Arsenal: Cech theo bước Jennings và Lehmann?

06/07/2015 06:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Petr Cech, thương vụ đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè của Arsenal, đang được kỳ vọng sẽ thành công giống như các trường hợp của Pat Jennings và Jens Lehmann trong quá khứ.

Bob Wilson, cựu thủ thành Arsenal, nhớ lại cảm xúc khi có một thương vụ giữa các đội bóng ở thủ đô bằng sự thẳng thắn: “Các cổ động viên Arsenal nghĩ đây là dịp Giáng Sinh, một quyết định khá nực cười khi để một cầu thủ giỏi gia nhập kình địch”.

Câu nói ấy giờ đang ứng vào trường hợp của Petr Cech từ Chelsea sang Arsenal, nhưng nó đã bắt đầu từ rất lâu, cách đây gần 40 năm. Pat Jennings, trước đó là người hùng của Tottenham, đã chuyển đến Arsenal ở tuổi 32.

Giống như Cech bây giờ, thương vụ của Jennings diễn ra quá bất ngờ và cảm xúc. Người ta từng nghi ngờ ông sẽ thi đấu ra sao khi sắp bước qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Thế rồi, thủ thành người Bắc Ireland này vừa tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong phòng thay đồ của Arsenal, lại thể hiện đẳng cấp trong 8 năm bắt chính.

Nhưng nếu Jennings gây ra nhiều tranh cãi khi chuyển màu áo giữa hai kình địch không đội trời chung, thì Cech lại có chút khác biệt. Vị thế của thủ thành người CH Czech khiến cho anh trở thành bản hợp đồng quan trọng của đội chủ sân Emirates. Những phẩm chất anh mang lại, bên cạnh trình độ chuyên môn của một thủ môn đẳng cấp, là điều Arsene Wenger đang cần. Những năm tháng nỗ lực và vinh quang cùng Chelsea, một trong số các đội bóng có hệ thống phòng ngự vào loại tốt nhất Premier League, có thể tạo ấn tượng mạnh trong bất cứ buổi tập nào trên sân tập London Colney. Tài năng của Cech là chìa khóa cho sự khác biệt về kết quả trong nhiều trận đấu. Dù giành rất nhiều vinh quang, nhưng Cech khẳng định anh vẫn còn nguyên khát khao trong một bài phỏng vấn mới đây.

Điều này khiến không ít người liên tưởng tới Jens Lehmann, một thủ thành giàu kinh nghiệm khác từng khoác áo Arsenal. Khi Lehmann gia nhập đội bóng vào năm 2003, anh hòa nhập vào một tập thể đã quen với những chiến thắng (giành cú đúp danh hiệu vào năm 2002 và Cúp FA năm 2003). Nhưng sự xuất hiện của thủ thành người Đức khiến các cầu thủ quyết tâm hơn trong mỗi trận đấu. Patrick Vieira, thủ quân của Arsenal thời điểm đó, mô tả: “Lehmann thi thoảng là nỗi ác mộng. Nhưng anh ta đem đến nhiều thứ. Trong các buổi tập, Lehmann không ngần ngại phản ứng với từng người, bởi anh ta muốn các đồng đội tập trung, nỗ lực để mang về chiến thắng. Nếu bạn ở trong đội và nghĩ rằng hôm nay mình chỉ muốn lo cho bản thân, Lehmann sẽ không chấp nhận việc chỉ cống hiến 70-80% sức lực. Anh ta muốn con số ấy phải là 100%. Lehmann đưa đội bóng lên một tầm cao mới về tinh thần chiến thắng”.

Các cầu thủ Arsenal tỏ ra khá phấn khích với sự xuất hiện của Cech, khi họ không chỉ có cơ hội chơi bóng mà còn được học hỏi từ thủ thành này. Họ hy vọng Cech sẽ đi theo con đường của Lehmann hay Jennings trước đây.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm