Anh - Slovenia: Rooney đá trăm trận vẫn chưa trưởng thành?

15/11/2014 10:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thứ 100 của Wayne Rooney cho ĐT Anh sẽ là một cột mốc ấn tượng, nhưng anh vẫn chưa phải là một cầu thủ lớn ở ĐTQG.

“Chạm bóng bước một khéo léo, đỡ bóng bằng ngực điệu nghệ và đám đông bỗng nhiên bùng nổ” là những nhận xét của BLV BBC Mike Ingham chào đón màn ra mắt đầu tiên của Rooney ở Tam sư vào một buổi tối giá lạnh tháng 2/2003. Sự phấn khích không che giấu của Ingham diễn ra ở Upton Park 11 năm trước, khi Anh thua Australia 1-3 và Sven-Goran Eriksson trở nên nổi tiếng với việc thay 11 người sau hiệp 1 (khiến FIFA phải đổi luật về thay người ở các trận giao hữu), cũng là màn ra mắt của cậu nhóc Rooney.

Giải đấu lớn duy nhất thành công

Tới EURO 2004, sự phấn khích đã trở thành một cơn cuồng si, nhưng rồi tất cả chỉ có thế. Trong chương trình đặc biệt trên BBC nhân trận thứ 100 của Rooney, 10 khoảnh khắc sự nghiệp của đội trưởng ĐT Anh thì có tới 5 là từ giải đấu ở BĐN. Vào lúc anh giải nghệ, Rooney có thể sẽ là người có số lần khoác áo và số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử cho ĐT Anh, với các kỷ lục hiện giờ thuộc về Peter Shilton (125 trận) và Sir Bobby Charlton (49 bàn). Rooney đã có 99 trận và 43 bàn.

Nhưng với tất cả những con số ấn tượng đó, sự nghiệp của Rooney ở ĐTQG vẫn là một nỗi thất vọng. Không thể bác bỏ sự thật rằng những kỷ niệm đẹp nhất về anh trên sân bóng là trong màu áo CLB, chứ không phải ĐT Anh (dù rằng rất nhiều CĐV Man United vẫn sẽ không xếp Rooney ngang với những Charlton, George Best, Denis Law hay gần đây hơn, Eric Cantona, Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo).

Dẫu sao, Rooney vẫn có rất nhiều danh hiệu để khẳng định những gì anh đã làm được với Man United, nhưng việc anh thiếu một chiếc cúp đáng kể với ĐT Anh không chỉ là nỗi thất vọng. Ronaldo và Lionel Messi cũng chưa có danh hiệu nào với các ĐTQG BĐN và Argentina, nhưng không ai dám nghi ngờ tầm vóc của họ.

Với Tam sư, Rooney đôi lúc rất xuất sắc ở các chiến dịch vòng loại. Vai trò đó của anh được khẳng định khi giải đấu lớn duy nhất mà tuyển Anh vắng mặt kể từ khi Rooney bắt đầu khoác lên người chiếc áo trắng là EURO 2008, cũng là vòng loại mà Rooney vắng mặt nhiều nhất, dưới thời HLV Steve McClaren.

Còn xa kỳ vọng

Mọi HLV Anh trong khoảng thời gian đó đều công nhận giá trị của Rooney. Eriksson cảnh báo người Anh không nên kỳ vọng quá đáng ở anh, trong khi Fabio Capello gọi Rooney là “một người đặc biệt” và xây dựng đội bóng xung quanh anh. Roy Hodgson trao cho anh băng đội trưởng.

Nhưng rồi Rooney trải qua hết giải đấu này tới giải đấu khác hoặc không sẵn sàng về thể lực, hoặc bị sao nhãng bởi những vấn đề bên ngoài sân bóng, hoặc bị treo giò, hoặc như ở Brazil, không rõ vị trí và vai trò của mình với Tam sư. Thậm chí đã xuất hiện tranh luận ở kỳ World Cup vừa rồi về việc liệu Hodgson có nên loại luôn Rooney và dành cơ hội cho những người trẻ hơn, như Raheem Sterling, Daniel Sturridge hay Danny Welbeck.

Rooney giờ được trao băng thủ quân, vai trò và vị trí của anh đã được khẳng định, cả ở ĐT Anh và Man United. Cả Hodgson và Louis Van Gaal đều nói nhiều về tầm quan trọng của anh. Giờ thì Rooney sẽ không thể biện hộ cho anh như trong quá khứ nữa. Anh vừa qua tuổi 29, lẽ ra là độ tuổi chín chắn nhất của một tiền đạo (Hodgson cũng nói ông tin rằng Rooney còn thêm 5 năm nữa với ĐT Anh). Đã tới lúc Rooney phải thể hiện được xứng đáng như kỳ vọng.

Cũng có thể là người Anh đã mong mỏi quá nhiều: “Chính chúng ta đôi khi đã tự làm mình thất vọng”, Danny Mills, người đeo băng đội trưởng ĐT Anh ở hiệp 2 trận đấu tại Upton Park 11 năm trước, nói. “Nhưng tôi nghĩ đó sẽ là nuối tiếc lớn nhất của anh ấy trong đời: Anh ấy chưa bao giờ thật sự là chính mình với ĐTQG”. Và hãy nghe Alan Shearer kết luận: “Tôi cho rằng từ “vĩ đại” đã được sử dụng quá bừa bãi ngày nay. Messi và Ronaldo xứng đáng với từ đó, nhưng tôi không cho rằng Wayne ở cùng trình độ với họ”.

Dự đoán: 2-1

60 Với 43 bàn thắng và 17 đường kiến tạo, Rooney đã đóng góp trực tiếp 60 bàn cho ĐT Anh trong 99 trận đã đá.

7.523 Tổng số phút thi đấu của Rooney cho đội tuyển Anh.

2 Số thẻ đỏ mà anh phải nhận cùng đội tuyển Anh.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm