thuyết phục trong thất bại 0-2 trước Man City ngay tại Emirates. Arsenal có thể đánh bại PSG 5-1 hay hòa Chelsea 1-1 hồi đầu hè, nhưng ở trận đấu ra mắt Premier League của Unai Emery, họ dễ dàng bị đội hình B của Man City vượt qua. Thậm chí, nếu chỉ ra cầu thủ đáng bị chỉ trích nhất trong thất bại này, người đó không ai khác là Oezil.

Nói vậy bởi trên sân, tiền vệ 29 tuổi người Đức được xem là cầu thủ tài năng nhất và tất cả đều đặt kì vọng ở anh. Không phủ nhận là trong đội hình của Man City có những cái tên như Sergio Aguero, Raheem Sterling và Kevin De Bruyne nhưng xét về kĩ thuật và kĩ năng, Oezil thuộc hàng top. Những pha chạm bóng của anh tinh tế và quyến rũ. Anh có thể tung ra một đường chuyền quyết định và rê dắt với sự tự tin thường thấy. Anh rất nhanh và mặc dù khiến tất cả có cảm giác anh như biến mất hoặc không di chuyển, không nhiều người bắt được anh trong những pha tăng tốc. Thậm chí, suy nghĩ của anh còn nhanh hơn thế và trên hết, có rất ít cầu thủ có thể chuyền tốt, kiến tạo tốt ở mọi khoảng cách như anh.

Chưa hết, Oezil cũng là mẫu cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện; là cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal sau khi kí hợp đồng trị giá 350.000 bảng/tuần. Có điều, với mức thu nhập này, cựu tiền vệ của Real Madrid nên cho thấy anh là cầu thủ của mọi trận đấu, thay vì mờ nhạt trước Man City và không tạo ra được ảnh hưởng đáng kể nào.

'David Silva đã có trận đấu hay hơn Oezil dù không ra sân'

'David Silva đã có trận đấu hay hơn Oezil dù không ra sân'

Tiền vệ Mesut Oezil đã bị các CĐV chế giễu vì màn thể hiện hết sức thất vọng trong trận đấu gặp Man City hôm Chủ Nhật (12/8).

Vấn đề tâm lí

Paul Pogba của Man United nói rằng, anh sẽ chơi tốt nếu cảm thấy vui vẻ, vậy còn Oezil? Ngược thời gian cách đây 5 năm, Oezil được Arsene Wenger đưa về London từ Real Madrid. Ông xem anh là điểm tựa trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho Arsenal, là cầu thủ có thể mang danh hiệu Premier League về Emirates. Thay vào đó, những gì Oezil làm được cho “Pháo thủ” chỉ là 3 danh hiệu FA Cup.

Điều làm Wenger, và các CĐV, thất vọng nhất là xu hướng biến mất ở các trận đấu của Oezil. Anh có thể làm đám đông khán giả trầm trồ với những pha xử lý kĩ thuật hay những đường kiến tạo cho đồng đội, nhưng hiếm khi anh chơi như một thủ lĩnh dẫn dắt trên sân kiểu như Luka Modric hay Pogba.

Nhiều người cho rằng anh thiếu động lực nhưng điều này là không hoàn toàn đúng. Bởi Oezil vẫn thi đấu với niềm đam mê và sự giận dữ như khi anh từng tung chân đá vào tủ quần áo trong phòng thay đồ sau trận thua Man City tại Etihad năm 2016.

Và nếu khẳng định Oezil thờ ơ, dửng dưng với tất cả, việc anh giải thích lí do vì sao chia tay đội tuyển Đức cho thấy anh rất quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Rằng những chỉ trích đã làm anh tổn thương, thay vì bỏ ngoài tai.

Có điều, nếu cái mất của bóng đá Đức là cái được của Arsenal, thật tiếc khi Oezil khởi đầu quá tệ. Trong trường hợp này, nếu Emery vẫn giữ ý nghĩ sẽ xây dựng lối chơi quanh tiền vệ người Đức, ông có thể gặp rắc rối mà Wenger từng trải qua.

Đương nhiên, Oezil cũng sẽ phải học cách đối đầu với những gì đang xảy ra bởi anh không thể rút lui bằng 2.320 từ tâm sự trên mạng xã hội như đã làm với đội tuyển Đức. Premier League vẫn còn 37 vòng đấu nữa và mùa giải còn kéo dài đến tháng 5. Arsenal không thể cứ thất bại và anh không thể lúc nào cũng bị lôi ra chỉ trích sau mỗi trận đấu như vậy.

Ít nhất thì 1 trận thua không quyết định cả mùa bóng và 90 phút không nói lên rằng Oezil đã hết thời.

Một Oezil khác

Nhiều người cho rằng, gốc gác của Mesut Oezil là người Kurd, thay vì Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù vậy thì một điều không thể phủ nhận là tiền vệ người Đức theo đạo Hồi. Anh cầu kinh Quran trước mỗi trận đấu và trên tờ Der Tagesspiegel, Oezil có cho biết, "Tôi luôn cầu nguyện trước khi ra sân. Tôi cầu nguyện và các đồng đội biết rõ họ không thể trò chuyện với tôi trong lúc này".

Tuy nhiên thì trong tháng Ramadan của đạo Hồi, Oezil không hẳn cứ phải ăn chay, uống chay. Anh thừa nhận: “Bởi vì công việc của mình, tôi không thể tuân theo các quy định. Tôi chỉ thực hiện được vài ngày có thể, khi tôi có một ngày rảnh rỗi. Còn lúc khác thì không bởi vì tôi phải ăn, phải uống để duy trì thể lực”.

Được biết thì tháng 5/2016, Oezil đã hành hương đến Mecca.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm