03h00 ngày 5/3, Liverpool - Burnley (lượt đi 1-0): Thắng, và chờ Man United vấp ngã

04/03/2015 14:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dù nhận được những lời khen ngợi đầy tính tôn trọng của người bạn thân Brendan Rodgers trước thềm vòng 28, nhưng hẳn HLV Sean Dyche của Burnley hiểu rằng, cơ hội để đội bóng của ông giành chiến thắng trước Liverpool gần như bằng không.

Liverpool đang ở vị thế tâm lý thăng hoa hơn bao giờ hết sau khi đánh bại ứng cử viên vô địch Man City cuối tuần qua một cách thuyết phục. Đó cũng là kết quả giúp họ kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 12. Tính trên mọi đấu trường, suốt từ 18/12 tới nay, chưa có bất kỳ CLB nào đánh bại được Liverpool trong 90 phút thi đấu chính thức.

Hiện tại, sau khi bị loại khỏi Europa League, Liverpool sẽ chỉ còn tập trung vào hai đấu trường quốc nội là Ngoại Hạng Anh và FA Cup. Điều này dĩ nhiên giúp cho họ dễ dàng xác định chiến lược nhân sự.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Brendan Rodgers đang có một lực lượng hừng hực khát khao thể hiện mình. Daniel Sturridge và Mario Balotelli đang mong muốn ghi bàn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Raheem Sterling tiếp tục chơi ổn định (2 pha kiến tạo trước Man City) còn Philippe Coutinho và Jordan Henderson đang trở thành những đại pháo từ xa đích thực.

Ở hàng thủ, Dejan Lovren đang tiến gần hơn tới hình ảnh của một hậu vệ trị giá 20 triệu bảng. Trong khi đó, Emre Can, Martin Skrtel và Mamadou Sakho chắc chắn sẽ không muốn phải ngồi dự bị vì đã chơi rất hay bên nhau thời gian qua.

Ngược lại, đối thủ Burnley đang vô cùng vật vã. Kể từ đầu năm 2015 tới nay, họ chỉ thắng được đúng 1 trận, lại là trước Queens Park Rangers yếu kém. Niềm hi vọng duy nhất của họ là chân sút Danny Ings. Nhưng nhìn cách Diego Costa, Sergio Aguero, Demba Ba gặp khó trước hàng thủ Liverpool, thật khó để tưởng tượng viễn cảnh Ings đại náo Anfield.

Thế nên trên sân Anfield, 3 điểm thậm chí không phải là một mục tiêu của thầy trò Rodgers, mà phải là chiến thắng thật đậm đà.

Hiện tại, Liverpool đang có 48 điểm, kém Arsenal 3 điểm và Manchester United 2 điểm. Với việc Man United tới làm khách của một Newcastle khó lường, không loại trừ khả năng Lữ đoàn đỏ sẽ lọt vào Top 4 ngay vòng 28 này.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (3-5-2): Mignolet, Can, Skrtel, Lovren, Markovic, Moreno, Allen, Henderson, Coutinho, Sturridge, Balotelli.

Burnley (4-4-1-1): Heaton, Trippier, Keane, Shackell, Mee, Boyd, Arfield, Jones, Kightly, Barnes, Ings.

Dự đoán: 3-0


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm