Cuộc tìm kiếm tiền đạo của MU dường như đang nghiêng về sức trẻ thay vì kinh nghiệm, sau khi The Athletic đưa tin rằng họ đang ưu tiên chiêu mộ Benjamin Sesko của RB Leipzig.

Cuộc tìm kiếm tiền đạo của MU dường như đang nghiêng về sức trẻ thay vì kinh nghiệm, sau khi The Athletic đưa tin rằng họ đang ưu tiên chiêu mộ Benjamin Sesko của RB Leipzig.

Các cuộc đàm phán giữa MU và câu lạc bộ Bundesliga vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, nhưng Sesko, 22 tuổi, được đánh giá là phù hợp hơn với sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim và tầm nhìn tương lai của ông.

Hợp đồng của Sesko với Leipzig có thời hạn đến năm 2029. Khi ký hợp đồng mới vào năm ngoái, đã có thỏa thuận rằng nếu một câu lạc bộ hàng đầu – theo định nghĩa của Sesko – đưa ra lời đề nghị trong khoảng 80-90 triệu euro (69-78 triệu bảng; 92-103 triệu USD), Leipzig sẽ cho phép anh ra đi.

Có nhiều vấn đề cần thảo luận khi thương vụ tiến triển, nhưng hiện tại, hãy cùng phân tích lý do chiến thuật khiến Sesko có thể phù hợp với MU.

Tại sao chọn Benjamin Sesko?

Có thể mô tả nhanh về Sesko như thế này: "Một gã to cao, khỏe mạnh với cú sút như đại bác. Chạy như một chiếc tàu cao tốc với bánh lái hơi kỳ lạ." Sesko có thể làm những điều mà hầu hết các tiền đạo chỉ làm được trong trò chơi điện tử. Tiền đạo người Slovenia 22 tuổi này có thể là viên kim cương thô ráp và sáng giá nhất đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Mùa hè này là lần thứ ba MU để mắt đến anh. Lần đầu tiên là vào năm 2019 khi Sesko ra mắt đội một NK Domzale ở tuổi 16, sau đó là suốt mùa giải 2022-23, khi anh ghi 16 bàn trong 30 trận tại giải vô địch Áo cho Red Bull Salzburg. Trong năm 2025, Sesko đã phát triển thành một tiền đạo mạnh mẽ như một chiếc búa tạ. Anh kết hợp tốc độ thẳng, khả năng dứt điểm uy lực và sự quyết tâm để trở thành một tiền đạo mà các trung vệ ghét phải đối đầu.

Benjamin Sesko có phải giải pháp cho hàng công MU? - Ảnh 1.

Thống kê về Sesko mùa trước

Với chiều cao 195cm (6ft 5in), từng gây bão ở giải Áo trước khi chuyển sang Bundesliga, Sesko được so sánh với Erling Haaland. Anh chưa đạt đến trình độ đó, nhưng sở hữu nhiều tố chất thô để có thể tiến tới đẳng cấp tương tự.

Bản đồ cú sút của Sesko từ mùa 2023-24 cho thấy một tiền đạo sẵn sàng sút từ mọi vị trí, mọi thời điểm. Chân trái, chân phải, đánh đầu. Những cú sút xa như đại bác và rất nhiều pha dứt điểm trong vòng cấm. Sesko là một tiền đạo tự tin, nhưng còn thiếu sự ổn định để trở thành một tay săn bàn hàng đầu. Anh có xu hướng dồn sức vào những cú sút khi đứng trước khung thành, tung ra những pha dứt điểm đầy uy lực ngay cả khi phải đối mặt với đám đông hậu vệ.

Những pha dứt điểm chân phải từ nửa không gian bên trái cần được cải thiện, cũng như khả năng di chuyển trong khu vực 6 mét. Tuy nhiên, anh có sự hiện diện và tư duy nhanh nhạy khiến các hậu vệ thường xuyên phải đoán già đoán non. Phù hợp với phong cách của một tiền đạo tại các câu lạc bộ Red Bull, Sesko tỏa sáng trong không gian mở, bỏ lại hậu vệ phía sau khi cầm bóng trong các pha phản công. Bruno Fernandes thường thực hiện những đường chuyền chéo, nhưng Sesko to lớn và nhanh đến mức đội trưởng MU sẽ phải điều chỉnh đôi chút.

Benjamin Sesko có phải giải pháp cho hàng công MU? - Ảnh 2.

Sesko sẽ là "số 9" cần thiết của MU

Ngoài ra, Sesko đã phát triển khả năng lùi sâu và tham gia vào việc kết nối lối chơi trong những mùa giải gần đây. Nói rằng Sesko có "đôi chân khéo léo cho một gã to con" là chưa đủ, nhưng khả năng liên kết hoặc chơi quay lưng với khung thành của anh vẫn chưa thể so sánh với Alexander Isak hay Harry Kane.

Dù vậy, thời gian vẫn đang đứng về phía anh. Sesko sở hữu thể chất lý tưởng và biết cách sử dụng những góc cạnh sắc bén của cơ thể để áp đảo hậu vệ. Anh giỏi không chiến và có kỹ năng đủ để vượt qua một hậu vệ hung hãn khi rê bóng. Cú sút của anh mạnh đến mức nếu bạn lùi lại để cố chặn bóng, bạn sẽ bị đau hoặc bóng sẽ bay vào góc cao khung thành (như trong chiến thắng 4-2 của Leipzig trước Werder Bremen hồi tháng Một).

Nếu đây là năm 2005, Sesko có lẽ sẽ được xếp đá cặp với một tiền đạo nhanh nhẹn trong sơ đồ 4-4-2, cả hai ghi khoảng 15 bàn mỗi người. Nhưng trong năm 2025, Sesko có vẻ đủ khả năng ghi 15 bàn một mình với vai trò tiền đạo cắm – câu hỏi là liệu anh có thể ghi bàn đều đặn và đồng thời giúp đồng đội tối ưu hóa sức mạnh tấn công của họ hay không.

Sesko đáng sợ. Anh còn thô ráp ở một số khía cạnh, nhưng sự hiện diện của anh có thể khiến hậu vệ lo lắng. Điều này rất hữu ích nếu bạn có những cầu thủ kỹ thuật như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo sẵn sàng tận dụng cơ hội. Cần lưu ý, Sesko ở tuổi 22 đã chơi nhiều bóng đá cấp cao hơn so với Rasmus Hojlund của MU – nhưng không có gì đảm bảo anh sẽ tránh được tình trạng mất tự tin như Hojlund và nhiều tiền đạo khác tại Old Trafford.

Có lẽ vì sở hữu nhiều tài năng, Sesko đưa ra quyết định tốt nhất khi không có thời gian suy nghĩ về những pha xử lý phức tạp, thay vào đó làm điều đơn giản trước mặt.

Benjamin Sesko có phải giải pháp cho hàng công MU? - Ảnh 3.

Đến năm 29 tuổi, Sesko sẽ giỏi hơn Watkins bây giờ?

Sesko đôi khi thiếu tinh tế trong dứt điểm, khiến hậu vệ dễ dàng chặn bóng, trong khi thủ môn có thể di chuyển để cản phá những pha dứt điểm kiểu Thierry Henry vào góc xa. Anh dễ bị cuốn theo cảm xúc, phấn khích đến mức sau khi vượt qua một hậu vệ, anh cúi đầu sút thay vì ngẩng đầu tìm đường chuyền dễ dàng (trận đấu với Wolfsburg là một ví dụ điển hình).

Tất cả những điều này có thể được cải thiện với sự huấn luyện đúng đắn và một đội bóng tốt xung quanh. Có khả năng cao khi Sesko 29 tuổi, anh sẽ là một tiền đạo giỏi hơn Ollie Watkins hiện tại, thậm chí có thể nằm trong số những người giỏi nhất thế giới. Vấn đề là liệu MU hiện nay có đủ khả năng nuôi dưỡng một cầu thủ như vậy hay không. Mức giá cho Sesko sẽ rất cao. Sự phù hợp chiến thuật trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim là đầy hứa hẹn, nhưng không hoàn toàn liền mạch.

Tóm lại: Sesko là một tiền đạo có tiềm năng khủng khiếp, nhưng việc chiêu mộ một cầu thủ như vậy cho MU đi kèm rủi ro đáng kể. Anh có những tố chất thể chất để thích nghi với Premier League, nhưng không ai biết chắc liệu anh có đủ bản lĩnh tinh thần để đối mặt với áp lực tại Old Trafford hay không.

Tại sao không phải Ollie Watkins?

Hồi tháng Sáu, The Athletic đã phân tích liệu Watkins có phù hợp với MU hay không. Việc ký hợp đồng với anh sẽ mang lại cho Amorim ba trong số những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất ngoài top 5 Premier League mùa trước. Năm mùa giải tại Premier League đã chứng kiến Watkins tiến bộ từ một cầu thủ chạy cánh thô ráp thành một tiền đạo đầy uy tín.

Sức hút của Watkins nằm ở việc anh thích chơi ở tuyến cuối cùng của hàng thủ đối phương. Dữ liệu từ SkillCorner cho thấy Watkins thường xuyên thực hiện những pha chạy chỗ sau lưng hàng thủ. Không tiền đạo nào ở Premier League mùa trước có tỷ lệ chạy chỗ như vậy trong các tình huống tấn công – Watkins có tốc độ và sự tinh quái để kiềm tỏa trung vệ, khiến họ phải xoay lưng về khung thành của mình.

Benjamin Sesko có phải giải pháp cho hàng công MU? - Ảnh 4.

Điều này tạo ra không gian phía trước vòng cấm đối phương, nơi Cunha, Mbeumo, Fernandes và những người khác có thể – về lý thuyết – tỏa sáng.

Tuy nhiên, dù Watkins là một tài năng đã được mài giũa, vẫn có những câu hỏi về mức phí chuyển nhượng và sự phù hợp lâu dài của anh trong sơ đồ 3-4-3 của Amorim. Aston Villa cũng đã thông báo với MU ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng rằng Watkins không phải để bán và họ kiên quyết giữ anh. Những người ra quyết định của MU không muốn trả số tiền mà họ cho rằng Villa sẽ yêu cầu.

Mức giá 60 triệu bảng mà Villa đưa ra cho Arsenal hồi tháng Một cho thấy họ sẽ đòi hỏi một khoản tiền lớn. Với độ tuổi của Watkins, MU có thể phải chi ít nhất 50 triệu bảng mùa hè này, trước khi phải chi một khoản tương tự trong hai mùa nữa cho một tiền đạo khác.

Việc chiêu mộ Sesko là một thương vụ "một lần là xong" cho MU. Nếu Sesko gia nhập và thành công tại Old Trafford, cuộc tìm kiếm tiền đạo của MU sẽ kết thúc trong tương lai gần.

Liệu việc ký hợp đồng với một "số 9" có giải quyết vấn đề ghi bàn của MU?

Nếu MU chiêu mộ được một trung phong, đây sẽ là mùa hè thứ ba liên tiếp họ mua một số 9. Cộng thêm thương vụ Wout Weghorst hồi tháng Một năm 2023, bạn có thể thấy vấn đề trong công tác tuyển mộ của câu lạc bộ.

Vị trí trung phong là một vấn đề kéo dài nhiều mùa giải với MU. Watkins, Sesko và Liam Delap – người mà các giám đốc MU từng gặp trước khi anh ký hợp đồng với Chelsea – là những kiểu tiền đạo khác nhau. Việc có sự đa dạng trong danh sách rút gọn là hợp lý, nhưng MU đã thử nghiệm quá nhiều với các thương vụ tấn công mà chưa hoàn thiện được gì.

Benjamin Sesko có phải giải pháp cho hàng công MU? - Ảnh 5.

Hojlund chưa đáp ứng được kỳ vọng ở chiếc áo số 9

Chiếc áo số 9 của MU mang một sức nặng lớn, nhưng MU dường như gặp khó khăn trong việc giảm bớt gánh nặng chiến thuật cho người mặc nó. Những vấn đề lâu dài ở hàng tiền vệ trung tâm và hai cánh khiến đội bóng không thể đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân một cách đáng tin cậy như một tiền đạo hàng đầu mong muốn.

MU cũng gặp khó trong việc giữ bóng ở khu vực 1/3 cuối sân. Các đợt tấn công thường bị phá hỏng bởi những đường chuyền thiếu chính xác ở thời điểm quan trọng, hoặc một lối pressing tập thể yếu ớt khi cố gắng duy trì áp lực ở khu vực này.

Việc ghi bàn cho MU rất khó vì một tiền đạo MU thường phải gánh thêm quá nhiều trách nhiệm ngoài việc ghi bàn. Đa số các đội top 6 sở hữu một tiền đạo có thể vừa dứt điểm tốt vừa tham gia vào lối pressing của đội. Nhưng các tiền đạo của MU lại được yêu cầu tự tạo ra cơ hội trước khi dọn bàn cho những đồng đội thiếu tự tin xung quanh.

Có nhiều cách để cải thiện khả năng ghi bàn của một đội bóng. Sesko có thể giúp ích, nhưng Amorim và đội ngũ tuyển trạch của MU còn rất nhiều việc phải làm phía trước.

| Thực hiện: Tuấn Cương