Bóng đá và Covid-19 ngày 8/4: Real có thể mua Mbappe với giá rẻ. FIFA định hướng chuyển nhượng

08/04/2020 17:22 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá và Covid-19 ngày 8/4: Toni Kroos phản đối giảm lương cầu thủ vì Covid-19. FIFA định hướng chuyển nhượng cầu thủ vì Covid-19.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước từ các cơ quan chức năng.

Toni Kroos phản đối giảm lương cầu thủ vì Covid-19

Tiền vệ Real Madrid Toni Kroos vừa lên tiếng phản đối chuyện các CLB giảm lương cầu thủ vì Covid-19 và cho rằng thay vì làm thế, họ nên để cầu thủ hưởng 100% lương và có thể dùng tiền lương của họ để ủng hộ công cuộc chống dịch bệnh một cách tự nguyện.

Tin bóng đá, Covid 19, Dịch Covid 19, Covid 19 Việt Nam, Vi rút corona ngày 8/4, tin tức bóng đá hôm nay, bóng đá hôm nay, tin bong da, thể thao covid-19, bong da, covid
Tiền vệ Real Madrid Toni Kroos

Tại Liga, trong khi Barca và Atletico Madrid đều đã xác nhận giảm lương cầu thủ 70% thì đến lúc này Real vẫn chưa thông báo giảm lương cầu thủ. Kroos khẳng định CLB của anh làm thế là đúng.

“Giảm lương cầu thủ để ủng hộ chiến dịch chống Covid-19? Vấn đề là tiền lương bị cắt giảm có đến được với những người cần nó đâu mà lại chạy vào túi CLB. Chuyện ủng hộ tiền chống Covid-19 nên để cầu thủ tự nguyện làm. CLB trả nguyên lương cho họ và để họ tự nguyện ủng hộ tiền chống Covid-19 thì sẽ tốt hơn”.

FIFA định hướng chuyển nhượng cầu thủ vì Covid-19

FIFA vừa đưa ra một số định hướng cho các CLB liên quan tới các vụ chuyển nhượng cầu thủ trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo đó, các cầu thủ hết hợp đồng với CLB vào ngày 30/6/2020 sẽ được gia hạn hợp đồng đến khi mùa giải 2019-20 kết thúc trên thực tế.

Nếu cầu thủ dự kiến kí hợp đồng từ ngày 1/7/2020 (thời điểm bắt đầu mùa giải 2020-21) thì hợp đồng sẽ bị hoãn lại cho đến khi mùa giải mới bắt đầu trên thực tế.

Nếu hai CLB đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng một cầu thủ (trên nguyên tắc, cầu thủ đó sẽ chuyển CLB vào ngày 30/6), cầu thủ này sẽ ở lại CLB cũ để hoàn thành mùa giải trừ khi các bên tự đạt thỏa thuận mới.

FIFA cho phép kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 diễn ra với khung thời gian linh hoạt, dao động từ nửa cuối mùa giải 2019-20 đến khi mùa giải 2020-21 khởi tranh.

Cuối cùng, FIFA nhấn mạnh những thông báo nêu trên chỉ là định hướng. Quyết định cụ thể sẽ do LĐBĐ các quốc gia thực hiện dựa trên tình hình thực tế của từng quốc gia.

Premier League mất 1 tỷ bảng nếu mùa giải không hoàn thành

Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cho rằng giải Ngoại hạng Anh sẽ thất thu 1 tỷ bảng nếu mùa giải 2019-20 không thể hoàn thành do Covid-19.

Ông Masters đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban thể thao của Quốc hội Julian Knight bảo vệ các CLB quyết định cho nhân viên nghỉ phép hưởng nguyên lương.

Tin bóng đá, Covid 19, Dịch Covid 19, Covid 19 Việt Nam, Vi rút corona ngày 8/4, tin tức bóng đá hôm nay, bóng đá hôm nay, tin bong da, thể thao covid-19, bong da, covid
GĐĐH Premier League Richard Masters

Các CLB như Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bournemouth và Norwich City mới đây xác nhận đã cho toàn bộ nhân sự không thuộc diện cầu thủ bóng đá nghỉ phép hưởng nguyên lương.

Liverpool cũng thay đổi quyết định ban đầu bằng cách cho một bộ phận nhân viên không phải cầu thủ bóng đá nghỉ phép tạm thời nhưng CLB vẫn trả đủ lương cho họ thay vì xin trợ cấp của chính phủ như ban đầu.

Trong thư ông Master nêu rõ: “Premier League sẽ mất ít nhất 1 tỷ bảng nếu mùa giải hiện tại không thể hoàn thành vì Covid-19 và còn thất thu hơn nữa nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài trong tương lai”.

Real có thể mua Mbappe với giá rẻ bất ngờ

Nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn tiến nghiêm trọng, Real Madrid sẽ gác lại mọi kế hoạch chuyển nhượng cầu thủ Hè này và chỉ mua sắm vào năm 2021.

Phương án này đã được CLB Hoàng Gia tính tới như giải pháp bắt buộc do gặp khó khăn về tài chính do dịch Covid-19.

Chú thích ảnh
Real Madrid có thể mua được Mbappe với giá "mềm" nhờ... Covid-19

Tuy nhiên chính kế hoạch mua sắm bắt buộc phải hoãn lại tới 2021 do Covid-19 của Real Madrid có thể giúp họ chiêu mộ được trung phong hàng đầu thế giới Kylian Mbappe với giá có thể giảm còn một nửa so với hiện tại.

Nếu Real mua Mbappe Hè 2020 thì họ dự kiến phải bỏ ra không dưới 300 triệu euro. Nhưng nếu đến Hè 2021 họ mới mua Mbappe thì có thể chỉ mất khoảng 150 triệu euro do Mbappe chỉ còn 1 năm hợp đồng với PSG vào thời điểm đó.

Hiện tại, Mbappe vẫn chưa gia hạn hợp đồng với PSG và được cho là muốn gia nhập Real để thi đấu dưới sự huấn luyện của Zinedine Zidane, thần tượng của anh.

Chủ tịch Liga thông báo kế hoạch nối lại giải đấu

Chủ tịch La Liga Javier Tebas nói với phóng viên tờ Marca là Ban tổ chức La Liga đang cân nhắc cho giải đấu được nối lại vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2020. Hiện Liga đang phải tạm hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng của Covid-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch La Liga Javier Tebas

“Những mốc thời gian sớm nhất có thể để Liga cũng như các giải VĐQG Châu Âu khác thi đấu trở lại là 29/5, 6/6 hoặc 28/6. Chúng tôi đã đề cập các mốc thời gian này với UEFA. Cho các giải đấu được nối lại vào một trong những thời điểm này sẽ giúp các đội có thể nối lại các buổi tập mà không ảnh hưởng gì tới các CLB đang triển khai chương trình luyện tập riêng dành cho cầu thủ của họ”.

Chủ tịch La Liga cũng khẳng định ông không tính tới phương án hủy bỏ kết quả mùa giải hiện tại do Covid-19. “Chúng tôi không định hủy bỏ kết quả mùa giải này. Chúng tôi muốn mùa giải được hoàn thành. Khả năng cao nhất là các trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả”.

Giải vô địch Hà Lan trở lại từ 19/6

LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã quyết định sẽ cho giải VĐQG nước này (Eredivisie) nối lại vào ngày 19/6 tới sau khi nhận được sự ủng hộ của chính phủ

Trước đó, một số CLB tên tuổi như Ajax, PSV Eindhoven và AZ Alkmaar không muốn đá nốt các trận còn lại của mùa giải do dịch Covid-19 ở Hà Lan vẫn đang diễn biến khó lường, số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng.

KNVB dự định cho các CLB trở lại tập luyện vào ngày 15/5 tới. Trong 2 tuần đầu, các cầu thủ phải chia thành những nhóm nhỏ tập luyện với nhau để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì đến ngày 29/5 họ mới được phép tập theo giáo án giống như trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Ole Gunnar Solskjaer: MU đủ mạnh để trụ vững qua dịch Covid-19

HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định MU có tiềm lực tài chính đủ mạnh để trụ vững qua đại dịch Covid-19 và không có kế hoạch cho nhân viên nghỉ phép nhằm hưởng trợ cấp của chính phủ.

Vẫn theo chiến thuật gia người Na Uy, MU sẵn sàng tìm kiếm cơ hội chiêu mộ những cầu thủ chất lượng ngay sau khi thị trường chuyển nhượng hoạt động trở lại.

Chú thích ảnh
HLV Ole Gunnar Solskjaer

“Chúng tôi có tiềm lực tài chính tốt và sẽ ở trạng thái sẵn sàng mua sắm ngay khi thị trường hoạt động trở lại. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra khi đó. Có thể có những CLB sẽ phải hạ giá bán cầu thủ do gặp khó khăn về tài chính. MU sẵn sàng chờ đợi cơ hội của mình”.

Ole Gunnar Solskjaer: “Đòi hỏi cầu thủ giảm lương vì Covid-19 là bất công”

HLV MU vừa lên tiếng cho rằng cầu thủ bóng đá dễ dàng trở thành mục tiêu được nhắm đến trong đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancok mới đây kêu gọi các cầu thủ giảm lương và tham gia đóng góp tài chinh chống lại Covid-19 trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế vì dịch bệnh chết người này.

Chú thích ảnh
HLV Ole Gunnar Solskjaer

Nhưng Ole cho rằng thật bất công nếu các cầu thủ bóng đá phải giơ đầu chịu báng vì vấn đề của cả một quốc gia. “Quá dễ để biến các cầu thủ thành mục tiêu trong thời điểm này. Thật không công bằng nếu người ta kêu gọi họ đóng góp tài chính chống Covid-19 vì tôi biết họ đã làm rất nhiều việc cho cộng đồng rồi”.

“Các cầu thủ và các CLB đang bàn tính để tìm giải pháp xem họ có thể giúp được gì trong thời điểm này. Đây là chuyện không dễ dàng vì ai cũng khó khăn. Đòi hỏi họ phải đóng góp tài chính là không công bằng với họ”.

Tottenham cho nhân viên nghỉ làm, hưởng trợ cấp chính phủ

Trong khi Liverpool đã rút lại quyết định cho những nhân viên không phải cầu thủ bóng đá nghỉ phép để hưởng tiền trợ cấp của chính phủ giữa mùa dịch Covid-19 thì Tottenham vẫn quyết định sẽ cho những nhân sự không phải cầu thủ bóng đá của họ nghỉ phép để hưởng trợ cấp chính phủ nhằm giúp CLB tiết kiệm một khoản tiền kha khá. Theo truyền thông Anh, CĐV Spurs không muốn vậy nhưng ban lãnh đạo CLB được cho là vẫn quyết định sẽ làm vậy để giảm bớt khó khăn về tài chính do dịch Covid-19.

HT

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm