Bóng đá hôm nay 5/10: Cavani lên tiếng về tin rời MU. Mbappe dọa bỏ tuyển Pháp

05/10/2021 18:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 5/10: Đội hình Man City giá trị nhất thế giới. Mbappe dọa bỏ tuyển Pháp. Haaland chấn thương nặng. Cavani lên tiếng về khả năng rời MU trong tháng 1/2022. Zidane tái xuất ở PSG? Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/10, 6/10: Trung Quốc vs Việt Nam, Hàn Quốc vs Syria, Iraq vs Liban, UAE vs Iran, Ả rập Xê út vs Nhật Bản, Úc vs Oman.

Đội hình Man City giá trị nhất thế giới

Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES) vừa thống kê các đội bóng có giá trị đội hình lớn nhất. Hè 2021, MU đã có bước nhảy vọt về chuyển nhượng khi đem về Sancho, Varane và Ronaldo. Giá trị đội hình của Quỷ đỏ qua đó tăng lên 1,214 tỷ euro, xếp vị trí thứ 2.

Dẫn đầu danh sách là Man City với tổng giá trị đội hình lên tới 1,28 tỷ euro. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Man City gây chú ý khi chi tới 118 triệu euro để mang về Jack Grealish. Xếp thứ 3 là Chelsea, đội bóng đã mua lại Romelu Lukaku từ Inter Milan với giá 100 triệu euro ở phiên chợ Hè. Tổng giá trị đội hình của Chelsea là 946 triệu euro.

Top 10 đội bóng giá trị nhất thế giới:

 

Chú thích ảnh

  

Mbappe từng dọa bỏ tuyển Pháp

Đến EURO 2021 với tư cách là nhà đương kim vô địch World Cup, tuyển Pháp được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch giải đấu. Tuy nhiên, cú sốc xảy ra khi Pháp để thua Thụy Sĩ 4-5 trong loạt đá luân lưu, bị loại khỏi giải ngay vòng 1/8. Kylian Mbappe đã chơi không tốt tại giải. Anh không ghi bàn sau ba trận vòng bảng và đá hỏng cú penalty ở lượt cuối khiến Pháp bại trận. Quả luân lưu hỏng khiến Mbappe hứng chịu chỉ trích và anh đã đề nghị được rời tuyển Pháp nếu điều đó tốt hơn cho Les Bleus.

“Tôi chưa bao giờ lấy một đồng euro nào để chơi cho đội tuyển quốc gia Pháp và tôi sẽ luôn chơi miễn phí cho đội tuyển quốc gia của mình. Trên tất cả, tôi chưa bao giờ muốn trở thành vấn đề. Nhưng từ thời điểm đá hỏng penalty, tôi bắt đầu trở thành vấn đề. Tôi nhận được thông điệp rằng cái tôi của tôi là thứ khiến đội thua trận, rằng tôi muốn chiếm quá nhiều không gian và nếu không có tôi, Pháp có thể đã thắng”, Kylian Mbappe chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe. “Điều quan trọng nhất là đội tuyển quốc gia Pháp và nếu đội hạnh phúc hơn khi không có tôi, tôi sẽ đi. Tôi đã gặp chủ tịch Noel Le Graet để nói về chuyện đó. Tôi đã bị xúc phạm và bị gọi là ‘con khỉ’ vì bỏ lỡ một quả phạt đền. Đó mới là thứ mà tôi cần sự bảo vệ, chứ không phải vì cú đá bị thủ môn Sommer ngăn chặn”.

Tuy nhiên, Mbappe cho biết mọi chuyện cũng đã qua đi. Giờ anh tiếp tục chiến đấu trong màu áo tuyển Pháp. Toàn đội hiện đang tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết UEFA Nations League. Ngày 7/10, Pháp sẽ đá bán kết với Bỉ.

 

Chú thích ảnh
Mbappe từng dọa bỏ tuyển Pháp

  

Haaland chấn thương nặng

Tiền đạo Erling Haaland đã gặp chấn thương cơ và phải vắng mặt trong 3 trận gần nhất của Dortmund. Đội tuyển Na Uy đã hy vọng Haaland có thể kịp bình phục cho loạt trận thi đấu quốc tế trong tháng 10. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế mới nhất cho thấy chấn thương của Haaland nặng hơn dự kiến. Tiền đạo thuộc biên chế Dortmund đến lúc này thậm chí còn chưa thể đi lại bình thường.

Trên trang cá nhân, Haaland xác nhận anh sẽ phải bỏ lỡ loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu của ĐT Na Uy trong tháng 10/2021. “Xin chào các bạn, tôi rất xin lỗi khi không thể tham dự các trận đấu tới của ĐT Na Uy. Chúc ĐT Na Uy có được kết quả tốt trong các trận sắp tới”.

Trước khi bị chấn thương, Haaland đang có phong độ rất cao. Anh ghi 11 bàn thắng trong 8 trận đấu cho Dortmund. Trong màu áo ĐTQG, Haaland ghi 5 bàn trong 3 trận.

 

Chú thích ảnh
Haaland chấn thương nặng

  

Zidane sẽ tái xuất ở PSG?

Trang Goal tiết lộ Zinedine Zidane nằm trong danh sách rút gọn ba HLV thay thế Mauricio Pochettino của câu lạc bộ PSG. Trong đó, Zidane hiển nhiên là lựa chọn hàng đầu của gã khổng lồ nước Pháp. Bên cạnh Zidane, Antonio Conte và Joachim Loew cũng đang được ban lãnh đạo PSG cân nhắc. Cả Zidane, Conte hay Loew đều đang thất nghiệp sau khi rời Real, Inter và đội tuyển Đức.

PSG đã trải qua mùa Hè mua sắm mạnh mẽ, đem về sân Công viên các Hoàng tử một loạt cầu thủ tên tuổi, trong đó có Lionel Messi. Tham vọng của PSG là bộ ba Messi- Mbappe- Neymar sẽ đưa đội bóng giành danh hiệu Champions League. Nếu không đạt được mục tiêu đó, HLV Mauricio Pochettino sẽ đứng trước nguy cơ bị sa thải.

 

Chú thích ảnh
Zidane là ứng viên thay thế Mauricio Pochettino ở PSG

  

Cavani lên tiếng về khả năng rời MU trong tháng 1/2022

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo đã khiến Edinson Cavani mất suất đá chính trong đội hình MU. Bởi vậy, dấy lên tin đồn Cavani đã sẵn sàng rời MU trong phiên chợ Đông tháng 1/2022 để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn.

Trước những đồn thổi này, Cavani đáp: “Trong bóng đá, bạn cần phải luôn sẵn sàng. Đó là một trong những chìa khóa khi ở đẳng cấp cao nhất. Đôi khi bạn được ra sân nhiều, cũng có đôi khi bạn thi đấu ít hơn. Huấn luyện viên sẽ đưa ra quyết định, nhưng điều đó không ngăn cản tính cạnh tranh trong công việc. Giải đấu mới chỉ bắt đầu - không hoàn toàn giống như năm ngoái, nhưng tôi sẽ trở thành một phần của tập thể.”

Khi được hỏi về sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Cavani chia sẻ: “Những sự việc như thế khi xảy ra, sẽ mang đến hàng loạt cuộc tranh luận. Nhưng bóng đá là bóng đá, và bạn không cần phải thay đổi nó quá nhiều. Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị sẵn sàng mỗi khi đến lượt mình ra sân. Ronaldo muốn ở đó mãi mãi, nhưng điều này sẽ không thay đổi cách suy nghĩ hay hành động của tôi.”

 

Chú thích ảnh
Cavani mất suất đá chính từ khi Ronaldo về lại MU

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm