Aguero lập cú đúp, Man City phục hận thành công

12/02/2015 09:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Tử địa Britania đã bị Man City đánh sập trong ngày thi đấu bùng nổ của Sergio Aguero. Khoảng cách với Chelsea dẫu chưa được thu hẹp nhưng chiến thắng là liều thuốc tinh thần đặc biệt cho thầy trò HLV Manuel Pellegrini.


Video bàn thắng trận Stoke- Man City

Man City bước vào trận làm khách trên sân Stoke City với áp lực cực lớn. Ở 5 vòng đấu trước đó, họ chỉ biết hòa và thua. Báo chí Anh thậm chí đã đồn thổi về khả năng HLV Pellegrini bị Man City sa thải nếu cơn khủng hoảng không được giải quyết.

Stoke cũng là nơi đi dễ khó về với những đội bóng lớn ở Premier League. Hơn nữa, ở trận lượt đi, Stoke City từng xuất sắc đánh bại Man City ngay tại Etihad với tỷ số 1-0. Nhưng trong trận đấu được dự báo là đầy rẫy khó khăn, Man City đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Phút 34, Man City có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Sergio Aguero. Sau khi bị cản ngã bởi hậu vệ đối phương, Aguero tiếp tục đứng dậy đi bóng và tung cú sút chéo góc hiểm hóc vào góc xa, xé tung lưới Stoke.

Chỉ 5 phút sau, Peter Crouch đón được quả tạt của Marko Arnautovic và hạ gục Joe Hart bằng cú đánh đầu, gỡ hòa cho Stoke.

Bị san bằng cách biệt, tưởng như Man City sẽ gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, hiệp 2 mới thực sự là giai đoạn bùng nổ của đội khách. Phút 55, James Milner lập công với một cú đánh đầu không thể cản phá.

Đến phút 70, Man City được hưởng phạt đền sau khi David Silva bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Aguero đã xuất sắc hoàn tất cú đúp của mình. 6 phút sau đó, Man City còn có thêm bàn thắng nữa từ pha lập công của Samir Nasri.

Bàn thắng muộn của Willian vào lưới Everton khiến Man City chưa thể thu hẹp khoảng cách 7 điểm với Chelsea trên BXH. Tuy nhiên, chiến thắng trước Stoke có ý nghĩa lớn lao với Man City về mặt tinh thần. Không những phục hận thành công, thầy trò Pellegrini còn tạm thời vượt qua được cơn khủng hoảng.

Đội hình thi đấu

Stoke City: Begovic; Cameron, Wollscheid, Muniesa, Bardsley; Arnautovic, Nzonzi (Shenton 90'), Whelan (Adam 85'), Moses (Sidwell 80'); Diouf, Crouch.

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Mangala, Kolarov, Fernandinho, Fernando, Milner, Silva (Lampard 80), Nasri (Navas 86), Aguero (Dzeko 73).

Bàn thắng

Stoke City: Crouch (38')

Man City: Aguero (33', 70 pen), Milner (55'), Nasri (76')

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm