Argentina: Brazil, ta đã đến!

11/09/2013 15:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa bầu không khí nóng hừng hực ở Asuncion, Argentina đã trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Paraguay, qua đó chính thức giành vé sớm dự World Cup 2014.

HLV Sabella bố trí sơ đồ 4-3-3 với bộ ba Palacio-Messi-Aguero trên hàng công. Phía dưới họ là Biglia, Gago và Di Maria. Ở hàng phòng ngự là bộ tứ Zabaleta-Campagnaro-Coloccini-Basanta.

Argentina chủ động tấn công ngay từ đầu và họ đã có bàn thắng sớm khi trận đấu còn chưa trôi qua 1/3 thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Khả năng pressing hợp lý, kết hợp cùng những pha vây ráp đúng lúc và cự ly đội hình được đảm bảo đã tạo nên một thế trận chắc chắn trước đối thủ.

Messi với vai trò tự do đã mặc sức tung hoành. Anh chơi không quá xuất sắc nhưng những pha tỉa bóng nắn nót hay những pha đột kích bất ngờ của “số 10” này đã bao phen làm điêu đứng hàng phòng ngự Paraguay. Messi đã tạo ra các cơ hội ghi bàn cho đồng đội và chính anh cũng có riêng cho mình một cú đúp bàn thắng.


Messi chính là "hạt nhân" trong đội hình của Argentina

5 bàn thắng đã được các chân sút Argentina trút vào lưới đối phương. Dẫu biết rằng, Paraguay là đội có hàng thủ tệ thứ nhì ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, nhưng không thể phủ nhận hàng công của Argentina đã có trận đấu khá ấn tượng. Ấn tượng ở chỗ, họ tổ chức tấn công hay thực hiện các đợt phản công đều có chủ đích rõ ràng và đạt độ chính xác cao. Trong các tình huống đó, thường có rất nhiều cầu thủ tham gia vào mặt trận tấn công.

Sự hoán đổi vị trí, di chuyển liên tục giữa Messi, Aguero và Palacio đã làm náo loạn hàng phòng ngự Paraguay. Ngoài ra, những cầu thủ này còn được tiếp sức bởi một tuyến giữa linh hoạt và năng nổ. Di Maria vẫn sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt với những đường mở bóng sáng tạo, Gago và Biglia âm thầm hơn nhưng cũng cho thấy sự hiệu quả.


Argentina đã trình diễn một lối đá rất đẹp mắt

Tuy nhiên, bên cạnh sự khởi sắc trong lối chơi tấn công, Argentina vẫn bộc lộ khá nhiều hạn chế trong cách tổ chức phòng ngự. Bộ tứ vệ của họ thường xoay xở khá chậm, thiếu quyết đoán trong các tình huống cản phá. Đặc biệt là Coloccini. Trung vệ này đã mắc khá nhiều lỗi đáng trách và là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Argentina.

Chiến thắng thuyết phục ngay tại Asuncion đã giúp Argentina giành vé sớm đến World Cup 2014. Nhưng quan trọng hơn, từ chiến thắng này, người ta đã phần nào nhìn thấy được sự định hình trong lối chơi của đội bóng xứ Tango. Đó là một Argentina giàu tính kỷ luật hơn, tổ chức tấn công khoa học và biết cách tung ra các ngón đòn ác hiểm để giành chiến thắng. Họ đang sở hữu một lực lượng tinh nhuệ và đây cũng là thành phần nòng cốt tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa Hè sang năm.

Nhưng đây chắc chắn chưa phải là một Argentina hay nhất. Họ cần phải cải thiện nhiều hơn nữa về mặt chuyên môn. Brazil 2014 sẽ là nơi mà “La Albiceleste” hướng đến giấc mơ trở lại đỉnh cao Thế giới. Bằng những việc làm, hành động cụ thể nào đó, Sabella buộc phải tạo ra một đội bóng chiến thắng. 

Tuấn Kiệt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm