5 điểm nhấn: Sức trẻ Man City không chặn được những 'người già' Roma

01/10/2014 16:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã giành kết quả hòa đầy thất vọng trước Roma ở sân nhà Etihad. Sau đây là 5 điểm nhấn của trận đấu.

Man City chỉ giành 1 điểm sau 2 trận ở Champions League

Hậu vệ của Man City Aleksandar Kolarov, người từng một lần chơi cho Lazio ở trận derby thành Rome, đã phát biểu trước trận đấu rằng: “Đây là trận đấu mà chúng tôi 100% phải giành chiến thắng bởi vì chúng tôi đã khởi đầu không tốt ở Champions League mùa này khi để thua ở Munich”.  Mặc dù vậy, Man City chỉ giành được kết quả hòa trước Roma tại sân nhà Etihad. Xét về thế trận thì một kết quả hòa có thể chấp nhận được nhưng Man City phải đối mặt với một thực tế là họ chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận ở vòng bảng Champions League mùa này. Với vị trí thứ 3 ở bảng E, Man City sẽ phải làm rất nhiều việc để vượt qua vòng bảng.

Chiến thuật tẻ ngắt của Man City

Trước trận đấu gặp Roma, HLV Pellegrini cho biết: “Chúng tôi đã trải qua 8 ngày tốt đẹp. Chúng tôi đã ghi 11 bàn thắng và thắng 2 trận, có phong độ giống như khi giành chức vô địch ở mùa giải trước. Nếu chúng tôi muốn tiếp tục thi đấu như vậy thì trận đấu trên sân nhà sắp tới sẽ rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi đã không thiếu may mắn khi không giành được điểm nào ở trận đấu đầu tiên trước Bayern Munich. Chúng tôi đã chơi tốt về mặt chiến thuật nhưng lại để lọt lưới 1 bàn ở phút cuối”. Tuy nhiên trận hòa trước Roma đã cho thấy những gì mà Pellegrini nói đều là sáo rỗng. Chiến thuật của Man City ở trận này là không có mục đích rõ ràng và họ tạo được ít cơ hội.

Nỗi thất vọng mang tên Jesus Navas

James Milner dù đã phải ngồi ghế dự bị ở trận gặp Roma, dù cho anh đã thi đấu khá tốt trong khoảng thời gian gần đây. HLV Pellegrini nghĩ rằng tốc độ của Navas có thể sẽ là vũ khí nguy hiểm đối với một hậu vệ luống tuổi như Ashley Cole. Tuy nhiên Navas đã khiến ông phải thất vọng. Anh thi đấu không nổi bật ở trận đấu này và tỏ ra thiếu hiệu quả trong những pha đột phá ở bên cánh với những quả tạt thiếu chính xác. Kết quả là HLV Pellegrini phải thay anh ra ở lúc nghỉ giải lao bằng James Milner.

Sơ đồ những quả tạt bóng của Milner trong trận đấu

Cặp trung vệ của Man City có vấn đề

Ông Pellegrini đã nói về bàn phản lưới nhà của Mangala ở trận thắng 4-2 trước Hull City như sau: “Chúng tôi đã đã phản lưới nhà 1 bàn và bị phạt 1 quả 11m, đó là điều đáng thất vọng nhưng nó có thể xảy ra với bất kì cầu thủ nào và với bất cứ đội bóng nào”. Nếu ông Pellegrini thực sự tha lỗi cho Mangala thì phải để Demichelis ngồi ghế dự bị ở trận gặp Roma và để cho tân binh này đá chính. Tuy nhiên cầu thủ người Argentina lại có mặt ở đội hình xuất phát. Bộ đôi trung vệ Demichelis – Kompany đã bất lực trong tình huống mà Radja Nainggolan tung ra đường chọc khe để Totti ghi bàn gỡ hòa. Ngoài ra, Demichelis cũng để lộ điểm yếu về tốc độ của mình trong một pha truy cản Gervinho.

Kompany bất lực trong tình huống Totti ghi bàn

Sự hiệu quả của "người già"

Đã có những hoài nghi khi Roma tung ra sân những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi như Francesco Totti (38 tuổi), Maicon (33 tuổi), Seydou Keita (34 tuổi) và Ashley Cole (33 tuổi). Nhiều người tự hỏi rằng liệu với những cầu thủ như thế, Roma có chống đỡ được sức ép từ đội bóng như Man City hay không. Roma đã đưa ra câu trả lời đánh thép, dù cho Maicon phạm lỗi dẫn tới quả penalty cho Man City ở đầu trận. Maicon đã có một cú sút đưa bóng chạm xà ngang của Man City. Anh cũng có một pha thoát xuống nhưng bị thổi việt vị. Về phía Totti, anh đã ghi bàn bằng một pha bấm bóng kĩ thuật qua đầu thủ môn Joe Hart. Ashley Cole và Keita cũng thi đấu tốt ở trận đấu này. Roma đã dạy cho Man City một bài học về cách chơi bóng với những “ông già” ở trên sân.

Totti đã giúp Roma giành 1 điểm trên sân của Man City

Sơn Tùng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm