Bóng đá hôm nay 27/10: Chelsea, Arsenal vào tứ kết cúp Liên đoàn. Giroud đưa Milan lên đầu bảng

27/10/2021 09:20 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 27/10: Chelsea, Arsenal vào tứ kết cúp Liên đoàn. Giroud đưa Milan lên đầu bảng Serie A.

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến ngày 26/10, 27/10

Kết quả bóng đá hôm nay - KQBD trực tuyến ngày 26/10, 27/10

Kết quả bóng đá hôm nay. KQBD trực tuyến ngày 26/10, 27/10. Kết quả bóng đá vòng loại U23 châu Á, bóng đá Tây Ban Nha, bóng đá Ý, bóng đá cúp Liên đoàn Anh, cúp Đức.

 

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

Chelsea, Arsenal vào tứ kết cúp Liên đoàn

Tại vòng 4 cúp Liên đoàn, Chelsea và Arsenal đều được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón những đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh đầy khó chịu lần lượt là Southampton và Leeds. Bằng những cách khác nhau, hai đội bóng London đều đã giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn năm nay.

Trên sân Emirates, Arsenal đã tạo ra một thế trận giằng co với Leeds. Hai đội thi nhau giành quyền kiểm soát bóng khiến trận đấu diễn ra ở tốc độ nhanh. Dẫu vậy, với 2 bàn thắng có được nhờ công của Calum Chambers và Edward Nketiah, Arsenal là những người đã đạt được mục đích của mình.

Chú thích ảnh
Chambers (số 21) giúp Arsenal vượt qua Leeds

Trong khi đó, trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge diễn ra cũng kịch tính không kém. Chelsea vươn lên dẫn trước ở phút 44 nhờ công của Kai Havertz nhưng sau đó Che Adams gỡ hòa cho Southampton ở phút 47.

Chelsea và Southampton đều chơi đôi công. Họ tỏ rõ ý muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút. Tuy nhiên, không đội nào thành công nên buộc phải phân định thắng thua trong loạt luân lưu. Bản lĩnh của Chelsea một lần nữa được thể hiện khi thực hiện thành 4/5 lượt sút, còn Southampton chỉ thành công 3/5 lần.

Chú thích ảnh
Kepa (phải) một lần nữa làm người hùng trong loạt luân lưu của Chelsea

 

Milan lên ngôi đầu bảng

Trận đấu giữa AC Milan và Torino ở vòng 10 Serie A đã diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Trong vòng 10 phút đầu trận, trọng tài đã phải rút ra tới 2 chiếc thẻ vàng chia đều cho mỗi đội.

Sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao hơn khi AC Milan có bàn thắng phút 14. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, Krunic đánh đầu đưa bóng về cột xa. Giroud xuất hiện đúng lúc để đệm bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn bên phía Torino.

Sau bàn thắng, Milan là đội thi đấu lấn lướt hơn trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự nóng vội trong các pha dứt điểm khiến họ không có thêm bàn thắng nào. Sang hiệp 2, thế trận nghiêng về phía Torino. Đội khách đã có 1 lần đưa bóng chạm trúng xà ngang của Milan.

Nỗ lực của Torino tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chung cuộc, Milan giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng Serie A với 3 điểm nhiều hơn Napoli, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chú thích ảnh
Giroud mang về chiến thắng cho AC Milan

 

Được Sir Alex bảo vệ, HLV Solskjaer tiếp tục tại vị

Theo chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ, Sir Alex Ferguson đã đích thân tới nói chuyện với các cầu thủ MU trong buổi tập sáng hôm 26/10. Cựu HLV người Scotland ủng hộ Ole Solskjaer và bản thân hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục tin tưởng vào HLV người Na Uy.

Ban lãnh đạo MU vẫn sẽ để HLV Solskjaer tiếp tục tại vị trong trận đấu với Tottenham. Ông có thể sẽ có thêm một cơ hội nữa là trận đấu với Man City hoặc Atalanta. Như vậy, nhiều khả năng tương lai của HLV Solskjaer sẽ chỉ được xác định rõ sau trận đấu với Man City hôm 6/11.

Chú thích ảnh
Ole Solskjaer sẽ có khoảng 2-3 trận đấu để giữ ghế của mình tại Old Trafford

 

HLV Ancelotti "bỏ rơi" Hazard

Eden Hazard đã xuất hiện trên băng ghế dự bị của Real Madrid tại trận "Kinh điển" diễn ra hôm Chủ Nhật 24/10 vừa qua. Tuy nhiên, HLV Ancelotti đã không sử dụng anh phút nào. Giải thích về điều này, HLV Ancelotti cho biết điều này xuất phát từ yêu cầu chiến thuật.

"Hazard có thể đánh bên cánh trái sơ đồ 4-3-3 hoặc đá ở bên dưới tiền đạo ở sơ đồ 4-4-2. Cậu ấy đã đủ sức để thi đấu, nhưng vấn đề ở đây là tôi muốn sử dụng cầu thủ khác hơn.

Hazard không phải ngôi sao tại Madrid vì cậu ấy gặp quá nhiều chấn thương. Phải từng bước, Hazard mới trở lại phiên bản tốt nhất của mình. Tôi tin mùa giải này chúng ta sẽ thấy phong độ tốt nhất của cậu ấy. Điều đó sẽ giúp Hazard thi đấu nhiều hơn so với lúc này", HLV Ancelotti chia sẻ.

Chú thích ảnh
Hazard phải ngồi dự bị ở trận đấu "Kinh điển"

 

Barcelona muốn Juergen Klopp thay thế Koeman

Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha) đưa tin, Barcelona đã đưa Juergen Klopp vào tầm ngắm của mình. Họ muốn đưa HLV người Đức tới sân Camp Nou để thay cho HLV Ronald Koeman trong tương lai.

Hợp đồng giữa HLV Klopp và Liverpool còn thời hạn tới năm 2024. HLV người Đức đã rất thành công trong khoảng thời gian gắn bó với Anfield. Liverpool dĩ nhiên muốn làm việc với HLV Klopp lâu nhất có thể. Do đó, khả năng thuyết phục HLV Klopp tới Camp Nou làm việc sẽ rất khó khăn. Chưa kể, HLV Klopp từng úp mở mong muốn dẫn dắt đội tuyển Đức trong tương lai.

Chú thích ảnh
Klopp và Koeman từng chạm trán tại Ngoại hạng Anh khi dẫn dắt lần lượt Liverpool và Everton

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm