Bóng đá hôm nay 1/12: Messi đổ bệnh sau gala bóng Vàng. MU đợi Rangnick đến bao giờ?

01/12/2021 09:09 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- Messi đổ bệnh sau gala Quả bóng Vàng. Salah giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FSA. MU phải đợi Ralf Rangnick đến bao giờ? Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/12, 2/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/12, 2/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/11, 2/12: Watford vs Chelsea, Everton vs Liverpool, Aston Villa vs Man City, Inter vs Spezia, Bologna vs Roma.

Messi đổ bệnh sau gala Quả bóng Vàng

Trang chủ PSG thông báo hai cầu thủ Lionel Messi và Leandro Paredes bị viêm dạ dày ruột nên vắng mặt trong buổi tập hôm 30/11.

Theo truyền thông Pháp, Messi và Paredes đều góp mặt trong bữa tiệc mừng Quả bóng Vàng thứ bảy của siêu sao 34 tuổi đêm 29/11. Bữa tiệc này do Messi tổ chức kín, chỉ mời số ít đồng đội thân tín ở PSG như Ander Herrera, Sergio Rico, Marquinhos hay Paredes, cùng vợ và bạn gái của họ.

Bởi vấn đề thể lực, Messi không chắc sẽ ra sân trong trận gặp Nice rạng sáng mai. Đây sẽ là tổn thất lớn của PSG bởi Messi đang cho thấy dấu hiệu bắt nhịp với các trận đấu ở Ligue 1. Anh đã ghi 1 bàn, kiến tạo 3 lần ở Ligue 1 mùa giải này. Cả ba pha kiến tạo của Messi đều thực hiện trong trận thắng Saint-Etienne hôm 28/11.

 

Chú thích ảnh
Messi bị viêm dạ dày ruột nên vắng mặt trong buổi tập hôm 30/11

 

Đội tuyển Lào có 3 ngôi sao nào thi đấu ở nước ngoài?

Đội tuyển Lào có 3 ngôi sao nào thi đấu ở nước ngoài?

Đội tuyển Lào triệu tập cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup với 3 cái tên nổi bật đang thi đấu ở nước ngoài là Billy Ketkeophomphone, Phoutthasay Khochalern và Soukaphone Vongchiengkham

  

MU phải đợi Ralf Rangnick đến bao giờ?

MU đã ra thông báo xác nhận việc bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải nhưng vị chiến lược gia người Đức chưa thể nắm quyền ở đội bóng mới do vấn đề về giấy phép lao động tại Anh.

Theo tờ Daily Mirror (Anh), HLV Rangnick đang hy vọng sẽ được dẫn dắt MU ở trận đấu với Crystal Palace và ngày 5/12, nhưng hiện vẫn chưa rõ ông có được toại nguyện hay không. Hồ sơ của HLV Rangnick sẽ chỉ được phê duyệt nếu ông đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà cơ quan quản lý chứng thực Anh (GBE) đưa ra. Các tiêu chí này gồm những hạng mục như phải có bằng HLV, hay phải dẫn dắt một CLB ở giải đấu hàng đầu trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể hơn, các HLV muốn được làm việc ở Anh phải dẫn dắt một CLB 24 tháng liên tục trong 5 năm qua. Nếu thời gian không liên tục thì tổng thời lượng làm việc của họ trong 3 năm qua không được dưới 36 tháng. Chính hạng mục thứ 2 đang khiến HLV Rangnick chưa được cấp phép bởi lần gần nhất ông làm công tác huấn luyện là ở RB Leipzig mùa 2018/19.

Bởi vậy, MU và Rangnick sẽ phải chờ đợi GBE tiếp tục xem xét và đưa ra phán quyết dựa trên một số tiêu chí khác.

 

Chú thích ảnh
Rangnick sẽ phải chờ đợi GBE xem xét điều kiện để được cấp giấy phép lao động tại Anh

  

Salah giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FSA

Mohamed Salah đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021 ở cuộc bầu chọn của Hiệp hội cổ động viên bóng đá (Football Supporters' Association Awards- FSA). Hơn 400.000 cổ động viên đã tham gia bỏ phiếu và Salah đã vượt qua sự cạnh tranh từ Mason Mount của Chelsea, cặp đôi Phil Foden và Ruben Dias của Man City, Michail Antonio của West Ham và Youri Tielemans của Leicester City để giành lấy danh hiệu.

Mùa trước, Salah đã ghi 31 bàn cho Liverpool ở mọi đấu trường. Mùa này, tiền đạo người Ai Cập đã ghi 17 bàn ở Ngoại hạng Anh và Champions League.

Giải thưởng của FSA bắt đầu được trao từ năm 2013. Những cầu thủ từng được FSA vinh danh là Luis Suarez, Sergio Aguero, Alexis Sanchez, Philippe Coutinho, Harry Kane, Salah, Virgil van Dijk, Bruno Fernandes. Salah đã trở thành cầu thủ thứ 4 của Liverpool đoạt giải Cầu thủ Ngoại hạng Anh hay nhất năm của FSA, và là người đầu tiên 2 lần được xướng tên ở giải thưởng này sau lần đầu vào năm 2018.

 

Chú thích ảnh
Salah giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FSA

 

  

Chủ tịch PSG lên tiếng về tương lai Donnarumma

Thủ thành Gianluigi Donnarumma mới chỉ gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè 2021 sau khi quyết định không gia hạn với AC Milan. Tại PSG, Donnarumma phải cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh Keylor Navas. Donnarumma thừa nhận việc này khiến anh phiền lòng và từ đó xuất hiện thông tin thủ thành người Ý có ý định rời PSG.

Tuy nhiên, Chủ tịch Khelaifi của PSG đã lên tiếng phủ nhận điều này. Ông khẳng định: “Donnarumma đơn giản là một người rất phi thường. Cậu ấy sẽ đóng góp vào thành công của PSG trong những mùa giải tới”.

 

Chú thích ảnh
Chủ tịch PSG bác tin Donnarumma ra đi

  

Dortmund giữ Haaland thêm ít nhất 1 mùa

Truyền thông Đức đưa tin Dortmund đã lên kế hoạch giữ chân Erling Haaland ít nhất thêm một mùa giải nữa trong thỏa thuận có thời hạn đến tháng 6/2024. Dortmund muốn làm vậy bởi tin rằng Haaland vẫn sẽ là con át chủ bài để đưa đội bóng tiến gần hơn với những danh hiệu.

Thông tin này khiến các đội bóng đang thèm muốn Haaland phải chờ đợi thêm. MU, Man City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Bayern đều được cho sẵn sàng tham gia vào cuộc đua giành Haaland một khi Dortmund có ý định bán.

 

Chú thích ảnh
Dortmund giữ Haaland thêm ít nhất 1 mùa

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm