Tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm phát đi thông điệp mạnh mẽ: Đo thể chế bằng hiệu quả phục vụ, đo bộ máy bằng sự hài lòng của Nhân dân. Từ ba yêu cầu đến năm định hướng, nhiệm kỳ mới được gọi tên bằng hai chữ: Hành động.
Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 1.

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội

"Đảng bộ lớn", "vị trí đặc biệt", "thước đo" là "hiệu quả hoạt động của Chính phủ" - Lời nhắn gửi của Tổng Bí thư đặt Đảng bộ Chính phủ vào tâm điểm kiến tạo: nơi chủ trương trở thành chính sách, nơi chính sách thành kết quả, nơi kết quả chạm đến đời sống người dân.

Trong nhiệm kỳ đầy thử thách 2020-2025, bộ máy hành chính đã đi qua nhiều "việc chưa có tiền lệ" và vẫn giữ được ổn định vĩ mô, thúc đẩy hạ tầng chiến lược, xử lý các điểm nghẽn lớn.

Nhưng tinh thần nhìn thẳng - nói thật cũng được đặt ra: thể chế còn vướng; kỷ cương hành chính chưa nghiêm; tâm lý sợ sai còn tồn tại. Chính sự thẳng thắn này mở ra chuẩn mực mới của quản trị: đặt vấn đề để giải quyết đến cùng.

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 4.

Tổng Bí thư đã nhấn mạnh ba yêu cầu lớn:

• Thống nhất nhận thức, rõ mục tiêu: đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

• Nỗ lực - khát vọng - đổi mới sáng tạo: thoát lối mòn, tổ chức thực thi đến nơi đến chốn, hướng vào kết quả cuối cùng cho người dân.

• Đội ngũ "có tài, có tầm, có tâm": chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; có cơ chế bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung.

"Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 6.

Đánh giá cao phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Chính phủ đã đề ra, Tổng Bí thư lưu ý năm định hướng trọng tâm:

1. Xây Đảng bộ mẫu mực: trong sạch, vững mạnh; kỷ luật nghiêm; phòng chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng tối, vùng xám; hoàn thiện tổ chức - quy trình - quy chế để vận hành thông suốt, hiệu quả.

2. Ổn định vĩ mô, bật tăng trưởng (mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hướng tới hai con số): điều hành linh hoạt tài khóa - tiền tệ; khơi thông động lực mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn); xử lý dự án tồn đọng, ngân hàng yếu kém; đồng thời giải quyết các điểm nóng dân sinh như ngập úng, môi trường, ùn tắc.

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan triển lãm ảnh về Đại hội

3. Ba đột phá chiến lược:

• Thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

• Hạ tầng hiện đại (cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đô thị, cảng, năng lượng), mở rộng không gian biển - vũ trụ - ngầm

• Nhân lực chất lượng cao, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu

4. Phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội: không ai bị bỏ lại phía sau; nâng chuẩn an sinh, y tế, môi trường; phát triển con người toàn diện

5.Quốc phòng - an ninh vững chắc, đối ngoại chủ động: giữ môi trường hòa bình  để tăng tốc phát triển, nâng vị thế Việt Nam

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 10.

Chủ tịch nước Lương Cường với Đoàn đại biểu Đảng bộ TTXVN và khách mời

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 11.

Khi "hàng thẳng, lối thông", điều còn lại là nhịp bước thực thi. Để biến "mệnh lệnh mềm" thành "kết quả cứng", cần:

Rõ người - rõ việc - rõ thời hạn: mỗi mục tiêu có đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn cụ thể, và bộ chỉ số công khai.

Bảo vệ người dám làm: thiết lập quy trình đánh giá rủi ro chính sách, nhật ký quyết định; miễn hoặc giảm trách nhiệm khi làm đúng, vì lợi ích chung.

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 12.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội

Giám sát bằng dữ liệu: đo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ hành động.

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Khi bộ máy lấy kết quả cho người dân làm thước đo, lấy kỷ cương - minh bạch - sáng tạo làm động lực, chúng ta có quyền kỳ vọng về một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, đưa Việt Nam bước đều, bước vững vào kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Ba yêu cầu - Năm định hướng: La bàn chiến lược đưa Chính phủ vào kỷ nguyên phục vụ - Ảnh 15.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội

HIỀN LƯƠNG
TTXVN
13/10/2025 16:48