Chelsea: Dưới thời Sarri, Kante bị đặt nhầm chỗ

22/04/2019 19:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những vấn đề với Maurizio Sarri là ông đang lãng phí tài năng của N’Golo Kante, tiền vệ tốt nhất ở sân Stamford Bridge. Đó là một minh chứng rõ ràng chiến lược gia người Italy không biết sử dụng các ngôi sao.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/4: Trực tiếp Chelsea vs Burnley, Ngoại hạng Anh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/4: Trực tiếp Chelsea vs Burnley, Ngoại hạng Anh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 35. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 33. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 30. 

Có một thực tế không thể chối cãi: sự xuất hiện của Sarri đang lấy đi một số ngôi sao trong đội hình tại Stamford Bridge. Gần nhất là sự ra đi của Cesc Fabregas, một tiền vệ được đánh giá cao về kỹ thuật. Nếu vị HLV 60 tuổi này tiếp tục gắn bó với Chelsea lâu dài, ông hoàn toàn có thể thay thế đội hình hiện tại bằng nhiều cái tên với danh tiếng khiêm tốn hơn hẳn.

Kante bị sử dụng sai chức năng

Chính Fabregas lên tiếng trên trang Four Four Two về quyết định chuyển đến Monaco: “Thật ra tôi hoàn toàn có thể gia hạn hợp đồng để ở lại Chelsea. Thế rồi HLV Sarri đến và mang theo một cầu thủ mà trong mắt ông ta không khác gì một cậu con trai ruột. Cậu ta chẳng nổi trội hơn tôi, ngoài việc trẻ hơn tôi 4 tuổi”. Không riêng gì Fabregas, Olivier Giroud mới đây cũng ngầm thể hiện sự bất mãn với HLV Sarri sau trận gặp Slavia Prague ở Europa League: “Tôi không hài lòng khi phải chơi trong vai trò lựa chọn dự phòng. Mùa sau, tôi sẽ cần được đảm nhiệm vai trò quan trọng hơn trong đội”. Ngoài ra, hai cầu thủ người Anh khác là Gary Cahill và Danny Drinkwater không tìm thấy chỗ đứng dưới thời Sarri.

Trên tất cả, vẫn có một người được trọng dụng, nhưng lại đang được HLV Sarri vận hành không đúng chức năng, đó chính là N’Golo Kante. Chiến lược gia người Italy từng phê phán Kante không đủ nền tảng kỹ thuật cần thiết để chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ. Cụ thể, trong mắt Sarri, Kante chưa thể hiện sự điêu luyện trong những tình huống xử lý một chạm.

Vấn đề nằm ở chỗ Sarri đang đụng đến một trong những công thần ở Stamford Bridge lúc này, dù Kante không hề tỏ thái độ của một ngôi sao. Hãy chú ý đến chi tiết này: Chelsea công bố gia hạn hợp đồng với Kante không lâu sau khi HLV Sarri chỉ trích màn trình diễn của tiền vệ người Pháp trong trận thua Tottenham hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Trận thua ấy đem đến những dấu hỏi, nhưng không phải về Kante, mà lại là chiến thuật và quản trị nhân sự của Sarri.

Sarri đang mất lòng ở Stamford Bridge

Ban lãnh đạo Chelsea úp mở sự không hài lòng với cách Sarri đối xử với đội ngũ hiện tại. Họ chấp nhận cách ông loại bỏ Fabregas, Cahill hay Drinkwater. Họ không hài lòng, nhưng chưa đến mức dám can thiệp những gì xảy ra với Alvaro Morata, Olivier Giroud hay tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi. Riêng trường hợp Kante, thượng tầng Chelsea buộc phải lên tiếng.

Nếu Sarri là một HLV khôn ngoan, ông nên khai thác triệt để tinh thần thi đấu chuyên nghiệp của Kante. Tuyển thủ 28 tuổi này hiếm khi mồm mép với báo giới, và anh thường không để lộ bất cứ ý tứ nào có thể tạo ra những tranh cãi. Sarri vẫn trọng dụng Kante, ít nhất cho đến chừng nào ông tìm thấy một tiền vệ đúng theo phong cách của Allan, học trò cũ của ông ở Napoli.

Sarri lãng phí tài năng của Kante, ít nhất ở khía cạnh sức lực dồi dào và khả năng hỗ trợ phòng ngự, là điều ai cũng nhìn thấy. Ông từng làm điều đó với nhiều cầu thủ khác, và không may nhận được những phản ứng mạnh mẽ. Fabregas không sẵn sàng làm kép phụ ở Chelsea. Giroud bắt đầu lên tiếng. Thủ quân Gary Cahill úp mở về tương lai hồi tháng 12, và suýt chút nữa chuyển đến một đội bóng khác dưới dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Với Danny Drinkwater, ai dám chắc trong đầu anh đang nghĩ gì.

Thứ bóng đá Sarri-ball rõ ràng không hề có chỗ cho những cầu thủ danh tiếng, sở hữu nhiều danh hiệu lớn từ World Cup, EURO hay vinh quang các CLB, hay những cầu thủ đang đạt phong độ cao. Nói cách khác, Sarri chỉ ưu tiên chọn lựa những cầu thủ đã quen biết với thứ bóng đá ông từng truyền thụ ở Napoli từ 2015 đến 2018. Nếu Sarri tiếp tục gắn bó với Chelsea, ít nhất cho đến hết mùa sau, không ai dám chắc tương lai của Kante sẽ ra sao.

02h00 ngày 23/4, sân Stamford Bridge:
Chelsea-Burnley

Đội hình dự kiến

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Luiz, Christensen, Emerson - Kante, Jorginho, Loftus-Cheek - Willian, Higuain, Hazard

Burnley: Heaton - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Hendrick, Westwood, Cork, McNeil - Barnes, Wood

Dự đoán: 2-1

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm