Không phải một năm quá sôi động với những đại hội thể thao tầm cỡ, nhưng 2025 vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cho thể thao Việt Nam qua 5 sự kiện do Thể thao & Văn hóa bình chọn sau đây.
Với lợi thế chủ nhà, Thái Lan giành ngôi nhất toàn đoàn SEA Games 33 bằng số HCV kỷ lục - 233 chiếc - là điều sớm được dự báo, thì với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đoàn Thể thao Việt Nam đã đánh mất vị trí thứ hai vào tay Indonesia (91 HCV).
Thể thao Việt Nam gặt hái thành công ở SEA Games 33 - Ảnh: TTXVN
Dù không đạt được số lượng Vàng như mục tiêu đề ra, nhưng xét về chất lượng, đây vẫn là kỳ SEA Games thành công với Thể thao Việt Nam khi chỉ cử 842 VĐV tham dự nhưng giành tới 87 HCV, đạt tỷ lệ trung bình đứng thứ hai toàn Đông Nam Á. Số HCV mà các môn trong hệ thống thi đấu Olympic và ASIAD đã giành được chiếm tỷ trọng tới 76,7% trong tổng số HCV của đoàn. Bên cạnh thành công của các môn chủ lực như: Điền kinh, bơi, bắn súng... bóng đá nam, nữ và futsal nữ, hay võ thuật tiếp tục khẳng định ngôi đầu khu vực.
Ngoài ra, sự trưởng thành của lớp tuyển thủ tài năng ở lứa tuổi từ 17-19 tại nhiều môn thể thao khác nhau đã mở ra tương lai phát triển mới cho thể thao nước nhà.
"Mở hàng" với chức vô địch ASEAN Cup trên sân Rajamangala khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết, bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2025 đại thành công khi lứa U22 nam tiếp tục vượt qua người Thái cũng tại Rajamangala để giành tấm HCV SEA Games 33.
U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh: TTXVN
Xen vào giữa 2 chức vô địch là lần lên ngôi thứ ba của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, cũng như ngôi á quân đầy tiếc nuối của đội tuyển bóng đá nữ hay lần đầu futsal nữ lật đổ Thái Lan bước lên ngôi Hậu SEA Games 33 để khẳng định vị thế số 1 khu vực.
Năm 2025 còn trở nên đặc biệt hơn khi Việt Nam là nền bóng đá hiếm hoi của châu Á có 7 đội tuyển cùng góp mặt tại VCK châu Á, gồm: U23 nam; U17 nam; U17 nữ; U20 nữ; Đội tuyển nữ quốc gia; Đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ. Trên toàn châu lục, chỉ có Nhật Bản là quốc gia đạt được thành tích tương tự, cho thấy vị thế ngày càng được khẳng định của bóng đá Việt Nam thông qua hướng đi đúng đắn - Đầu tư có chiều sâu và kiên định với chiến lược phát triển dài hạn.
Bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện được bước tiến vượt bậc khi chỉ trong năm 2025, cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U21 quốc gia đã lần đầu tiên giành quyền tham dự giải thế giới. Dù vẫn còn những khoảng cách nhất định về chuyên môn nhưng chính những trận đấu đỉnh cao đã giúp các cô gái Việt Nam nâng cao trình độ của mình và bằng chứng là đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu đánh bại được Thái Lan để lên ngôi vô địch vòng 2 S.League 2025.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB ở SEA Games 33 - Ảnh: TTXVN
Vậy nhưng những bước tiến ấy vẫn là chưa đủ, khi thêm 1 lần nữa, các cô gái của chúng ta lại thua người Thái trong trận chung kết SEA Games 33, trận đấu mà các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có lúc vượt lên, nắm trong tay cơ hội đăng quang để rồi lại tuột mất đầy cay đắng.
Và năm 2025 với bóng chuyền nữ Việt Nam còn là những tranh cãi, lùm xùm về vấn đề giới tính liên quan đến tuyển thủ U21 Đặng Thị Hồng khi bị loại khỏi giải U21 nữ thế giới và việc Nguyễn Thị Bích Tuyền rút khỏi danh sách đội tuyển quốc gia dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 cũng như SEA Games 33 ở Thái Lan.
Chiều 27/9/2025, lịch sử cờ tướng Việt Nam cũng như thế giới sang trang mới khi kỳ thủ Việt Nam, Lại Lý Huynh đánh bại kỳ thủ Trung Quốc, Doãn Thắng trong trận chung kết đầy kịch tính để giành chức vô địch thế giới 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam và cũng là lần đầu tiên có 1 kỳ thủ ngoài Trung Quốc bước lên ngôi cao nhất ở giải cờ tướng lớn nhất hành tinh được bắt đầu tổ chức từ năm 1990.
Chiến thắng của Lý Huynh không chỉ là niềm tự hào của làng cờ Việt, mà còn mở ra hy vọng về việc nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ cờ tướng quốc tế, vốn lâu nay bị thống trị bởi Trung Quốc.
Còn tại môn cờ Vua, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã lập kỷ lục lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 World Cup 2025, thành tích tốt nhất của anh tại giải đấu này, sau khi vượt qua các vòng trước bằng lối chơi xuất sắc, nhưng cuối cùng dừng bước trước kỳ thủ Đức Alexander Donchenko trong loạt tie-break căng thẳng. Dù lỡ cơ hội dự Candidates 2026, màn trình diễn của Liêm đã khẳng định đẳng cấp và vị thế của cờ vua Việt Nam.
Theo khảo sát do Hiệp hội pickleball châu Á (PPA Asia) phối hợp với YouGov Singapore thực hiện trong năm 2025, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu lục về tỷ lệ người chơi pickleball, vượt qua Ấn Độ và Malaysia.
Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu lục về tỷ lệ người chơi pickleball, vượt qua Ấn Độ và Malaysia
Kết quả của báo cáo chỉ ra rằng, mức độ nhận biết về pickleball tại Việt Nam đạt mức kỷ lục 88%, cao nhất toàn châu Á. Đáng chú ý hơn, PPA Asia công bố Việt Nam có 16 triệu người chơi môn thể thao này ít nhất một lần trong 1 tháng. Con số gây sốc này dù tạo ra nhiều tranh cãi về tính xác thực nhưng không thể phủ nhận tốc độ lan tỏa mạnh mẽ và tiềm năng phát triển to lớn của pickleball tại Việt Nam.
Người chơi phong trào tăng vọt, kéo theo sự phát triển của hệ thống cơ sở vật chất, chuỗi dịch vụ, cung ứng, trang thiết bị... lẫn cả những tác động nhiều mặt đến xã hội. Bên cạnh đó, ở mảng thành tích cao, nhiều giải đấu quốc tế danh giá đã được tổ chức tại Việt Nam và các cây vợt Việt Nam cũng giành nhiều hơn các thành tích thi đấu quốc tế.
5 sự kiện thể thao nổi bật của Việt Nam năm 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất