Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã chính thức khởi tranh. Dưới đây là 6 ứng cử viên cho chức vô địch do trang bóng chuyền Sportowefakty lựa chọn.
Khi nhắc đến ứng viên vàng tại giải vô địch thế giới, ĐT Italy phải được gọi tên đầu tiên. Đây là đội tuyển chưa thua trận chính thức nào kể từ tháng 6 năm ngoái. Từ đó đến nay, cỗ máy hoàn hảo của HLV Julio Velasco đã thắng 29 trận liên tiếp, giành hai chức vô địch Champions League và HCV Olympic Paris.
ĐT Italy sở hữu đội hình toàn diện, với những ngôi sao hàng đầu ở mọi vị trí: chủ công Paola Egonu và Ekaterina Antropova, chuyền hai Alessia Orro, chủ công Miriam Sylla, libero Monica De Gennaro. Sự vắng mặt của Alice Degradi vì chấn thương là tổn thất, nhưng tài năng trẻ Stella Nervini đã chứng minh đủ bản lĩnh ở các trận đấu lớn.
ĐT bóng chuyền nữ Italy là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch
Hiện tại, đội tuyển này gần như thống trị hoàn toàn bóng chuyền nữ, và khó có ai đủ sức đe dọa họ. Trong lịch sử, ĐT bóng chuyền nữ Italy mới có 1 lần vô địch giải thế giới vào năm 2002 nên họ rất muốn đăng quang ở Thái Lan năm nay,
Tại giải vô địch thế giới 2025 (World Championship), ĐT bóng chuyền nữ Italy chung bảng với Bỉ, Slovakia và Cuba.
Ở trận ra quân tại giải World Championship 2025, ĐT Italy thị uy sức mạnh khi thắng Slovakia 3-0 (25–20, 25–14, 25–17). Sau trận đấu, tờ Gazetta dello Sport viết: "Chỉ sau 42 phút, Italy đã dẫn 2-0. Đây như một buổi "tập chính thức", đặc biệt hữu ích cho hai phụ công Fahr và Danesi khi họ đạt hiệu suất cao, còn Egonu trở thành đầu tàu với 10 điểm trong hai set đầu. Set 3 chỉ còn là thủ tục, Slovakia liên tục mắc lỗi trong khi Italy kiểm soát tốt, thậm chí còn có thời gian cho Omoruyi ra mắt. Trận đấu kết thúc sau 62 phút, Paola Egonu là tay ghi điểm hàng đầu với 15 điểm".
ĐT bóng chuyền nữ Italy thắng dễ trận ra quân
HLV Julio Velasco của ĐT Italy phân tích trận đấu: "Ở các trận khác, đối thủ cũng chơi rất chắc chắn trong set đầu rồi dần dần để mất thế trận. Chúng tôi gặp vấn đề trong việc chặn các pha tấn công của họ, và họ đã tận dụng được điều đó. Chúng tôi phải ý thức rằng mình là một đội rất mạnh, nhưng vẫn cần liên tục cải thiện và tôn trọng mọi đối thủ. Thắng trận vốn không dễ dàng, vì vậy tôi rất thích khoảnh khắc ăn mừng sau trận, như thể chúng tôi vừa đánh bại Brazil: điều đó cũng thể hiện sự khiêm nhường".
ĐT bóng chuyền nữ Brazil chắc chắn sẽ là kẻ thách thức lớn nhất của ĐT Italy. Điều đó đã thể hiện rõ ở Nations League, nơi họ giành HCB. Năm ngoái, đội bóng của HLV Jose Roberto Guimarães cũng giành HCĐ Olympic, cho thấy khả năng chuẩn bị tốt ở các giải lớn.
Thủ lĩnh không thể thay thế của Brazil là Gabi. Tuy nhiên, chấn thương của Ana Cristina để lại khoảng trống đáng kể, dù Julia Bergmann là phương án thay thế chất lượng. Ngoài ra, Brazil còn sở hữu phụ công Julia Kudiess – người chắn bóng hay nhất Nations League.
ĐT Brazil cũng khởi đầu World Championship 2025 một cách hoàn hảo khi thắng Hy Lạp 3-0 (25–18, 25–16, 25–16).
ĐT Brazil đang khao khát giành chức vô địch World Championship năm nay sau 4 lần về nhì vào các năm 1994, 2006, 2010 và 2022.
ĐT bóng chuyền nữ Brazil hướng tới mục tiêu vô địch
Bình luận viên Nalbert chia sẻ trên tờ Globo: "ĐT bóng chuyền nữ Brazil là một trong những ứng viên hàng đầu. Nếu hy vọng nhiều hơn, chúng ta có thể mơ mang về danh hiệu thế giới còn thiếu. Tuy nhiên lần này sẽ khó khăn, vì Italy là đối thủ lớn nhất. Nhưng ở thể thức loại trực tiếp, chúng ta có thể thi đấu ngang ngửa với bất kỳ ai".
BLV Fabi Alvim đồng tình: "Tôi thấy ĐT Brazil đủ khả năng tranh HCV. Dù thiếu vắng Ana Cristina, tập thể này vẫn rất cạnh tranh. Brazil luôn được tôn trọng trên trường quốc tế. Các cầu thủ mới đã xuất hiện và giúp đội giành huy chương. Tôi tin họ đang quyết tâm giành cúp để tô điểm thêm cho hành trình này".
ĐT Brazil là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch
BLV Paula Pequeno bổ sung: "ĐT Brazil vẫn nằm trong nhóm mạnh nhất thế giới. Áp lực luôn rất lớn, đặc biệt trên mạng xã hội. Cần sự kiên nhẫn, đam mê và bản lĩnh cảm xúc để mang về danh hiệu đúng thời điểm".
ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản luôn nguy hiểm và giàu bản lĩnh, nhiều lần chứng minh có thể đấu ngang ngửa với mọi đối thủ. Các học trò của HLV Ferhat Akbas chắc chắn sẽ khẳng định điều đó tại Thái Lan, nhất là sau khi lỡ cơ hội ở Nations League (thua Ba Lan trận tranh HCĐ) và bị loại sớm ở Olympic năm ngoái.
Sau khi Sarina Koga giải nghệ, Mayu Ishikawa đã trở thành thủ lĩnh. Người đánh cặp Yukiko Wada cũng cho thấy sự tiến bộ. Thế mạnh lớn nhất của Nhật Bản vẫn nằm ở hàng thủ và libero xuất sắc, với sự hỗ trợ đáng kể từ chuyền hai Nanami Seki.
ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản cũng là ứng cử viên nặng ký
Ở giải World Championship 2025, Nhật Bản chung bảng với Serbia, Ukraine và Cameroon. ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản đã 3 lần giành chức vô địch ở World Championship nhưng đã cách đây rất lâu (1962, 1967, 1974).
Trang Volleyball World viết về ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản: "ĐT Nhật Bản cũng giành vé dự World Championship 2025 với tư cách đội đoạt huy chương đồng tại Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á AVC 2023. Họ kết thúc ở vị trí thứ 4 tại giải bóng chuyền Nations League năm nay và hiện đang xếp hạng 5 thế giới. Nhật Bản là một trong những quốc gia giàu thành tích nhất trong lịch sử Giải vô địch thế giới bóng chuyền nữ. Họ từng vô địch vào các năm 1962, 1967 và 1974, giành huy chương bạc năm 1960, 1970 và 1978, cùng huy chương đồng năm 2010, trong tổng số 17 lần tham dự giải cho đến nay".
Không thể xem thường ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản
"Tại giải đấu sắp tới, HLV người Thổ Nhĩ Kỳ Ferhat Akbas sẽ trông cậy vào sự đóng góp xuất sắc của một loạt vận động viên quốc tế đẳng cấp hàng đầu, tiêu biểu như Nanami Seki, Yukiko Wada, Mayu Ishikawa, Yoshino Sato, Haruyo Shimamura, Airi Miyabe, Manami Kojima…", trang Volleyball World viết.
Nói đến khao khát vô địch World Championship, không thể bỏ qua ĐT bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi vô địch Nations League và giải châu Âu năm 2023, đội tuyển này đã trải qua nỗi thất vọng lớn ở Olympic, khi thua Brazil trong trận tranh HCĐ. Năm nay, họ dừng bước ở tứ kết Nations League, nhưng ai cũng biết rằng khi vào phom, Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ nguy hiểm.
Thế mạnh lớn nhất của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ là việc họ sở hữu các VĐV như Eda Erdem, Zehra Gunes và Asli Kalac. Tuy nhiên, ở các vị trí khác họ gặp nhiều vấn đề: thủ lĩnh Melissa Vargas chơi không ổn định, Ebrar Karakurt thất thường, chuyền hai Cansu Ozbay cũng sa sút. Câu hỏi là liệu họ đã kịp cải thiện trước World Cup hay chưa?
Tuyển bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ cũng là ứng viên nặng ký
Đáng chú ý, ĐT bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ vô địch World Championship. Ở giải đấu năm nay, ĐT bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng E cùng với Canada, Bulgaria và Tây Ban Nha.
HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ Daniele Santarelli chia sẻ: "Chúng tôi biết bảng đấu có nhiều đội mạnh. Trận đầu tiên sẽ gặp Tây Ban Nha. Chúng tôi rất tôn trọng họ. Đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng. Nếu nghĩ đơn giản, đó sẽ là sai lầm lớn. Họ chơi rất nhanh. Họ có một số cầu thủ mà chúng tôi quen thuộc và tôi hiểu rõ họ. Trận gặp Tây Ban Nha vừa là trận mở màn của giải, vừa là trận đầu tiên của bảng đấu. Chúng tôi thực sự cần chơi tốt ở đây. Bởi vì mỗi đội đều quan trọng, và ai cũng muốn thể hiện phong độ cao nhất".
Mỹ nhân bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ Zehra Gunes
Libero kỳ cựu Gizem Orge tuyên bố: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có lộ trình rõ ràng trong giải đấu này. Chúng tôi muốn trở về quê hương với một tấm huy chương, thậm chí là chức vô địch. Vì điều đó, chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mùa hè. Chúng tôi chưa có kết quả như mong muốn tại Nations League FIVB. Tuy nhiên, tôi tin rằng cả đội đã sẵn sàng cho giải vô địch thế giới. Hy vọng chúng tôi sẽ trở về trong niềm vui với kết quả tốt. Mỗi trận đấu đều rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi muốn đạt được mục tiêu của mình từng bước một."
Hai chức vô địch World Championship gần nhất đều thuộc về ĐT bóng chuyền nữ Serbia. Người hâm mộ Ba Lan chắc hẳn còn nhớ thất bại trước Serbia tại tứ kết năm 2022 ở Gliwice. Dù Serbia vừa trải qua Nations League thảm họa (xếp hạng 15), họ vẫn đủ khả năng tạo bất ngờ.
Phong độ của Tijana Bosković – MVP hai kỳ giải gần nhất – sẽ quyết định rất nhiều. Ngoài cô, Serbia còn trông chờ vào chủ công Aleksandra Uzelac, cùng các tay đập Maja Aleksic và Hena Kurtagic. Dẫu vậy, việc thiếu vắng chuyền hai kỳ cựu Maja Ognjenovic sẽ là tổn thất lớn.
ĐT bóng chuyền nữ Serbia là nhà ĐKVĐ World Championship
HLV Zoran Terzic khẳng định mục tiêu là lọt vào bán kết, rồi sau đó mọi khả năng đều rộng mở. "Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất ngay từ trận đầu tiên. Nếu làm đúng một số điều và phát huy được phong độ cao nhất, tôi tin chắc rằng đội có thể tiến vào bán kết", vị HLV từng giành HCĐ năm 2006 và HCV năm 2018 chia sẻ trước chuyến đi.
Nhiều khả năng, Serbia sẽ lại chạm trán Nhật Bản để tranh vé vào bán kết. Nếu đi tiếp, họ có thể gặp đội mạnh nhất từ bảng D (Séc, Argentina, Mỹ, Slovenia) hoặc bảng E (Canada, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha). Điều này đồng nghĩa Serbia sẽ tránh được những ứng viên nặng ký như Italy (ĐKVĐ Olympic), Brazil (Á quân thế giới), Trung Quốc và Ba Lan cho đến trận chung kết hoặc tranh HCĐ.
Ngôi sao của ĐT bóng chuyền nữ Serbia, Tijana Boskovic
Đội trưởng Tijana Boskovic nhấn mạnh:"World Championship là thử thách lớn, một số cầu thủ sẽ lần đầu tham dự giải này. Mục tiêu của chúng tôi là chơi gắn kết, thể hiện những gì đã chuẩn bị. Chúng tôi không nói nhiều về tham vọng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, chúng tôi muốn chứng minh trên sân. Toàn đội rất lạc quan và sẽ nỗ lực hết mình để đại diện Serbia như trước nay".
Niềm hy vọng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan chưa bao giờ lớn như hiện tại. Mọi chuyện bắt đầu từ tứ kết World Cup 2022, rồi đến HCĐ Nations League – danh hiệu mà Ba Lan bảo vệ suốt hai năm liền. Năm 2024, họ còn lọt vào tứ kết Olympic.
Thành tích này cho thấy HLV Stefano Lavarini đã đưa đội tuyển vào hàng ngũ tinh hoa của bóng chuyền thế giới. Liệu ĐT bóng chuyền nữ Ba Lan có thể tiến xa ở Thái Lan và giành huy chương? Vấn đề là họ có thể gặp Italy ngay từ tứ kết – một thử thách cực kỳ khó khăn.
ĐT bóng chuyền nữ Ba Lan xếp hạng 3 thế giới
Điểm mạnh của ĐT bóng chuyền nữ Ba Lan là những pha thay người kép đầy hiệu quả. Cá nhân xuất sắc nhất của họ chắc chắn là chủ công Magdalena Stysiak. Ngoài ra, đội tuyển Ba Lan còn kỳ vọng vào những pha chắn bóng của Agnieszka Korneluk, phòng thủ của Aleksandra Szczygłowska và màn trình diễn của chuyền hai Katarzyna Wenerska.
ĐT bóng chuyền nữ Ba Lan sẽ gặp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận ra quân hôm nay (23/8, 20h30). Trước thềm trận đấu, ngôi sao bóng chuyền Ba Lan, Paulina Maj-Erwardt (38 tuổi) đưa ra tuyên bố đầy tự tin.
Agnieszka Korneluk là ngôi sao nổi bật của ĐT bóng chuyền nữ Ba Lan
"Hãy nói thẳng, chúng ta rơi vào một bảng đấu dễ", cựu tuyển thủ bóng chuyền Ba Lan, Paulina Maj-Erwardt thừa nhận.
Maj-Erwardt khẳng định: "Ngay cả ĐT Đức lúc này cũng không phải đối thủ quá đáng ngại, dù họ là đội mạnh nhất bảng. Mọi thứ cho thấy chúng ta sẽ gặp ĐT Italy ở tứ kết – đội đang chơi rất hay".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất