(TT&VH) - Sẽ bị cho là hão huyền nếu bảo B.BD đang trở lại với cuộc đua vô địch sau khi tìm lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc từ đầu lượt về. Thế nhưng, với 4 điểm kém hơn đội bóng đang đứng ở vị trí á quân, cùng những tín hiệu lạc quan trước mắt khi giải còn những 7 vòng đấu nữa vẫn đảm bảo cho khả năng B.BD cán đích với một chiếc huy chương cuối mùa.
Nhìn về lịch thi đấu còn lại, đội bóng đất Thủ đang đối diện với không ít khó khăn. Đầu tiên là chuyến làm khách dự báo không ít khó khăn trên sân Thanh Hóa. Nhưng, nếu có được một kết quả thuận lợi nơi đây, B.BD hoàn toàn có cơ hội cực lớn để bám đuổi tốp đầu, bởi một tuần sau đó, họ được về lại đất Thủ để tiếp HN.ACB, đội bóng xa nhà là thua. Thử thách thật sự với thầy trò ông Chỉnh đến ở đất Bắc, trên sân của SL.NA và HN.T&T. 2 trận đấu để thử thách bản lĩnh của cựu vương và có thể là bước ngoặt ảnh hưởng đến thành tích của “Chelsea VN” mùa này. Bởi kết quả 2 trận đấu đó liên quan trực tiếp đến “vận mệnh” của họ khi về lại sân nhà để tiếp V.HP và SHB.ĐN (những đối thủ hiếm khi có được thành tích tốt lúc ở Gò Đậu), hay trận cuối mùa giải ở Đồng Tháp. Tuy nhiên, vào thời điểm nước rút thì chẳng có đối thủ nào là dễ chơi. Với tình thế hiện tại, lịch thi đấu như thế của B.BD chỉ là tương đối. Mà một khi đang nắm trong tay những lợi thế nhất định, “cựu vương” hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí trong top 3 chung cuộc.
Vũ khí lợi hại nhất mà B.BD đang sở hữu có lẽ đến từ yếu tố tinh thần, thứ họ thiếu trong cả lượt đi khiến thành tích tụt dốc không phanh. Giờ đây, khi cái đầu đã tạm ổn, thêm “doping” là khoản thưởng cả tỷ đồng cho một trận thắng, không phấn đấu thì chỉ thiệt thân. Nghe đâu, chỉ 6 vòng đấu thăng hoa từ đầu lượt về, tiền thưởng cho mỗi trụ cột lên đến con số trăm triệu có dư.
![]() Vũ khí lợi hại nhất mà B.BD (trái) đang sở hữu có lẽ đến từ yếu tố tinh thần, thứ họ thiếu trong cả lượt đi khiến thành tích tụt dốc không phanh. Ảnh: Quang Nhựt |
Hơn tuần qua, B.BD chọn Vũng Tàu làm nơi rèn binh, vừa để “đổi gió”. Như thường, ông Chỉnh chọn giáo án rất nặng buộc các cầu thủ phải tuân theo: “Tập kiểu này mệt đứt hơi nhưng sức tăng thấy rõ”. Ngoài Quang Thanh phải làm nghĩa vụ ở ĐT Việt Nam, B.BD gần như hội đủ quân số trong đợt tập huấn cuối cùng của mùa giải. Điều đáng tiếc nhất với B.BD có thể là việc Vũ Phong có khả năng phải nghỉ tới hết giải vì chấn thương, còn Lee Nguyễn đã chính thức thanh lý hợp đồng với đội bóng.
Sau một mùa giải thất bại ê chề, B.BD đang nắm trong tay nhiều lợi thế để lấy lại thương hiệu. Một vị trí trong tốp có huy chương, vừa để dân mến, vừa là bàn đạp để lãnh đạo và cầu thủ phấn đấu ngày sau, vừa để cải thiện thu nhập. Lợi đủ đường như thế, chẳng tội gì phải tiếc công.
Việt Hà
