5 ‘món hời’ từ các đội xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này

11/05/2021 21:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

Các “ông lớn” của Premier League có thể chiêu mộ được một số cầu thủ đầy triển vọng với giá rẻ từ Fulham, West Brom và Sheffield United, những đội xuống hạng ở Premier League mùa này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Leicester. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Leicester. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Levante vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A.

Matheus Pereira (West Brom)

Matheus Pereira đã tự đặt mình lên thị trường chuyển nhượng với màn trình diễn tuyệt vời trước Arsenal vào cuối tuần, trong đó có bàn thắng từ pha solo tuyệt vời.

Pereira cũng đã chứng tỏ mình có thể tạo ra tầm ảnh hưởng trước các ông lớn của Premier League, sau màn trình diễn chói sáng tương tự trước Chelsea hồi tháng 3 khi ghi hai bàn và kiến tạo hai bàn khác trong chiến thắng 5-2 gây sốc cho Baggies.

Chú thích ảnh

Pereira là người ghi bàn và kiến ​​tạo hàng đầu cho West Brom mùa này, với 11 bàn thắng và 5 đường kiến ​​tạo trên mọi đấu trường, đồng thời cũng đảm nhiệm tốt vai trò phòng ngự.

Cầu thủ 25 tuổi này có thể chơi ở hai bên cánh hoặc như một tiền vệ tấn công, và có thể là sự thay thế Martin Odegaard cho Arsenal, hoặc thậm chí là một lựa chọn cho Liverpool khi Jurgen Klopp muốn làm mới đội hình của mình.

West Brom đã ký hợp đồng với Pereira với giá chỉ 7,5 triệu bảng từ Sporting Lisbon vào mùa hè năm ngoái.

Sam Johnstone (West Brom)

Sam Johnstone là một cầu thủ khác đã gây ấn tượng ở West Brom mùa này, và hiện đang dẫn đầu về số pha cứu thua ở Premier League.

Cầu thủ 28 tuổi đã thực hiện 150 pha cứu thua, bao gồm những trận đấu đáng nhớ trước Manchester City, Sheffield United và câu lạc bộ cũ Manchester United.

Chú thích ảnh

Johnstone là một cầu thủ Baggies khác có thể phù hợp cho Arsenal khi mà màn trình diễn của Bernd Leno đã bị đặt dấu hỏi ở mùa giải này.

Johnstone chỉ còn một năm trong hợp đồng với Baggies nên có thể ra đi với giá rẻ.

Sander Berge (Sheffield United)

Sander Berge đã thu hút sự chú ý của một số câu lạc bộ mặc dù có một mùa giải dính nhiều chấn thương với Sheffield United.

Tiền vệ này gần đây đã thi đấu trở lại sau khi bỏ lỡ 21 trận mùa này sau cuộc phẫu thuật hồi tháng 12.

Chú thích ảnh

Nhưng những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 23 tuổi trước khi bị chấn thương đã khiến anh lọt vào tầm ngắm của Arsenal, Villa, Everton và Manchester City.

Berge có điều khoản giải phóng trị giá 45 triệu bảng khi ký hợp đồng với Sheffield từ Genk vào tháng Giêng năm ngoái, nhưng con số này đã giảm xuống còn 35 triệu bảng sau khi Blades xuống hạng.

Joachim Andersen (Fulham)

Joachim Andersen đã trải qua mùa giải dưới dạng cho mượn tại Fulham từ Lyon, nhưng có thể ở lại Premier League sau khi Fulham xuống hạng trong bối cảnh trung vệ người Đan Mạch đang được nhiều CLB quan tâm.

Giám đốc thể thao của Lyon, Juninho cho biết câu lạc bộ Pháp sẽ rất vui khi có Andersen trở lại, mặc dù ông thừa nhận Andersen có thể muốn ở lại Anh.

Chú thích ảnh

“Tôi nghĩ anh ấy sẽ muốn kéo dài cuộc phiêu lưu của mình ở Premier League,” Juninho nói vào đầu năm nay. "Anh ấy đã chơi tốt ở Fulham, và nếu anh ấy muốn trở lại, chúng tôi sẽ chào đón anh ấy với vòng tay rộng mở."

Tottenham đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với trung vệ 24 tuổi vào đầu năm nay, theo The Express. Davinson Sanchez, Eric Dier và Toby Alderweireld đều đang đối mặt với tương lai không chắc chắn, trong khi Joe Rodon vẫn chưa được trao cơ hội một cách rõ ràng.

Andersen trước đây cũng đã được MU quan tâm khi Ole Gunnar Solskjaer tìm kiếm một đối tác lâu dài cho đội trưởng Harry Maguire. Cầu thủ 24 tuổi này có thể ra đi với giá chưa đến 20 triệu bảng vào mùa hè này mặc dù còn ba năm trong hợp đồng với Lyon.

Tosin Adarabioyo (Fulham)

Một trung vệ khác có thể lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ là Tosin Adarabioyo, cựu tài năng trẻ của Manchester City đã gia nhập Fulham vào mùa hè năm ngoái.

Cầu thủ 23 tuổi là đối tác thường xuyên với Andersen ở trung tâm hàng thủ Fulham mùa này. Adarabioyo đã giành chiến thắng 78 pha tranh chấp trên không trong mùa giải này và gây ấn tượng bởi khả năng triển khai tấn công từ hàng thủ.

Chú thích ảnh

Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola trước đây đã nói về Adarabioyo: "Cậu ấy rất nhanh, nhanh hơn những gì mọi người có thể tin được. Cậu ấy cũng mạnh mẽ trong không chiến. Adarabioyo có khả năng triển khai tấn công từ hàng thủ nhưng cậu ấy có rất nhiều thứ cần cải thiện."

Adarabioyo có thể được bán với giá khoảng 10 triệu bảng trong khi Fulham chỉ mất 1,5 triệu bảng để mua trung vệ này từ Man City.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm