20/07/2026 12:28 GMT+7
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đặt ra yêu cầu mỗi quyết sách phải tháo gỡ được điểm nghẽn, tạo ra năng lực phát triển mới và được kiểm chứng bằng kết quả thực tế. Đó là bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy định hướng sang tư duy hành động vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đặt ra yêu cầu mỗi quyết sách phải tháo gỡ được điểm nghẽn, tạo ra năng lực phát triển mới và được kiểm chứng bằng kết quả thực tế. Đó là bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy định hướng sang tư duy hành động vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Trong thời điểm có ý nghĩa bản lề, đất nước không chỉ cần những mục tiêu lớn mà cần các quyết sách đủ sức biến mục tiêu thành hành động. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi quyết sách phải trả lời rõ: tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới gì và cần điều kiện nào để thực thi hiệu quả. Đó cũng là tư duy lãnh đạo, quản trị mới: xuất phát từ thực tiễn và được kiểm chứng bằng kết quả.

Sáng 20/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Thống Nhất, Dương Giang - TTXVN

Bốn bước chuyển chiến lược được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu lên tạo thành một chỉnh thể, trong đó mỗi bước chuyển vừa giải quyết những hạn chế hiện hữu, vừa mở ra dư địa phát triển mới.

Trước hết là chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị. Sau quá trình tinh gọn bộ máy, câu hỏi quan trọng nhất không còn là giảm được bao nhiêu đầu mối, mà là bộ máy có vận hành thông suốt hơn, quyết định có nhanh và đúng hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tinh gọn chỉ có ý nghĩa khi tạo ra hiệu năng. Phân cấp chỉ thực chất khi đi cùng thẩm quyền, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu và trách nhiệm. Kỷ luật nghiêm minh cũng phải gắn với cơ chế bảo vệ những cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Điều đó đòi hỏi xây dựng một văn hóa công vụ lấy kết quả làm thước đo, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí và đặt người đứng đầu vào vị trí trung tâm trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Bước chuyển thứ hai là từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Đất đai, biển, đô thị, hạ tầng, tài nguyên và dữ liệu không thể bị chia cắt bởi tư duy địa giới hành chính. Mỗi nguồn lực phải được đặt trong một chỉnh thể phát triển, gắn với lợi thế vùng và hiệu quả chung của đất nước.

Điểm nhấn 1

Tinh gọn bộ máy không phải đích đến. Thước đo cuối cùng là hiệu lực lãnh đạo, chất lượng quản trị và mức độ phục vụ Nhân dân.

Đáng chú ý, tư duy về đất đai cũng được mở rộng từ quản lý từng thửa đất sang quản trị không gian; từ nặng về thủ tục sang khơi thông nguồn lực; từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống. Phát triển không chỉ là mở thêm một con đường hay hình thành một đô thị, mà phải tạo ra sinh kế tốt hơn, môi trường sống tốt hơn và tương lai bền vững hơn cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Bước chuyển thứ ba chạm đến cốt lõi của mô hình tăng trưởng: từ dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, gia công và lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người.

GDP tăng cao là quan trọng, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Một nền kinh tế chỉ thực sự mạnh khi có năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng tạo ra giá trị mới. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vì thế phải được chuyển hóa thành năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập và cơ hội phát triển.

Nhưng điểm nhấn mang chiều sâu văn hóa nằm ở yêu cầu: không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và tình người. Tăng trưởng phải làm cho xã hội tốt đẹp hơn, cộng đồng gắn kết hơn và con người phát triển toàn diện hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Bước chuyển thứ tư là từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu quốc gia. Trong một thế giới đầy biến động, bảo vệ đất nước không thể chỉ bắt đầu khi sự cố đã xảy ra. Năng lực dự báo, cảnh báo sớm và phòng ngừa từ xa phải trở thành một phần của năng lực phát triển.

Bốn bước chuyển ấy cùng quy tụ vào một mục tiêu: xây dựng một đất nước có bộ máy hành động hiệu quả, nguồn lực được khơi thông, mô hình tăng trưởng hiện đại và nền tảng an ninh vững chắc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ chủ trương đúng đến cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn còn một khoảng cách mang tên tổ chức thực hiện. Bởi vậy, yêu cầu "rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả" chính là cam kết hành động sau Hội nghị.

Điểm nhấn 2

Không để đất nước giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và tình người; chất lượng sống và hạnh phúc của Nhân dân phải là thước đo cao nhất của phát triển.

Khi mỗi quyết sách đều trả lời được đất nước có thêm năng lực gì và người dân được hưởng lợi ra sao, những bước chuyển trong tư duy sẽ thực sự trở thành bước tiến của phát triển.

Hiền Lương
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV

13/04/2026 11:35

Thể thao và Văn hóa trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2: Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2: Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

13/04/2026 10:04

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 13/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết quán triệt chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng".

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2: Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2: Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng

13/04/2026 09:13

Sáng 13/4, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Chuyên đề "Quy định thi hành Điều lệ Đảng".