Trong thời khắc đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu 2030 - 2045, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra sáng 24/9 như một dấu mốc mở đường.
“Bộ tham mưu chiến lược” của Đảng: Khát vọng mở đường kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 1.

Không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của một tổ chức đảng mới được hợp nhất, tinh gọn, đây còn là điểm hội tụ ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của toàn Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi nhắc chặng đường nhiệm kỳ XIII - một giai đoạn mà đất nước đã phải đối diện với "nhiều sóng to, gió lớn", nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Song, chính trong thử thách, bản lĩnh kiên định và trí tuệ tập thể của Đảng đã được khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá đã giúp con thuyền Việt Nam vững vàng vượt qua bão tố, không ngừng vươn tới những thành tựu mới, tạo nền tảng vững chắc cho khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Đó là minh chứng hùng hồn cho chân lý mà Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam".

Trong bức tranh lớn ấy, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương chính là "bộ tham mưu chiến lược" của Đảng. Từ hoạch định đường lối, tham mưu chính sách, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát, nghiên cứu lý luận… mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đều mang đậm dấu ấn trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ này.

“Bộ tham mưu chiến lược” của Đảng: Khát vọng mở đường kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội

Tổng Bí thư khẳng định: chất lượng hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của toàn Đảng. Đây không chỉ là trọng trách chính trị, mà còn là vinh dự lớn lao và niềm tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác tại nơi "đầu não" của Đảng.

“Bộ tham mưu chiến lược” của Đảng: Khát vọng mở đường kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 4.

Để bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư đề ra ba yêu cầu cốt lõi:

Kiên định tính Đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu - xứng đáng là tấm gương cho toàn hệ thống chính trị.

Phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng đồng bộ: Tạo một khối thống nhất, liên thông giữa tham mưu - tổ chức - kiểm tra - tuyên giáo - dân vận, bảo đảm mọi quyết sách của Trung ương được triển khai nhịp nhàng, hiệu quả.

Gắn bó mật thiết với Nhân dân: Mọi đề xuất, tham mưu đều xuất phát từ thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đúng với lời Bác Hồ: "Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác".

“Bộ tham mưu chiến lược” của Đảng: Khát vọng mở đường kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội

“Bộ tham mưu chiến lược” của Đảng: Khát vọng mở đường kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 6.

Trên nền tảng đó, bốn định hướng công tác trọng tâm mở ra lộ trình cụ thể:

Nâng tầm tham mưu chiến lược: Đi trước một bước trong dự báo, hoạch định, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện và triển khai các quyết sách lớn của Đại hội XIV.

Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị Đảng: Phát huy dân chủ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, biến nghị quyết thành kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh: Chủ động kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không để "vùng tối" hay "khoảng trống".

Phát triển đội ngũ cán bộ - "then chốt của then chốt": Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời chủ động thu hút và trọng dụng nhân tài.

“Bộ tham mưu chiến lược” của Đảng: Khát vọng mở đường kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 8.

“Bộ tham mưu chiến lược” của Đảng: Khát vọng mở đường kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội

Điểm đặc sắc trong phát biểu của Tổng Bí thư không chỉ nằm ở tầm nhìn chiến lược, mà còn ở tính hành động và sức truyền cảm hứng. Ông kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ quan Đảng Trung ương phải tự hào nhưng cũng phải không ngừng rèn luyện, đổi mới tư duy, giữ vững kỷ cương, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân lên trên hết.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là khởi đầu cho một mô hình vận hành mới của bộ máy lãnh đạo đất nước. Từ đây, khối cơ quan "đầu não" của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, kiến tạo những quyết sách lớn, dẫn dắt cả dân tộc đi tới tương lai thịnh vượng.

Các đại biểu dự Đại hội

Với thành tích đã khẳng định cùng tinh thần đoàn kết - trí tuệ - đổi mới - khát vọng cống hiến, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vững vai trò "bộ tham mưu chiến lược", cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thiện Thanh
TTXVN
Thể thao và Văn hóa
24/09/2025 18:20