5 lý do vì sao Antonio Conte xuất sắc hơn Pep Guardiola mùa này

06/11/2016 18:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải Pep Guardiola mà Antonio Conte mới xứng đáng là HLV xuất sắc nhất mùa giải này và dưới đây là 5 lí do chứng minh cho điều đó.

Chelsea đã vượt qua Man City để dẫn đầu BXH sau khi đội bóng của HLV Antonio Conte đánh bại Everton với tỉ số 5-0. Màn trình diễn này của Chelsea được các chuyên gia ca ngợi hết lời và dù mùa giải còn rất dài nhưng nhiều người đã nhận định rằng không phải Pep Guardiola mà Antonio Conte mới xứng đáng là HLV xuất sắc nhất Premier League mùa bóng này.

1.Thống kê vượt trội của Chelsea


Chelsea đang là đội ghi nhiều bàn nhất (F: số bàn thắng, A: số bàn thua, GD: hiệu số, PTS: điểm)

Các thống kê trên BXH cho thấy Chelsea là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (26 bàn), hơn Man City của Pep Guardiola 1 bàn. Chỉ có Tottenham (5 bàn) là để thủng lưới ít hơn Chelsea (9 bàn) ở mùa giải này. Tuy nhiên đừng quên rằng tối nay Tottenham mới thi đấu ở vòng 11 trước Arsenal và họ có thể sẽ nhận thêm bàn thua nữa.

Cũng ở giai đoạn này của mùa giải trước, Chelsea đứng thứ 15 trên BXH với 11 điểm, ít hơn 14 điểm so với hiện tại. Chỉ sau 12 tháng, đội bóng chủ sân Stamford Bridge dưới sự dẫn dắt của Conte đã thay da đổi thịt một cách đáng kinh ngạc.

2.Vực dậy một đội hình kiệt quệ

Antonio Conte đã kế thừa một đội hình kiệt quệ và mất niềm tin vào mùa Hè này khi ông tới Chelsea. Những cầu thủ như Eden Hazard, Diego Costa, Nemanja Matic, Thibaut Courtois đã sa sút sau một mùa giải thảm họa và không cảm thấy hài lòng ở Chelsea trong mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên tất cả đã hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải này sau khi được Conte huấn luyện. Nhà cầm quân người Italy đã vực dậy niềm tin trong mỗi cầu thủ, thứ vốn đã bị tàn phá nặng nề dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.


Eden Hazard đã hồi sinh ở mùa giải này

Gần đây, Matic tiết lộ việc anh cảm thấy bị bẽ mặt khi Jose Mourinho thay mình ra chỉ 20 phút sau khi trận đấu giữa Chelsea và Southampton bắt đầu. Nhưng hiện tại, Matic đang là một cầu thủ chơi rất sáng tạo của Chelsea với 5 pha kiến tạo, chỉ kém De Bruyne (6), cầu thủ đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Premier League mùa này.

Mùa giải trước, Eden Hazard đã không ghi được bàn thắng nào ở Premier League cho đến ngày 23/4. Ở mùa giải này, anh đã ghi được 7 bàn thắng và lần đầu tiên trong sự nghiệp, cầu thủ người Bỉ ghi bàn 4 trận liên tiếp tại Premier League.

Trái tim của Diego Costa đã hướng về đội bóng cũ Atletico Madrid ở mùa giải trước khi Mourinho dẫn dắt Chelsea. Nhưng hiện tại, cầu thủ người Tây Ban Nha đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League mùa này với 8 bàn thắng. 

Man City cũng đã gặp bất ổn ở mùa giải trước, nhưng Pep Guardiola rõ ràng không phải đối mặt với những vấn đề trầm trọng như Antonio Conte.

3.Conte chi ít tiền hơn trên TTCN


Antonio Conte mua sắm ít hơn so với Pep Guardiola

Trong mùa Hè vừa qua, Chelsea đã tránh được việc mua sắm tràn lan để cải tổ đội hình, điều mà nhiều đội bóng thường làm sau khi trải qua một mùa giải bết bát. Họ chỉ chi tới 116 triệu bảng trên TTCN dù đội bóng cán đích ở vị trí 10 ở mùa giải trước. Trong khi đó, Man City đã bỏ ra 150 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Trong đó có thủ môn 33 tuổi Claudio Bravo, người vẫn chưa có màn trình diễn thuyết phục các CĐV của đội bóng. 

4.Conte ít gây tranh cãi hơn Pep

Sau khi đến Man City vào mùa Hè này, Pep Guardiola đã đưa ra những quyết định gây tranh cãi khi cho những công thần của đội bóng là Yaya Toure và Joe Hart ra rìa. Trong khi đó, việc Antonio Conte gạt Cesc Fabregas ra được cho là đúng đắn. Nhà cầm quân người Italy đã làm xuất sắc công việc giữ chân những cầu thủ cảm thấy bất mãn ở CLB và muốn ra đi trong mùa Hè. Hậu vệ kỳ cựu John Terry cũng đã chấp nhận việc giảm lương và ra sân ít đi để giúp mọi việc ở đội bóng diễn ra suôn sẻ dưới thời Conte. 

5.Chiến thuật của Conte thuyết phục hơn Pep Guardiola

Pep Guardiola được ca ngợi là một nhà chiến thuật tài năng từ trước khi ông đặt chân tới Man City. Ông đã phát triển lối chơi tiki-taka ở Barca và đưa ra nhiều sơ đồ chiến thuật mới mẻ ở Bayern Munich. Conte thì không được đánh giá cao như Pep. HLV người Italy thích cho các cầu thủ của mình chạy rất nhiều ở trên sân. Nhưng lúc này, không thể phủ nhận rằng Conte đang áp dụng chiến thuật xuất sắc ở Chelsea. Kể từ khi Chelsea chuyển sang đá 3-4-3, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã thắng 5 trận liên tiếp ở Premier League, ghi 16 bàn và chưa lọt lưới bàn nào. HLV Ronald Koeman của Everton thậm chí đã phải thốt lên: “Tôi chưa từng thấy đội bóng nào triển khai sơ đồ chiến thuật tốt như vậy”. Trong khi đó, chiến thuật của Pep Guardiola ở Man City đã bắt đầu bị hoài nghi, khi mà đội bóng chủ sân Etihad chỉ thắng được 1 trận trong 5 trận gần nhất ở Premier League. 

Clip Chelsea 5-0 Everton


Sơn Tùng
Theo Metro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm