Robert Schwentke, đạo diễn 'sao' ở Hollywood quyết tìm danh tiếng ở quê hương

29/04/2015 12:29 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Robert Schwentke hiện là một trong những nhà làm phim Đức bận rộn và thành công nhất ở Hollywood. Anh nổi tiếng ở Mỹ hơn là ở đất nước quê hương mình và sự nghiệp của anh ở kinh đô điện ảnh đang “ăn nên làm ra”. Tuy nhiên, Schwentke lại quyết định trở về Đức để xúc tiến một dự án điện ảnh lớn.

Schwentke từng làm việc với nữ diễn viên, đạo diễn Hollywood Jodie Foster, tài tử Bruce Willis, từng chỉ đạo các diễn viên như ngôi sao màn bạc Anh Helen Mirren, John Malkovich, Morgan Freeman và Jeff Bridges.

Thành danh ở Hollywood với một loạt "bom tấn"

Mặc dù có quá khứ làm phim gắn liền với các ngôi sao, song Schwentke không nổi tiếng ở Đức, nơi bộ phim mới nhất của ông, mang tựa đề Insurgent (Những kẻ nổi loạn), đang được trình chiếu.

Insurgent là phim khoa học viễn tưởng mô tả những kẻ cai trị xấu xa và những người nổi loạn tốt bụng. Phim được dàn dựng dựa theo cuốn truyện thứ 2 trong bộ ba tiểu thuyết Divergent của nhà văn Mỹ Veronica Roth. Với kinh phí 110 triệu USD, Insurgent hội tụ những yếu tố cần cho một bộ phim ăn khách dành cho giới trẻ. Kết quả, phim đã đứng vị trí quán quân doanh thu tại khu vực Bắc Mỹ trong tuần ra mắt, với doanh thu phòng vé đạt 54 triệu USD.

Sinh năm 1968 ở Stuttgart, miền Nam nước Đức, sau khi học triết học và văn học ở Tubingen (Đức), Schwentke tới Los Angeles để học điện ảnh tại trường Đại học Columbia. Anh đã làm việc ở Mỹ làm việc từ hơn 1 thập kỷ qua, song từng có thời gian trở lại Đức để làm phim Tattoo (2002) và Eierdiebe (2003). Tuy nhiên, không huy động được vốn làm bộ phim thứ 3, Schwentke đã trở lại Mỹ.

Tác phẩm điện ảnh ra mắt Hollywood của anh được ra đời vào năm 2005, là phim gay cấn Flightplan, với vai chính do Jodie Foster đảm nhiệm. Tiếp đó, anh tung ra một loạt phim bom tấn gồm The Time Traveler's Wife (2009), Red (2010) và  R.I.P.D. (2013). Nhiều nhà phê bình nhận xét, tính nhân văn được thể hiện rất rõ trong các bộ phim của Schwentke.

Nhà làm phim Đức Robert Schwentke

Ngay từ khi bước chân vào làng điện ảnh, Schwentke đã chủ tâm tạo nên danh tiếng cho mình ở ngành kinh doanh mang tính cạnh tranh bậc nhất thế giới. Anh hợp tác với các ngôi sao lớn nhất và liên tục chứng minh rằng anh làm phim với mức kinh phí chặt chẽ, song sẽ thu được lợi nhuận từ các tác phẩm điện ảnh của mình.

Schwentke luôn tránh xuất hiện trên thảm đỏ và sau một ngày làm việc, anh thích được thư giãn với một cuốn sách hay hơn là ngồi uống rượu với bạn bè. Khi được hỏi về những tác phẩm điện ảnh yêu thích, truyền cho anh cảm hứng làm phim, Schwentke nhắc đến những bộ phim kinh điển như The Hunt của nhà làm phim Tây Ban Nha Carlos Saura và Alice in the Cities của nhà làm phim Đức Wim Wenders.

Quyết định trở về Đức làm phim

Với các nhà làm phim hải ngoại, Hollywood vốn được xem là “miền đất hứa”, vậy nên một khi đã thâm nhập được vào kinh đô điện ảnh, nhiều người không muốn “ngoái đầu” lại. Song kể từ khi thế giới này trở nên thân thiện hơn với điện ảnh nước ngoài hơn, ngày càng nhiều đạo diễn muốn trở về quê hương làm phim và Schwentke là một trong số đó.

Sau khi hoàn thành tập 3 trong loạt phim Insurgent, Schwentke sẽ trở về quê hương xúc tiến bộ phim tiếng Đức thứ 3 của mình, mang tựa đề Hauptmann.

Hauptmann đã nhận được vốn đầu tư của Hội đồng Điện ảnh Liên bang Đức và một số nhà sản xuất. Dự án này hiện đang trong phần tiền kỳ với phần kịch bản phim phần lớn do Schwentke chấp bút. Có bối cảnh trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II, phim kể về Willi Herold, một binh nhì Đức đánh cắp quân phục của người chỉ huy và trốn chạy khắp châu Âu.  

Hiện các bộ phim tiếng Đức của Schwentke vẫn được đánh giá là những tác phẩm hay nhất của anh. Hẳn nhiên, công chúng đang tò mò chờ đón xem bộ phim Đức đầu tiên của Schwentke trong nhiều năm qua, song họ phải đợi đến năm 2017 mới được thưởng thức tác phẩm điện ảnh này, bởi trước đó Schwentke phải hoàn thành phim Allegiant để kịp tung ra vào năm 2016.

Việt Lâm (theo DW)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm